“Nữ hoàng điền kinh” là VĐV tiêu biểu nhất năm 2019

(Baohatinh.vn) - Theo kết quả mới được Tổng cục Thể dục – Thể thao công bố vào chiều hôm nay (30/12), VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) đã trở thành vận động viên tiêu biểu nhất năm 2019 của thể thao Việt Nam.

“Nữ hoàng điền kinh” là VĐV tiêu biểu nhất năm 2019

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) đã trở thành vận động viên tiêu biểu nhất năm 2019 của thể thao Việt Nam.

Theo kết quả bỏ phiếu, Nguyễn Thị Oanh giành được 846 điểm. Đây được coi là kết quả nằm trong dự đoán của giới chuyên môn bởi “cô gái vàng” của điền kinh Việt Nam đã có một năm thi đấu hết sức xuất sắc. Tại SEA Games 30, Nguyễn Thị Oanh đoạt ba HCV ở các cự ly chạy 1.500 m, 3.000 m vượt chướng ngại vật và chạy 5.000 m. Đặc biệt, cô đã nỗ lực tỏa sáng sau một thời gian trị bệnh để xuất sắc về đích ở ba nội dung thi đấu đòi hỏi sức bền và tinh thần thi đấu kiên cường.

“Kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên xếp thứ 2 với 772 điểm. Vị trí thứ 3 là 1 “kình ngư” khác - Nguyễn Huy Hoàng với 704 điểm. Quang Hải và Hùng Dũng là 2 cầu thủ bóng đá lọt vào danh sách 10 vận động viên tiêu biểu khi xếp ở các vị trí thứ 4 và 5 với lần lượt 390 và 384 điểm.

Với thành tích đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lên ngôi tại SEA Games 30 vừa qua, HLV Mai Đức Chung được bình chọn là huấn luyện viên xuất sắc nhất.

“Nữ hoàng điền kinh” là VĐV tiêu biểu nhất năm 2019

Ông Mai Đức Chung được bình chọn là huấn luyện viên xuất sắc nhất

Danh hiệu VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc nhất thuộc về VĐV Cao Ngọc Hùng ở môn điền kinh. Dẫn đầu danh sách HLV thể thao người khuyết tật là HLV Đặng Văn Phúc (điền kinh).

Cuộc bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu; vận động viên, huấn luyện viên thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2019 diễn ra ngày 30/12, tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Đây là cuộc bầu chọn diễn ra trên toàn quốc, dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng cục Thể dục - Thể thao và Ủy ban Olympic Việt Nam. Các nhà báo chuyên trách thể thao của các cơ quan báo chí trên toàn quốc đã tham gia bầu chọn bằng hình thức bỏ phiếu bầu trực tiếp và bằng thư điện tử.

Danh sách cụ thể các VĐV, HLV tiêu biểu:

Vận động viên: Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội), Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng (bóng đá), Vương Thị Huyền (cử tạ), Lý Hoàng Nam (quần vợt), Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ).

Huấn luyện viên: Mai Đức Chung (bóng đá), Trần Văn Sỹ (điền kinh), Nguyễn Hoàng Vũ, Đặng Anh Tuấn (bơi lội), Trương Tuấn Hiền (thể dục dụng cụ).

Vận động viên thể thao người khuyết tật: Cao Ngọc Hùng (điền kinh), Võ Thanh Tùng (bơi lội), Lê Văn Công (cử tạ), Trần Thị Bích Thủy (cờ vua), Phạm Nguyễn Khánh Minh (điền kinh).

Huấn luyện viên thể thao người khuyết tật: Đặng Văn Phúc (điền kinh), Nguyễn Đăng Viễn (bơi lội), Nguyễn Hồng Phúc (cử tạ).

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast