Nước lũ xuống chậm, hàng ngàn hộ dân miền núi đang bị cô lập

(Baohatinh.vn) - Hiện nay, mực nước trên các sông suối, hồ đập, đồng ruộng ở các huyện miền núi Hà Tĩnh xuống nhưng rất chậm; thiệt hại đang tăng lên nhưng việc khắc phục đang gặp khó khăn, thậm chí chưa thể tiến hành do nước còn lớn và mưa vẫn to.

Tại Hương Sơn, mặc dù không có người chết, người mất tích nhưng đến thời điểm này (trưa 11/10), mưa lũ đã làm cho bà Đinh Thị Thảo (57 tuổi, ở thôn Giếng Thị, xã Sơn Hòa) bị thương.

nuoc lu xuong cham hang ngan ho dan mien nui dang bi co lap

Lũ xuống chậm, nhiều cánh đồng, thôn xóm, đường sá ở một số xã của huyện Hương Sơn vẫn đang bị nước bao vây

Mưa dài ngày cũng đã làm sạt lở đất, khiến 3 nhà chính, 4 nhà bếp của các hộ dân bị sập. Đất đá cũng đã gây sạt lở ở đường Sơn Trường - Sơn Mai, đường Sơn Lâm – Sơn Lĩnh, đường Sơn Thủy – Sơn Mai và một số tuyến đường giao thông khác; hư hỏng 2 hồ chứa (hồ Khe Su, hồ Khe Nhảy) và 2 đập dâng (tràn Phát và tràn Chò Môn).

nuoc lu xuong cham hang ngan ho dan mien nui dang bi co lap

Hiện có 50 hộ dân ở xã Sơn Tiến đang bị cô lập, trong đó có nhiều hộ nước ngập sân nhà

Nước lũ xuống chậm nên toàn huyện Hương Sơn còn 448 hộ dân ở 32 xóm của 8 xã bị cô lập. Trên địa bàn còn hàng chục tuyến đường, 11 trường học, 3 trạm xá, 7 hội quán, 3 cột điện và nhiều công trình khác đang bị nước lũ bao vây.

Ngoài ra, nước lũ cũng gây ngập úng gần 57 ha ngô và rau màu vụ đông ở Hương Sơn.

1.560 hộ dân ở Vũ Quang bị cô lập

Sáng nay (11/10), trên địa bàn Vũ Quang tiếp tục có mưa to, cùng với Nhà máy Thủy điện Hố Hô đang xả lũ với lưu lượng 600m3/s nên mực nước trên sông Ngàn Sâu tiếp tục dâng cao. Vì vậy, mức độ tác động của mưa lũ chưa có dấu hiệu dừng lại, công tác ứng phó đang tiếp tục được tập trung triển khai.

nuoc lu xuong cham hang ngan ho dan mien nui dang bi co lap

Mưa lũ tại các xã vùng hạ huyện Vũ Quang vẫn diễn biến phức tạp

Gần trưa nay, các tuyến đường như Ân Phú – Cửa Rào (đoạn qua các xã Đức Giang, Đức Lĩnh, Đức Hương), đường IFAD (đoạn qua xã Đức Bồng) và nhiều tuyến đường liên thôn, đường ngõ xóm ở các xã vùng hạ huyện đang bị ngập hoàn toàn.

nuoc lu xuong cham hang ngan ho dan mien nui dang bi co lap

Nhiều hộ dân ở thôn Mỹ Ngọc, xã Đức Lĩnh vẫn đang bị nước lũ tách biết với bên ngoài

Đến thời điểm này, toàn huyện vẫn còn 1.560 hộ dân/17 thôn bị cô lập, trong đó: xã Đức Giang 250 hộ/3 thôn, Đức Bồng có 350 hộ/3 thôn, Đức Hương có 500 hộ/6 thôn, Đức Liên có 460 hộ/5 thôn.

Chủ đề Hạn hán - Thiên tai

Đọc thêm

Cảnh báo nguy cơ bệnh sốt rét quay trở lại

Cảnh báo nguy cơ bệnh sốt rét quay trở lại

Dù Hà Tĩnh được công nhận là đã loại trừ bệnh sốt rét quy mô cấp tỉnh song với việc xuất hiện các ca sốt rét ngoại lai đã dẫn tới nguy cơ cao bệnh có thể quay trở lại.
Ngắm đàn cò ngàn con kéo về trú ngụ tại một trang trại ở Hà Tĩnh

Gian nan bảo vệ chim trời

Thời gian gần đây, có nhiều đàn chim hoang dã, chim di cư về vùng đất Hà Tĩnh trú ngụ. Thế nhưng, để bảo vệ môi trường sống cho các loài chim, lực lượng chức năng và người dân đang gặp không ít khó khăn.
Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.
Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm trong làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã sớm vào cuộc, chủ động triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Với sự khẩn trương, chủ động triển khai kế hoạch và huy động các nguồn lực, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2025 (trước mốc thời gian chung của cả nước hơn 6 tháng).