Bổ sung kịch bản ứng phó với những tình huống thiên tai lớn, trên diện rộng

(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị, địa phương phải đặt mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản của Nhân dân lên trên hết, trước hết trong công tác phòng, chống thiên tai.

2261738623101807938.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai năm 2026. Ảnh: TTXVN.

Chiều 1/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai năm 2026.

Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành và 3.321 xã, phường, đặc khu trên cả nước.

bqbht_br_phong-chong-thien-tai.jpg
Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Năm 2025, thiên tai đã làm 484 người chết, mất tích, 811 người bị thương, thiệt hại ước tính trên 104.733 tỷ đồng, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh kế của người dân và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Trước diễn biến thiên tai cực đoan, khốc liệt, cả hệ thống chính trị, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng vào cuộc và phát huy tốt phương châm “bốn tại chỗ”, đặc biệt là sự chủ động của người dân và các cấp chính quyền cơ sở, huy động mọi nguồn lực để sớm ổn định đời sống Nhân dân.

bqbht_br_phong-chong-thien-tai-4376.jpg
bqbht_br_phong-chong-thien-tai-1-9752.jpg
bqbht_br_phong-chong-thien-tai-2-5753.jpg
Mưa bão, lũ lụt gây thiệt hại nặng cho Hà Tĩnh trong năm 2025.

Năm 2025, Hà Tĩnh là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng đặc biệt nặng nề của thiên tai. Trên địa bàn chịu tác động trực tiếp của các cơn bão số 5, số 6 và đặc biệt là bão số 10 với cường độ rất mạnh. Cùng đó là 12 đợt mưa lớn diện rộng, nhiều đợt lũ lớn, ngập lụt kéo dài tại khu vực phía Nam tỉnh và vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ.

Tổng thiệt hại do thiên tai, lũ lụt ước tính gần 11.000 tỷ đồng; 9 người chết, 74 người bị thương; hàng trăm nghìn nhà dân và nhiều công trình hạ tầng thiết yếu bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau thiên tai, Hà Tĩnh đã tập trung khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định đời sống Nhân dân, phục hồi sản xuất và sửa chữa các công trình hạ tầng thiết yếu.

bqbht_br_phong-chong-thien-tai-1.jpg

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Theo nhận định tình hình thiên tai và dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, trong năm 2026, nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm, kéo dài và gay gắt, nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn gia tăng, nhất là tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông thấp hơn trung bình nhiều năm.

Tuy nhiên, cần đặc biệt lưu ý nguy cơ xuất hiện bão mạnh, thậm chí rất mạnh, tăng cường nhanh (tiềm ẩn nguy cơ siêu bão), quỹ đạo và thời điểm hoạt động phức tạp, khó dự báo; lũ trên các sông Trung, Nam Trung Bộ (từ Quảng Trị đến Lâm Đồng) và các sông nhỏ, thượng lưu sông chính Bắc Bộ ở mức báo động 2 - 3, có sông trên báo động 3; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh khu vực vùng núi.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2025; phân tích các bài học kinh nghiệm; xác định nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hạn chế thấp nhất hậu quả thiên tai năm 2026.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá tác động của biến đổi khí hậu khiến tình hình thiên tai diễn biến ngày càng bất thường, cực đoan, khó dự đoán, gây hậu quả nghiêm trọng hơn.

hop-phong-chong-thien-tai.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện văn bản pháp luật và chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung phương án ứng phó thiên tai chi tiết, bám sát thực tế, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bổ sung kịch bản ứng phó với những tình huống thiên tai lớn, trên diện rộng, tương đương lũ lịch sử xảy ra trong thời gian vừa qua.

Phải đặt mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản của Nhân dân lên trên hết, trước hết, cần chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Xây dựng nghị định mới về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa, hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi, trong đó phải ưu tiên dành dung tích hữu ích của hồ để cắt lũ cho hạ du.

Tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác phòng, chống thiên tai; tăng khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, nhất là các khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng đáp ứng yêu cầu trong điều kiện thiên tai ngày càng bất thường, cực đoan.

Nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo và theo dõi, giám sát thiên tai, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành chủ động, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng trong phòng, chống thiên tai; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Chủ đề Hạn hán - Thiên tai

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.
Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.