Người lưu giữ cây đèn 100 năm tuổi

Cụ Lê Mưu (89) tuổi, một nhà giáo nghỉ hưu hiện sống tại thôn Long Hội, xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), đang lưu giữ một cây đèn cổ độc đáo.

Cây đèn được làm bằng đồng với 3 phần rõ rệt: phần đỡ thân đèn được tạo dáng hình chóp lật ngửa, 3 góc đối xứng tạo 3 giá đỡ bệ đèn với các họa tiết như hình con sóc, ô cửa sổ, dây leo; thân đèn làm tách rời độc lập nhằm tạo thuận lợi cho quá trình thao tác sử dụng; chao đèn bằng sứ trắng đục, hình nửa quả cầu lật úp, mặt trền cõ lỗ tròn rỗng, được gắn liền với giá đỡ; dây đèn làm theo kiểu dây xích gắn liền với 3 góc của giá đèn và kéo lên trên đỉnh theo hình chóp nón liên kết với hình tròn bằng đồng đúc có các họa tiết rất lạ.

Cây đèn cổ trên, theo cách gọi dân gian là cây đèn phận, thường được sử dụng trong các gia đình quyền quý vào những năm đầu thế kỷ XX. Cây đèn hiện đang còn nguyên vẹn, mặc dù không còn sử dụng như trước, nhưng cây đèn phận quý trên được cụ Mưu bảo vệ, lau chùi rất cẩn thận, vì cụ rất rõ: Đó là cây đèn của gia tộc được truyền đời, nó không chỉ có giá trị về niên đại mà còn ẩn chứa giá trị văn hóa tinh thần của dòng tộc, cũng như nét sinh hoạt văn hóa làng truyền thống…

Cụ còn cho biết thêm, đã có nhiều người sưu tầm đồ cổ tìm đến trả giá cao để mua cây đèn cổ trên, nhưng cụ nhất định không bán.

Tính đến nay, cây đèn trên đã có độ tuổi gần 100 năm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast