Trước tình hình nắng nóng kéo dài, người trồng mai ở Kỳ Nam (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) khoan thêm giếng để lấy nước tưới, tấp rơm vào gốc, bón thêm phân vi sinh... để chống hạn cho cây.
Trước diễn biến phức tạp của khí hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu huyện Hương Khê cần chủ động thực hiện các giải pháp, nhất là “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai và PCCCR.
Cơ quan chuyên môn nhận định, sự chuyển pha thời tiết dự báo làm cho tình hình thiên tai diễn biến rất phức tạp, nguy cơ cao tác động trực tiếp đến Hà Tĩnh.
Những ngày này, người dân thôn Văn Khang (xã Tùng Châu, Đức Thọ, Hà Tĩnh) rất lo lắng khi một số diện tích lúa bị thiếu nước đúng vào thời kỳ trổ bông.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các đơn vị chủ động lực lượng, phương tiện ứng phó với sự cố thiên tai, cháy rừng trong thời gian tới.
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền đề nghị BTV Huyện ủy Hương Sơn (Hà Tĩnh) tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai và phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Hà Tĩnh bước vào mùa nắng nóng gay gắt kéo dài cũng là lúc các doanh nghiệp trên địa bàn tăng cường các phương án phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho người và tài sản nếu xảy ra sự cố.
Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến hàng trăm giếng nước ở 3 thôn (Lạc Thắng, Lạc Thanh, Lạc Vinh) của xã Kỳ Lạc (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) trơ đáy. Nguồn nước suối cũng dần ô nhiễm khi cùng lúc phục vụ mọi nhu cầu sinh hoạt của hàng trăm người dân.
Tuy chưa đến kỳ thu hoạch, song do hạn hán dài ngày nên nhiều hộ dân trồng tiêu tại xã Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) phải thu hoạch sớm vì lo cây chết.
Nắng nóng gay gắt kéo dài, không có lượng mưa bổ sung, lượng nước ở các công trình thủy lợi sụt giảm khiến nhiều diện tích lúa hè thu ở Vũ Quang (Hà Tĩnh) bị hư hại, nguy cơ mất mùa đang dần hiện hữu.
Để giúp hơn 3.450 ha cây ăn quả các loại ở huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) chống chọi với nắng hạn khắc nghiệt, các chủ vườn đang nỗ lực tìm nhiều cách “giải nhiệt” cho cây trồng.
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định cải tạo đường cứu hộ, cứu nạn và phòng chống bão lũ hồ Thượng Tuy ở xã Cẩm Thịnh (huyện Cẩm Xuyên) có tổng trị giá 10 tỷ đồng.
Do ảnh hưởng của mưa lũ, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa đề xuất tỉnh, các bộ ngành T.Ư xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư, xây dựng các công trình cấp bách với tổng số tiền 537 tỷ đồng.
Hàng chục ha rừng phi lao chắn sóng dọc theo bãi biển các xã Kỳ Khang và Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị bão số 10/2017 san phẳng, cho đến thời điểm này vẫn chưa được khôi phục, khiến cho tình trạng mất đất do biển xâm thực ngày càng nặng nề.