Nông dân Hà Tĩnh tìm đủ cách chống hạn “cứu” cây trồng

(Baohatinh.vn) - Nắng nóng kéo dài, nông dân Hà Tĩnh đang “căng mình” chống hạn cứu các loại cây trồng trước thời tiết cực đoan...

Nông dân Hà Tĩnh tìm đủ cách chống hạn “cứu” cây trồng

Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiều diện tích cây ăn quả ở Hương Khê bị khô héo...

Hương Khê là địa phương xảy ra tình trạng hạn hán nghiêm trọng nhất trong đợt nắng nóng gay gắt kéo dài.

Tính đến thời điểm này, toàn huyện đã có 942ha cam, bưởi bị thiếu nước, tập trung tại các xã Hương Trạch, Phúc Trạch, Lộc Yên, Hương Lâm và Hương Liên. Trong đó, 7ha bị héo chết không có khả năng phục hồi tại các xã Hương Thủy, Phúc Trạch, Lộc Yên.

Nông dân Hà Tĩnh tìm đủ cách chống hạn “cứu” cây trồng

...và đồng ruộng nứt nẻ

Nắng nóng cũng đã làm cho 200ha lúa hè thu tại các xã Hương Xuân, Hương Long, Hương Bình, Hương Lâm, Hương Liên... bị thiếu nước. Hầu hết 1.500ha ngô, đậu sinh trưởng kém do nắng hạn.

Nông dân Hà Tĩnh tìm đủ cách chống hạn “cứu” cây trồng

Ông Nguyễn Đình Sen ở thôn 6, xã Phúc Trạch tưới nước chống hạn cho hơn 2.200 gốc cam, bưởi

Dưới trời nắng nóng, ông Nguyễn Đình Sen ở thôn 6, xã Phúc Trạch (Hương Khê) - chủ trang trại có hơn 2.200 gốc cam, bưởi đang nỗ lực phun tưới cho cây.

Ông Sen nói: "Chưa năm nào thời tiết khắc nghiệt như năm nay, làm cho gần 200 gốc cam của gia đình bị chết khô. Hơn 10 ngày nay, tôi phải dùng máy bơm nước từ suối lên để chống hạn cho cây, mỗi ngày hết 24 lít dầu.

Dù tốn kém, vất vả nhưng chúng tôi phải cứu những gốc cam, bưởi còn lại, bởi đây là nguồn thu nhập chính của gia đình”.

Nông dân Hà Tĩnh tìm đủ cách chống hạn “cứu” cây trồng

Người dân trồng chè ở Hà Tĩnh đang tập trung triển khai thực hiện các giải pháp chống hạn

Ông Phan Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết: Trước tình hình thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến các loại cây trồng, đặc biệt là cây ăn quả.

Để chống hạn, huyện đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn người dân tăng cường áp dụng các biện pháp như tấp ủ gốc, tưới nước; tìm kiếm, bổ sung thêm các nguồn nước như đào giếng, huy động máy bơm từ các sông suối gần vườn cây để chống hạn.

Với diện tích cam, bưởi lớn nhất huyện, nông dân xã Thượng Lộc (Can Lộc) đang dùng nhiều phương pháp để bổ sung nước và chất dinh dưỡng, giúp cây đặc sản vượt nắng nóng.

Hơn 1 tháng nay, ngày nào vợ chồng chị Võ Thị Uyên (thôn Thành Mỹ) cũng ra vườn chăm sóc 300 gốc cam, bưởi.

Nông dân Hà Tĩnh tìm đủ cách chống hạn “cứu” cây trồng

Nông dân xã Thượng Lộc đang dùng nhiều phương pháp để bổ sung nước và chất dinh dưỡng cho cây

“Phát triển quả là giai đoạn đặc biệt quan trọng, nên ngoài bón phân bổ sung dinh dưỡng thì việc tưới nước thường xuyên giai đoạn nắng nóng rất cần thiết. Để dẫn nước từ hồ về vườn, gia đình đã chi 3 triệu đồng mua máy bơm và đầu tư 100m ống nối, 100m vòi tưới. Sáng tưới, tối tưới, dù vất vả nhưng bù lại cam, bưởi phát triển tốt. Mùa này, tính riêng bưởi nhà tôi đã có khoảng 6.000 quả đang thì phát triển tốt, hứa hẹn mang về nguồn thu lớn” – chị Võ Thị Uyên cho hay.

