Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh và các cơ quan trong khối xây dựng chương trình hành động, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và chương trình toàn khóa về công tác nội chính.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính

Chiều 4/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà chủ trì hội nghị tổng kết công tác Nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác nội chính

Năm 2020, nhìn chung, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Công tác phối hợp giữa các đơn vị, cấp, ngành được tăng cường.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính

Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Cường trình bày báo cáo tình hình, kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Các cơ quan chức năng đã xây dựng kế hoạch, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời các vụ, việc phức tạp, đảm bảo an ninh, trật tự trong mọi tình huống; tổ chức thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phát hiện, xử lý nghiêm các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật...

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh thông tin tình hình ANTT trên địa bàn Hà Tĩnh.

Cơ quan điều tra đã giải quyết 788 vụ/1.298 bị can, đạt 89,14%; Viện kiểm sát giải quyết 696 vụ/1.262 bị can, đạt 99%; TAND hai cấp đã giải quyết 2.370 vụ, việc; ngành THADS thi hành xong 3.919 việc, đạt tỷ lệ 89,9%.

Ngành Nội chính triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng; thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, coi việc gắn trách nhiệm người đứng đầu là một trong những giải pháp quan trọng; đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể...

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính

Chánh Thanh tra tỉnh Võ Văn Phúc đề nghị cần bố trí cán bộ đủ phẩm chất, năng lực nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân.

Qua công tác kiểm tra, giám sát Đảng, tổ chức Đảng cơ sở đã thi hành kỷ luật 2 đồng chí. Qua thực hiện 440 cuộc thanh tra, kiểm tra đã xử phạt hành chính 1.375 trường hợp với số tiền 4.554 triệu đồng.

Ngoài ra, các cơ quan trong khối cũng tập trung thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém; đồng thời kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà trao tặng giấy khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham mưu cấp ủy thực hiện công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2020.

Nâng cao vai trò của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện công tác nội chính

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng biểu dương những thành tựu mà Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các cơ quan trong khối đã đạt được; đó là cơ sở quan trọng, tạo động lực phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính

Thời gian tới, dự báo tình hình an ninh trật tự tại Hà Tĩnh diễn biến phức tạp, khó lường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan trong khối tập trung xây dựng chương trình hành động, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và chương trình toàn khóa về công tác nội chính. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính.

Tập trung kiểm tra, rà soát những vấn đề kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng, kéo dài. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan trong Khối Nội chính, tư pháp; tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của HĐND các cấp, MTTQ và các tổ chức đoàn thể. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo. Sắp xếp bộ máy các ngành trong khối, nâng cao đạo đức công vụ, năng lực chuyên môn đối với cán bộ trong khối.

Nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Ngành Nội chính Đảng (5/1/1966 - 5/1/2021), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, công chức qua các thời kỳ công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan trong Khối Nội chính.

Năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận, xử lý 246 đơn, đạt 100%; chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 59 đơn; trực tiếp xác minh tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý 19 đơn. Thường xuyên theo dõi, tổng hợp, nắm thông tin, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các vấn đề dịch bệnh Covid-19; kịp thời tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động gây rối, phá hoại, không để xảy ra bất ngờ, hình thành điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ tốt đại hội đảng bộ các cấp.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...