Hương Sơn tiếp tục nâng cao vai trò chỉ đạo khắc phục thiên tai, phòng chống dịch COVID-19

(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền đề nghị BTV Huyện ủy Hương Sơn (Hà Tĩnh) tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai và phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Hương Sơn tiếp tục nâng cao vai trò chỉ đạo khắc phục thiên tai, phòng chống dịch COVID-19

Chiều 19/11, Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Hương Sơn để thông báo dự thảo Kết luận giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 18/11/2020 của BTV Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020; một số định hướng, mục tiêu và giải pháp phòng ngừa, ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra (Nghị quyết số 01); các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển KT-XH trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 tại Hương Sơn.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền và Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm chủ trì buổi làm việc.

Thời gian qua, huyện Hương Sơn đã thực hiện tốt các mục tiêu trong Nghị quyết số 01 như: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai; huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc trong khắc phục hậu quả thiên tai; ưu tiên mọi nguồn lực để khôi phục các cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống cho người dân.

Toàn huyện đã xây dựng 2 nhà tránh lũ cộng đồng tại xã Sơn Bằng, Tân Mỹ Hà; 65 nhà ở cho người có công, hộ nghèo, hộ gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai; sửa chữa 376 nhà ở cho hộ gia đình chính sách…

Hương Sơn tiếp tục nâng cao vai trò chỉ đạo khắc phục thiên tai, phòng chống dịch COVID-19

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga: Hương Sơn cần quan tâm đến công tác quản lý đê điều, hồ đập trên địa bàn nhằm ứng phó kịp thời khi có sự cố xẩy ra do mưa lũ lụt.

Bên cạnh đó, địa phương cũng đã hỗ trợ 56.170 kg ngô giống, 3.692 kg giống rau màu cho các hộ có diện tích sản xuất nông nghiệp bị hư hỏng do thiên tai gây ra…

Thực hiện các giải pháp về công tác phòng ngừa, ứng phó với thiên tai những năm tiếp theo, BTV Huyện ủy Hương Sơn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động thực hiện linh hoạt phương châm “4 tại chỗ”; xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển KT-XH hằng năm, 5 năm bảo đảm yêu cầu về phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy phòng, chống thiên tai.

Hương Sơn tiếp tục nâng cao vai trò chỉ đạo khắc phục thiên tai, phòng chống dịch COVID-19

Bí thư huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm: Thời gian tới, huyện sẽ khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết 01; phát huy vai trò người đứng đầu để tiếp tục tập huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để khắc phục thiên tai, phòng chống dịch COVID-19.

Về việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh trong phát triển KT-XH trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19, thời gian qua, Hương Sơn luôn chủ động đề ra các giải pháp trong mọi cấp độ, tình huống của dịch bệnh. Nhờ tập trung tuyên truyền, phát huy được vai trò của 945 tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng với 2.335 thành viên trên toàn huyện, dịch COVID-19 trên địa bàn cơ bản được kiểm soát.

Bên cạnh đó, địa phương cũng tập trung cao cho các hoạt động phát triển KT-XH, đặc biệt là xây dựng huyện nông thôn mới.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền để nghị BTV Huyện ủy Hương Sơn tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai và phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Hương Sơn tiếp tục nâng cao vai trò chỉ đạo khắc phục thiên tai, phòng chống dịch COVID-19

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền kết luận buổi làm việc.

Hương Sơn là địa bàn thường xuyên bị ảnh hưởng mưa lũ nên huyện cần phải xây dựng chuyên đề để ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thấp nhất về thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bên cạnh đó, BTV huyện cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ, huy động cả hệ thống chính trị và bà con Nhân dân trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các giải pháp linh hoạt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, phát triển KT-XH, xây dựng huyện đạt chuẩn NTM.

Chủ đề Hạn hán - Thiên tai

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau.
Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 8/1, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại biểu Quốc hội Khóa XV - người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Trường Đại học Hà Tĩnh cần xây dựng chiến lược phát triển phù hợp định hướng chung

Trường Đại học Hà Tĩnh cần xây dựng chiến lược phát triển phù hợp định hướng chung

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị Trường Đại học Hà Tĩnh phát huy tinh thần tự lực, chủ động, sáng tạo, phát huy tốt nội lực; xác định rõ hơn vị trí, vai trò của nhà trường, xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với định hướng chung của Bộ GD&ĐT, khu vực và của tỉnh.