Ông Nguyễn Xuân Diệu – Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc thông tin: “Nắng nóng khắc nghiệt, việc chăm sóc cây đặc sản càng vất vả. Bà con đang tập trung tưới tiêu cho gần 300 ha cam, bưởi, trong đó có 200 ha đã cho thu hoạch. Năm nay, tỷ lệ ra hoa, đậu quả của cam Thượng Lộc ít hơn năm ngoái khoảng 15% nên việc chăm sóc theo quy trình kỹ thuật đóng vai trò quan trọng nếu muốn đạt năng suất cao. Hiện đang là giai đoạn quả phát triển, rất cần nước, do vậy địa phương cử cán bộ nông nghiệp thường xuyên bám nắm tình hình, hướng dẫn bà con các biện pháp chăm sóc, cung cấp độ ẩm giúp cây khỏe, quả tốt”.

Nông dân Hà Tĩnh tìm đủ cách chống hạn “cứu” cây trồng

Trạm bơm Sơn Ninh 1 vận hành 4 máy đảm bảo tưới liên tục 24/24 giờ phục vụ sản xuất lúa hè thu

Nắng nóng khắc nghiệt làm cho 400ha diện tích lúa hè thu, gần 1.000ha cây ăn quả ở Hương Sơn bị thiếu nước, ảnh hưởng đến sinh trưởng...

Bà Uông Thị Kim Yến – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Sơn cho hay: Ngay sau khi tiếp nhận công điện của tỉnh, huyện Hương Sơn đã cắt cử cán bộ phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh rà soát các hồ đập do đơn vị quản lý, đồng thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị thủy nông điều tiết nước, đắp kênh dẫn tưới chống hạn cho những diện tích lúa hè thu ở vùng cuối kênh. Hiện tại, nhiều diện tích lúa hè thu thiếu nước đã cơ bản được khắc phục.

Nông dân Hà Tĩnh tìm đủ cách chống hạn “cứu” cây trồng

Người dân xã Sơn Ninh ( Hương Sơn) khơi bờ dẫn nước vào ruộng để dặm tỉa lúa

Với tổng diện tích 6 sào nhưng bà Nguyễn Thị Nguyệt ở thôn Ninh Xá, xã Sơn Ninh (Hương Sơn) chỉ gieo cấy được 5 sào do không đủ nước. Thế nhưng, gieo cấy xong bà không thể dặm tỉa được vì gặp phải nắng nóng, khô hạn những ngày qua.

“Sáng 27/6, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh đã bố trí máy bơm dã chiến để bơm nước chống hạn cho lúa. Khi nguồn nước về tôi tranh thủ ra đồng đắp bờ dẫn nước để tiến hành dặm tỉa...” – bà Nguyệt cho hay.

Nông dân Hà Tĩnh tìm đủ cách chống hạn “cứu” cây trồng

Nhiều hồ đập nhỏ ở Hà Tĩnh đã khô cạn là một trong những khó khăn cho công tác chống hạn

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Tĩnh, công tác chống hạn đang được các địa phương triển khai quyết liệt theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. Tuy nhiên, trước dự báo trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục nắng nóng gay gắt kéo dài 10 – 20 ngày tới, ngành nông nghiệp đã và đang chỉ đạo các địa phương huy động tối đa mọi nguồn lực triển khai thực hiện các giải pháp chống hạn, kỹ thuật cho cây trồng vụ hè thu.

“Để chủ động ứng phó với diễn biến bất lợi của thời tiết, các công ty thủy lợi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương tổ chức đắp chặn các trục tiêu, kênh dẫn, khe lạch để giữ nước. Mặt khác, bơm tát, lắp đặt thêm các máy bơm dã chiến, thực hiện phương án chuyển nước tạo nguồn từ các hồ chứa để chống hạn” – ông Thanh nhấn mạnh.

Các giải pháp kỹ thuật chống hạn cho cây trồng: Đối với cây ăn quả, chè, cần tiến hành tủ gốc để tưới giữ ẩm cho cây, tưới đẫm ở gốc cây, đồng thời cắt tỉa những cành khô... để hạn chế thoát hơi nước.

Đối với cây lúa, giai đoạn này có thể tưới theo phương pháp nông - lộ - phơi để tiết kiệm nước. Tiếp tục chăm sóc, dặm tỉa, bón thúc đẻ nhánh đối với diện tích chưa bón theo quy trình.

Đối với cây trồng cạn, trước mắt có thể tận dụng nguồn nước tại chỗ ở các ao, hồ, sông suối và có thể tạo nguồn bằng biện pháp khoan giếng tại chỗ để bơm tưới...

Chủ đề Hạn hán - Thiên tai

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!