UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu kết thúc gieo cấy lúa hè thu trước 10/6

(Baohatinh.vn) - Sở NN&PTNT Hà Tĩnh cho biết, đến ngày 26/5, vụ hè thu đã bắc mạ được 71ha (tương ứng với khoảng 1.420ha lúa cấy), diện tích gieo thẳng 2.041ha, đạt 7,8% kế hoạch diện tích gieo cấy; tiến độ làm đất mới đạt 39%.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu kết thúc gieo cấy lúa hè thu trước 10/6

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu tập trung gieo cấy lúa vụ hè thu đồng loạt, đảm bảo thời vụ kết thúc trước 10/6

Nhằm đảm bảo vụ sản xuất hè thu 2020 kịp khung thời vụ, phấn đấu lúa hè thu trổ bông vào thời điểm 5 - 10/8, thu hoạch trước 10/9 để né tránh thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành công điện về việc đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ hè thu 2020.

Trong đó yêu cầu, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Phòng NN&PTNT, Trung tâm ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng - vật nuôi, các phòng, ban liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, bà con nông dân huy động tối đa máy móc để đẩy nhanh tiến độ làm đất;

Phối hợp với công ty thuỷ nông trên địa bàn rà soát, cân đối nguồn nước, mở nước, bơm nước với phương châm lấy nước điều hành thời vụ, tập trung gieo cấy lúa vụ hè thu đồng loạt, đảm bảo thời vụ gieo cấy kết thúc trước 10/6 và thu hoạch trước ngày 10/9.

Đối với một số diện tích ở các vùng cao, vùng cuối kênh khó tưới nước, cần có kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, tuyệt đối không gieo cấy trên vùng diện tích không có khả năng cung cấp nước hoặc tưới không ổn định.

Chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi, các địa phương, đơn vị quản lý trạm bơm chủ động phối hợp với chi nhánh điện trên địa bàn để đảm bảo nguồn điện phục vụ cho các trạm bơm; kiểm tra cân đối cụ thể nguồn giống, nắm chắc cơ cấu giống đưa vào sản xuất theo Đề án số 160/SNN-ĐA ngày 22/4/2020 của Sở NN&PTNT; tăng cường công tác quản lý nhà nước về hàng hoá vật tư nông nghiệp, đặc biệt là kiểm tra, kiểm soát chất lượng giống lúa.

Giám đốc Sở NN&PTNT chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc ngành NN&PTNT thành lập các Đoàn công tác xuống địa phương hướng dẫn, đôn đốc, giúp đỡ các địa phương tập trung sản xuất vụ hè thu đảm bảo thời vụ, phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp, đặc biệt là giống, phân bón, thuốc BVTV; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Kiểm tra lại hệ thống thuỷ lợi từ đầu mối đến các kênh cấp 1, kênh cấp 2, cống, điều tiết đảm bảo tưới nước kịp thời, đủ và tiết kiệm nhất; quan tâm chỉ đạo các công trình thủy lợi đang thi công dở dang, kiên quyết không để ảnh hưởng đến việc dẫn nước về đồng ruộng.

Chỉ đạo hai công ty thuỷ nông phối hợp chặt chẽ với các địa phương để cung cấp đủ nước, có hiệu quả nhưng đảm bảo tiết kiệm nhất; có phương án cấp nước hợp lý, đặc biệt là những vùng xa, khó khăn về nguồn nước, đảm bảo hoàn thành thời vụ cấy vụ hè thu trước ngày 10/6/2020; tập trung tối đa nhân lực, phân công cán bộ bám sát cơ sở nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các vướng mắc, khó khăn phát sinh; phối hợp tốt với ngành điện đảm bảo ổn định nguồn điện để bơm nước phục vụ sản xuất.

Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh ưu tiên nguồn điện phục vụ sản xuất; chỉ đạo các chi nhánh điện cấp huyện phối hợp tốt với các địa phương, đơn vị quản lý trạm bơm trên địa bàn cấp điện ổn định 24/24 giờ, đảm bảo cho các trạm bơm chủ động bơm nước phục vụ sản xuất hè thu, đặc biệt từ nay đến ngày 10/6 là cao điểm nhất cho làm đất và gieo cấy.

Chủ đề Cây trồng - Mùa vụ

Đọc thêm

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.
Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 17,87 ha rừng để triển khai dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) và dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.
Theo chân nhà vườn “đếm quả tính tiền” mùa cam Tết

Theo chân nhà vườn “đếm quả tính tiền” mùa cam Tết

Tết Nguyên đán cận kề cũng là lúc vườn cam của gia đình anh Phan Văn Định ở thôn Anh Hùng (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) lại rộn ràng bước vào mùa thu hoạch. Dọc những hàng cây trĩu quả, họ tỉ mẩn đếm từng trái, mỗi con số được ghi lại là tích thêm thành quả của một vụ mùa được chờ đón nhất trong năm.
Khám phá làng hoa mới nổi ở Hà Tĩnh

Khám phá làng hoa mới nổi ở Hà Tĩnh

Khi những luống hoa bắt đầu bung nở tạo nên màu sắc rực rỡ khắp các khu vườn cũng là thời điểm làng hoa Long Sơn (xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) ngập tràn hương Tết.
Chung sức tô thắm diện mạo nông thôn Hà Tĩnh

Chung sức tô thắm diện mạo nông thôn Hà Tĩnh

Người dân Hà Tĩnh đang đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu dân cư, trồng cây xanh, nạo vét kênh mương, góp phần xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.
Ươm mầm lim xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Ươm mầm lim xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Giữa đại ngàn Trường Sơn, tại xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh), những mầm lim xanh bản địa đang được âm thầm ươm dưỡng, góp phần làm giàu rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt.
Hà Tĩnh sản xuất 150 ha lúa thâm canh cải tiến, giảm phát thải vụ xuân

Hà Tĩnh sản xuất 150 ha lúa thâm canh cải tiến, giảm phát thải vụ xuân

Vụ xuân 2026, triển khai Đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, 12 địa phương ở Hà Tĩnh đã xây dựng các mô hình sản xuất lúa áp dụng hệ thống thâm canh cải tiến (SRI) gắn với canh tác giảm phát thải trên diện tích 150 ha.
Sắt son với đại ngàn!

Sắt son với đại ngàn!

Nơi đầu nguồn con sông Ngàn Phố, hơn 70 năm qua, bao thế hệ cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn (Hà Tĩnh) vẫn gắn bó với rừng xanh. Điểm chung giữa họ là sự tiếp nối qua nhiều thế hệ, với sự thủy chung, sắt son với đại ngàn, giữ cho rừng mãi xanh.