Lần đầu tiên, Hà Tĩnh về đích sớm gieo cấy lúa hè thu, vượt 1.000 ha kế hoạch

(Baohatinh.vn) - Mặc cho thời tiết nắng nóng gay gắt, bà con nông dân Hà Tĩnh vẫn đang dồn sức hoàn thành sớm thời vụ gieo cấy lúa hè thu, vượt 1.000 ha so với vụ hè thu năm 2019…

Lần đầu tiên, Hà Tĩnh về đích sớm gieo cấy lúa hè thu, vượt 1.000 ha kế hoạch

Hà Tĩnh sẽ kết thúc thời vụ gieo cấy hè thu vào ngày 10/6 tới.

Diện tích gieo cấy tăng 1.000 ha…

Ông Nguyễn Trí Hà - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh cho biết: “Thời điểm này, toàn tỉnh đã gieo cấy trên 39.000 ha lúa, đạt 90%. Trong đó, một số địa phương như: huyện Kỳ Anh, Can Lộc, Đức Thọ… đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến, đến ngày 10/6, toàn tỉnh sẽ kết thúc thời vụ gieo cấy như kế hoạch UBND tỉnh đặt ra, là năm hoàn thành sớm nhất”.

Lần đầu tiên, Hà Tĩnh về đích sớm gieo cấy lúa hè thu, vượt 1.000 ha kế hoạch

Nhờ kết thúc sớm vụ lúa xuân, nông dân xã Lâm Trung Thủy (Đức Thọ) bắt nhịp sớm vụ hè thu 2020

Những ngày này, Hà Tĩnh nắng như đổ lửa. Tuy nhiên, với quyết tâm cao cho mùa vụ, bà con nông dân vẫn miệt mài trên cánh đồng. Điều đáng nói, vụ hè thu 2020, khả năng diện tích gieo cấy sẽ vượt 1.000 ha so với hè thu năm 2019.

Bà Trần Thị Bé - thôn Trung Nam, xã Lâm Trung Thủy cho biết: “Nhà tôi làm 2,5 sào, chủ yếu là Nếp 98. Tranh thủ thời vụ, tranh thủ nguồn nước tưới chủ động nên chúng tôi kết thúc gieo cấy sớm”.

Năm nay, lúa hè thu Đức Thọ tăng từ 4.286 ha lên 4.335 ha so với năm 2019. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành gieo cấy, đảm bảo không có “điểm nghẽn”.

Lần đầu tiên, Hà Tĩnh về đích sớm gieo cấy lúa hè thu, vượt 1.000 ha kế hoạch

Đức Thọ đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa hè thu

Ở TX Hồng Lĩnh, thời điểm này các năm trước, đồng ruộng vẫn khô khốc, chỏng chơ gốc rạ vì bà con bỏ hoang, không gieo cấy vụ hè thu. Thế nhưng, năm nay, những đồng lúa đã phẳng phiu, mơn mởn mầm mới.

Bà Nguyễn Thị Thường - phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh cho biết: “Vụ hè thu chủ yếu là lúa gieo, chỉ cần tranh thủ được thời vụ sẽ thắng lợi. Hơn nữa, giá lúa đang cao nên tạo động lực cho người nông dân tiếp tục sản xuất. Vụ này, gia đình tôi cũng làm 1 mẫu ruộng”.

Nguyên nhân chính để thôi thúc bà con ra đồng, tăng diện tích gieo cấy là nhờ phản ứng liên hoàn từ vụ xuân 2020, lúa được mùa, được giá. Thêm vào đó, dịch Covid-19 vừa đi qua, những thiếu hụt của thị trường nông sản trở thành cơ hội sản xuất nông nghiệp.

Lần đầu tiên, Hà Tĩnh về đích sớm gieo cấy lúa hè thu, vượt 1.000 ha kế hoạch

Đức Thọ, TX Hồng Lĩnh, Can Lộc... đều tăng diện tích gieo cấy so với năm 2019

Ông Hoàng Thanh Sơn - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng, TX Hồng Lĩnh cho biết: “Vụ xuân 2020 thắng lợi đã thực sự làm thay đổi nhận thức của bà con về sản xuất lúa gạo. Bên cạnh đó, một số giống lúa mới có hiệu quả cao, thu hoạch kết thúc sớm cũng giúp bà con chủ động sản xuất… Vụ hè thu 2020, TX Hồng Lĩnh tăng khoảng 70 ha so với kế hoạch của những năm trước (960 ha), theo tiến độ sẽ hoàn thành gieo cấy vào 10/6 tới.

Không “nghẽn” nước tưới…

Thời điểm này, nhiều vùng ở Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Can Lộc đã bắt đầu bước vào kỳ tỉa dặm đầu tiên. Đây sẽ là thời gian cần nước nhiều nhất, vừa đáp ứng gieo cấy, vừa tưới dưỡng cho lúa.

Lần đầu tiên, Hà Tĩnh về đích sớm gieo cấy lúa hè thu, vượt 1.000 ha kế hoạch

Nguồn nước ăm ắp đầy kênh, đảm bảo tưới cho các vùng sản xuất

Ông Nguyễn Bá Đức - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: “Từ đầu năm nay, Sở NN&PTNT đã chỉ đạo các đơn vị quản lý xây dựng kịch bản và điều tiết nước đảm bảo đủ diện tích tưới, không xảy ra hạn hán cục bộ gay gắt. Đến nay, tình hình nguồn nước trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản đáp ứng kịp thời, chủ động cho các vùng gieo cấy”.

Lần đầu tiên, Hà Tĩnh về đích sớm gieo cấy lúa hè thu, vượt 1.000 ha kế hoạch

Nhiều địa phương ở phía Nam Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh đã bắt đầu tỉa dặm lúa

Đặc biệt, năm nay, vùng tưới lưu vực sông Nghèn, một trong những điểm “căng hạn” nhất của tỉnh trong vụ hè thu được hưởng lợi từ nguồn nước hồ Ngàn Trươi đổ về cấp bổ sung qua các hệ thống kênh thủy lợi. Nhờ vậy, giảm thiểu được tình trạng hạn hán đầu vụ, chủ động sản xuất.

Theo cơ quan chuyên môn, dựa trên mực nước các hồ đập cho thấy, nước tưới sản xuất năm nay sẽ không bị thiếu, hoàn toàn có thể đáp ứng đủ cho diện tích 44.500 ha lúa hè thu và 1.000 ha tăng thêm.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!