Hà Tĩnh lên “kịch bản” bảo vệ gần 4.000 tàu cá trong mùa mưa bão

(Baohatinh.vn) - Chủ động trong mùa mưa bão, Tiểu ban An toàn nghề cá Hà Tĩnh đã lên “kịch bản” bảo vệ cho 3.957 tàu cá và 14.932 lao động trực tiếp trên biển.

Hà Tĩnh lên “kịch bản” bảo vệ gần 4.000 tàu cá trong mùa mưa bão

Hà Tĩnh chủ động xây dựng phương án để đảm bảo an toàn cho gần 4.000 tàu cá trong mùa mưa bão.

Cẩm Xuyên là huyện có số tàu thuyền khá lớn với 1.058 tàu cá các loại, công suất 40.800 CV, gần 3.900 lao động trực tiếp sản xuất trên biển. Tuy nhiên, toàn huyện chỉ có 1 cửa lạch và âu tránh trú bão cho tàu cá.

Hiện tại, 3/4 cửa lạch đã bị bồi lắng, gây khó khăn cho tàu cá ra vào, nhất là tàu cá công suất lớn. Mùa mưa bão, việc di chuyển tàu thuyền qua cửa lạch này càng khó khăn bội phần, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người, tàu cá.

Hà Tĩnh lên “kịch bản” bảo vệ gần 4.000 tàu cá trong mùa mưa bão

Một số tàu thuyền của huyện Cẩm Xuyên sẽ được bố trí neo đậu tránh bão tại cầu Cẩm Lĩnh.

Trước thực tế đó, ngay từ thời điểm này, huyện Cẩm Xuyên đã tích cực, chủ động xây dựng phương án để đảm bảo an toàn cho người và tàu cá trong mùa mưa bão.

Ông Nguyễn Hữu Minh - chuyên viên Phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên cho biết: Khi có bão, huyện sẽ bố trí lực lượng hướng dẫn tàu cá tại các xã Yên Hòa, Cẩm Dương, thị trấn Thiên Cầm vào neo đậu tại các khu vực thôn Bắc Hòa, Phú Hòa, Mỹ Hòa ở xã Yên Hòa; thôn Liên Hương, Rạng Đông ở xã Cẩm Dương và thôn Song Yên ở thị trấn Thiên Cầm.

Đối với tàu cá các xã Cẩm Nhượng, Cẩm Lộc, Cẩm Lĩnh và các tỉnh khác thì bố trí vào neo đậu tại âu trú bão, cầu Cẩm Lĩnh - Cẩm Trung, Bãi Rào - xã Cẩm Lộc, thôn 6, thôn 7 (trước nhà thờ Quảng Đa) ở xã Nam Phúc Thăng...

Hà Tĩnh lên “kịch bản” bảo vệ gần 4.000 tàu cá trong mùa mưa bão

Âu neo đậu tránh trú bão tại Cảng cá Cửa Sót có sức chứa hơn 300 tàu thuyền.

Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh cũng chủ động xây dựng “kịch bản” ứng phó với bão mạnh và siêu bão trong năm 2020. Theo đó, có 4 “kịch bản” khi xảy ra bão từ cấp 9 đến cấp 14, tùy theo cấp độ để bố trí lực lượng, phương tiện sơ tán dân về nơi trú ẩn và giằng néo đảm bảo an toàn cho tàu cá trong khu trú bão.

“Khi có bão, tàu thuyền về neo đậu tránh trú bão rất đông, nhất là tại Cảng cá Cửa Sót (Thạch Kim) có khoảng 300 tàu thuyền trong và ngoài tỉnh. Đơn vị sẽ huy động 100% cán bộ trực, tuần tra, kiểm soát thường xuyên tại âu trú bão để không xảy ra ra va chạm, cháy nổ, trộm cắp tài sản trên tàu. Hiện nay, đơn vị đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để bà con ngư dân chủ động ứng phó với mưa bão, tuân thủ các phương án neo đậu...” - Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh Bùi Tuấn Sơn cho hay.

Hà Tĩnh lên “kịch bản” bảo vệ gần 4.000 tàu cá trong mùa mưa bão

Sau khi neo đậu tránh trú bão, các tàu thuyền phải được giằng néo cẩn thận (Ảnh: tư liệu).

Ngư dân Trần Văn Huyên ở thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim (Lộc Hà) chia sẻ: “Tàu thuyền là tài sản lớn và là “cần câu cơm” hằng ngày của bà con ngư dân chúng tôi, bởi vậy, khi chính quyền địa phương cảnh báo sắp có bão, bà con ngư dân không ai “mạo hiểm” cho tàu thuyền ra khơi. Ứng phó với bão mạnh, siêu bão, Ban Quản lý các cảng cá đã có “kịch bản” cụ thể, khoa học, hợp lý nên chúng tôi cảm thấy yên tâm”.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có 3.957 tàu cá đăng ký và 14.932 lao động trực tiếp trên biển. Trong mùa mưa bão, có tới 94% tàu cá neo đậu tránh trú bão tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Số tàu còn lại đang đánh bắt trên địa bàn khác không về kịp hoặc tiếp tục ở lại để sản xuất sau khi bão tan sẽ neo đậu tại các khu vực ngoại tỉnh.

Hà Tĩnh lên “kịch bản” bảo vệ gần 4.000 tàu cá trong mùa mưa bão

Khi xẩy ra mưa bão, các tàu cá nhỏ tập trung kéo lên bờ nơi sóng không xô tới.

Theo ông Lê Đức Nhân – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT: Qua thống kê, theo dõi công tác đảm bảo an toàn cho người và tàu cá trong những năm gần đây, hằng năm, có từ 6 - 8 vụ tai nạn tàu cá, trong đó 3 - 5 vụ tai nạn do thiên tai gây ra và thường xảy ra tại các khu vực cửa lạch khi tàu thuyền vào tránh bão.

“Khi có tin bão, áp thấp nhiệt đới xảy ra, Tiểu ban An toàn nghề cá Hà Tĩnh sẽ chỉ đạo các địa phương tập trung kéo những tàu cá nhỏ lên bờ nơi sóng không xô tới. Với những tàu lớn ở Nghi Xuân, Thạch Hà, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh cho neo đậu tránh trú bão tại khu neo đậu cửa Hội, cửa Sót, cửa Nhượng và các tuyến sông Lam, Quèn, Rác... Mặt khác, thông tin kịp thời cho các tàu cá đang hoạt động tại các tỉnh bạn phải nhanh chóng vào nơi trú bão gần nhất để tránh trú bão một cách an toàn...” - ông Lê Đức Nhân cho biết thêm.

Chủ đề Hạn hán - Thiên tai

Đọc thêm

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.
Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 17,87 ha rừng để triển khai dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) và dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.