(Baohatinh.vn) - Với phương châm “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó”, huyện Hương Khê đã huy động nhiều lực lượng giúp các địa phương, người dân vùng ngập lũ dọn dẹp công sở, nhà ở nhằm sớm ổn định cuộc sống.
Hương Khê huy động các lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả do mưa lũ
Đến trưa nay, tại nhiều địa phương vùng thượng Hương Khê bị ngập lụt nhiều ngày qua thì nước đã bắt đầu rút dần như: Hương Trạch, Phúc Trạch, Hương Đô, Lộc Yên, Hương Trà, Hà Linh. Công tác khắc phục hậu quả do mưa lụt được triển khai khẩn trương.
Lực lượng đoàn viên được huy động dọn dẹp vệ sinh nhà văn hóa thôn ở Hương Đô
Chủ tịch UBND xã Hương Đô Đinh Văn Lâm cho biết: Để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, xã đã huy động 80 đoàn viên và người dân tham gia vệ sinh trụ sở xã, hội quán thôn, nhà dân bị ngập lụt.
UBND xã Hương Đô bị ngập sau hơn 1,5m khiến việc vệ sinh gặp nhiều khó khăn
Tại xã Hà Linh, sau khi nước lũ rút, huyện Hương Khê cũng đã điều động 100 cán bộ công an huyện, quân đội và biên phòng giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
Cán bộ Công an huyện Hương Khê giúp xã Hà Linh khắc phục hậu quả mưa lũ
Người dân xóm 8, xã Hà Linh cũng tất tả lau dọn nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống
Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Kỳ cho biết: Từ chiều tối qua đến sáng nay (6/9), trên địa bàn huyện Hương Khê đã ngớt mưa, mực nước bắt đầu rút dần. Hiện tại một số xã không còn bị chia cắt. Bởi vậy, sau khi rà soát, huyện đã huy động hàng trăm người gồm đoàn viên thanh niên, bộ đội biên phòng, công an và dân quân tự vệ giúp dân khắc phục hậu quả do mưa lũ.
“Việc khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra được xem là nhiệm vụ trọng tâm. Phương châm là “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó” nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân vùng lũ” – ông Kỳ nhấn mạnh.
Lúc 15h chiều 5/9, toàn huyện Hương Khê có 2.733 nhà dân bị ngập, trong đó có 491 nhà bị ngập nặng. Ngoài ra, có 6 trường học, 3 trạm y tế, 39 hội quán thôn cũng bị ngập nặng trong nước lũ.
Đến 9h sáng 6/9, toàn huyện đang có 897 hộ dân bị ngập nước, trong đó 238 hộ ngập trên 1m và 659 hộ ngập dưới 1m.
Hiện vẫn còn 44 thôn của 7 xã bị cô lập; hơn 300 ha cây ăn quả bị thiệt hại do mưa lũ; nhiều công trình công cộng, hạ tầng giao thông thủy lợi bị hư hỏng nặng chưa thể thống kê được.
Nhu cầu giúp việc theo giờ tại Hà Tĩnh ngày càng tăng nhờ tính linh hoạt, tiết kiệm chi phí và phù hợp với nhiều gia đình, qua đó tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động.
Việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong các trường học ở Hà Tĩnh vẫn còn những khó khăn, nhất là về nhân lực, cơ sở vật chất, lưu mẫu, truy xuất nguồn gốc...
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được phát động tại Hà Tĩnh với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.
Trong nghị định vừa được ban hành, Chính phủ quy định mới về tỷ lệ phụ cấp công vụ tính theo mức lương hiện hưởng và các phụ cấp nếu có với cán bộ, công chức cấp xã, phường.
Ông bà chăm cháu là thực tế ở nhiều gia đình Hà Tĩnh, mang theo sẻ chia và gắn kết. Nhưng khi trở thành trách nhiệm mặc định, áp lực và khoảng lặng giữa các thế hệ cũng xuất hiện.
