Nước Mỹ bước vào năm 2019 với hàng loạt đạo luật mới có hiệu lực

Nước Mỹ bước vào năm 2019 với khá nhiều luật mới có hiệu lực nhằm kiểm soát súng đạn, nạn quấy rối tình dục, đồ uống có chất gây nghiện cũng như việc sử dụng ống hút và đồ đựng thực phẩm bằng nhựa và xốp.

Nước Mỹ bước vào năm 2019 với hàng loạt đạo luật mới có hiệu lực

Vũ khí được trưng bày tại một sự kiện ở Miami, Florida, Mỹ ngày 16/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại New York dẫn tờ The Wall Street Journal số ra ngày 2/1 cho biết với hơn 1.000 luật, California là một trong những bang ra nhiều luật mới nhất, trong đó luật tăng cường kiểm soát súng đạn, đặc biệt với những đối tượng có vấn đề về thần kinh và có tiền sử gây bạo lực trong gia đình.

Với những đối tượng từng có tiền sử bạo lực gia đình có thể bị tước quyền sở hữu súng vĩnh viễn. Những hành vi bạo lực như va chạm gây tổn thương trước đây được coi là ít nghiêm trọng, giờ sẽ bị coi là tội và vĩnh viễn bị tước quyền sở hữu súng.

Những người sở hữu súng mà phải điều trị tâm lý 2 lần/năm và bị coi là mối nguy hiểm đối với chính họ hoặc người khác cũng bị cấm sở hữu súng vĩnh viễn.

Thống đốc bang California, ông Jerry Brown, đã ký ban hành luật này sau vụ xả súng tại trường học ở Florida khi một cựu học sinh có vấn đề về tâm lý nhưng lại được sở hữu súng hợp pháp gây ra.

Độ tuổi được phép sở hữu bất kỳ loại súng nào tại bang Washington cũng được nâng lên 21 tuổi, thay vì 18 tuổi như quy định trước đây. Nếu người sở hữu súng để vũ khí rơi vào tay trẻ em hay người không được phép sở hữu sẽ bị khởi tố hình sự. Luật này cũng đã được bang Florida áp dụng từ nhiều tháng trước.

Liên quan đến luật quấy rối tình dục tại công sở, bang California đã ban hành một số luật mới theo đó, cấm các chủ doanh nghiệp ngăn cản việc nhân viên tố cáo hành vi phân biệt đối xử thông qua các hình thức như hứa hẹn, đề nghị tặng tiền thưởng hoặc chào mời các cơ hội việc làm cho những người có vấn đề bức xúc, định tố cáo.

Một luật mới cũng khiến các công ty khó bưng bít được các vụ quấy rối tình dục ở văn phòng kể cả khi đã dàn xếp bồi thường.

Trong khi đó, tại bang Virginia, luật mới quy định mọi thành viên trong công ty phải được đào tạo kiến thức về vấn đề quấy rối tình dục.

Tại bang Delaware, các doanh nghiệp lớn phải bồi dưỡng kiến thức về quấy rối tình dục cho tất cả nhân viên của mình.

Ngoài ra, một số bang của Mỹ cũng ban hành những luật mới liên quan đến quyền về sức khoẻ, quyền được chết, quyền lựa chọn giới tính, quyền được phá thai và quyền của bị can.

Hawaii trở thành bang thứ 6 trong cả nước cho phép người bệnh được trợ tử. Bang Tennessee, phụ nữ trước khi phá thai phải được thông báo hậu quả, tức là phải được biết thai đã có tim thai chưa.

Trong khi đó, người dân New York giờ đây có thể tự định danh giới tính của mình trên giấy khai sinh mà không cần các bác sĩ hay chuyên gia y tế cho phép.

Theo luật mới của thành phố New York, những người không nhận mình là nam hay nữ có thể ghi giới tính là “X” trên giấy khai sinh.

Tại bang Lousiana, việc kết án bị can trong các vụ án nghiêm trọng sẽ chỉ có hiệu lực nếu ban hội thẩm bỏ phiếu nhất trí 100%. Trước đây, bị can có thể bị kết án kể cả khi có 2 hội thẩm đồng ý tha bổng.

Liên quan đến sức khỏe con người, thành phố New York và bang California cũng ra một luật mới gây khá nhiều tranh cãi là cấm các nhà hàng, cửa hàng và các nhà sản xuất sử dụng hộp đựng đồ ăn, đồ uống mang đi bằng xốp.

Các thực khách ở California muốn dùng ống hút nhựa thì phải yêu cầu riêng và kể từ ngày 1/1/2019, nhà hàng nào phục vụ đồ uống dùng ống hút nhựa không được phép sẽ bị phạt 25 USD cho mỗi lần vi phạm.

California cũng yêu cầu các quán bán đồ ăn cho trẻ em phải phục vụ nước không có đường, sữa không mùi hoặc các đồ uống thay thế sữa. Và mặc dù cần sa được coi là hợp pháp ở bang này, một luật mới của bang cũng cấm các quán bar bán đồ uống pha cần sa.

Ngoài ra, trong năm 2019 sẽ có 19 bang và 21 thành phố ở Mỹ tăng lương tối thiểu và có khoảng hơn 10 thành phố và địa phương đạt mức lương tối thiểu cao 15 USD/giờ.

Theo vietnam+

Đọc thêm

Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Sau các vụ bạo lực và cướp phá trong những cuộc biểu tình cuối tuần, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu yêu cầu triển khai lệnh giới nghiêm cục bộ từ tối 19/10. Chính phủ đồng thời mở chiến dịch điều tra quy mô lớn, huy động gần 200 điều tra viên và chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại.
Houthi tuyên bố bắn hạ trực thăng Apache sau vụ tấn công tiêm kích Typhoon

Houthi tuyên bố bắn hạ trực thăng Apache sau vụ tấn công tiêm kích Typhoon

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 17/10 tuyên bố bắn hạ một trực thăng Apache của Saudi Arabia gần khu vực Najran, khi máy bay đang thực hiện hoạt động quân sự dọc biên giới. Hai ngày trước, lực lượng này cũng tuyên bố phóng tên lửa đánh trúng một tiêm kích Eurofighter Typhoon của Saudi Arabia.
WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Ebola, giữa bối cảnh xung đột vũ trang và làn sóng ly tán đang đe dọa sinh mạng của hàng triệu người tại một khu vực rộng lớn trải dài qua các phần lãnh thổ của châu Phi, châu Á và châu Âu.
Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở quốc phòng và trung tâm hậu cần của Ukraine, đồng thời không đưa việc thiết lập vùng an ninh dọc biên giới vào đàm phán hòa bình. Ông cũng công bố những kết quả mà quân đội Nga tuyên bố đạt được trên chiến trường.
Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng hoạt động này gây bất lợi cho nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ông đồng thời nghi ngờ thiện chí đàm phán hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử, làm nổi bật những bất đồng giữa Washington và Kiev.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!