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh cho biết, kết quả thử nghiệm chất lượng nước biển tại 4 vị trí lấy mẫu liên quan thủy sản tự nhiên và cá nuôi lồng bè chết tại một số địa bàn cho thấy, các thông số đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép, không phát hiện vấn đề gì bất thường.
Có những chấn thương vùng đầu, sau một thời gian mới xuất hiện đau đầu, chóng mặt, giảm trí nhớ. Đó có thể là dấu hiệu của tụ máu mạn tính. Bác sĩ CKI Nguyễn Duy Cường, Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Các mô hình “Dân vận khéo” trong đồng bào có đạo ở Hà Tĩnh đang góp phần lan tỏa tinh thần “tốt đời, đẹp đạo”, thắt chặt đoàn kết lương - giáo, chung sức xây dựng quê hương.
Chương trình Sức khỏe học đường 2026-2035 được triển khai theo 2 giai đoạn, Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2035, các cơ sở giáo dục công lập có nhân viên y tế chuyên trách.
Thời tiết thất thường, trẻ trở lại trường học và gia tăng tiếp xúc trong môi trường tập thể khiến nhiều bệnh truyền nhiễm như RSV, tay chân miệng, cúm mùa... tại Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng. Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh và theo dõi sát sức khỏe trẻ.
Công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2026 đang được các cấp, ngành ở Hà Tĩnh triển khai nghiêm túc, đúng quy trình. Kết quả rà soát là căn cứ quan trọng để thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội trong giai đoạn tới.
Theo khuyến cáo của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến phổi và tim mạch mà còn có thể làm suy giảm sức khỏe xương khớp và ảnh hưởng đến khả năng hồi phục và điều trị.
Nghị định số 381/2026/NĐ-CP quy định phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã, phường, đặc khu.
Trước diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của thời tiết, ngành Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo, góp phần hỗ trợ chính quyền và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.
Để chủ động trong sản xuất, sinh hoạt và ứng phó với thiên tai, ngành Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo.
Sau khi ghi nhận 2 ca bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn, chính quyền xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) đã triển khai các biện pháp giám sát, khoanh vùng, hạn chế nguy cơ phát sinh, lây lan trong cộng đồng.
Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực từ ngày 01/10/2026, trong đó quy định chi tiết mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B.
Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2030, bảo đảm 100% cuộc gọi cấp cứu được tiếp nhận, hỗ trợ tư vấn và điều phối kịp thời; thời gian xuất xe cứu thương đối với trường hợp cấp cứu nguy kịch không quá 5 phút kể từ khi có quyết định điều xe.
Chính phủ đồng ý phương án của Bộ Nội vụ về lịch nghỉ 7 ngày trong dịp Tết Âm lịch, nghỉ 4 ngày trong dịp lễ Quốc khánh năm 2027 và nghỉ 1 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.
Chương trình tập huấn tại Hà Tĩnh trang bị kiến thức, kỹ năng cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho cán bộ, cộng tác viên hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực trên cơ sở giới, thiết thực.
Tuyên truyền, trải nghiệm phòng, chống đuối nước và phòng cháy, chữa cháy giúp trẻ em Hà Tĩnh trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn khi gặp tình huống nguy hiểm xảy ra trong gia đình và nhà trường.
Gắn khuyến học với chuyển đổi số, Hà Tĩnh thúc đẩy người dân học và ứng dụng kỹ năng công nghệ vào đời sống, hướng tới xây dựng công dân số và xã hội học tập phát triển thực chất.
Đề xuất chỉ thi Toán và Ngữ văn trong tuyển sinh lớp 10 được nhiều học sinh, phụ huynh, thầy cô ở Hà Tĩnh quan tâm với kỳ vọng bớt áp lực và có thêm thời gian chuẩn bị.
Bệnh cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm (chủ yếu là cúm A và cúm B) gây ra, thường diễn biến phức tạp vào các tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10 tại Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương tập trung triển khai nhiệm vụ năm học, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục.
Qua kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai năm 2026, đoàn công tác yêu cầu các địa phương khu vực Đức Thọ cũ (Hà Tĩnh) rà soát phương án, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!