Sau mưa lũ, ngành Y tế Hà Tĩnh đang tăng cường công tác giám sát cộng đồng tại vùng bị ngập để kịp thời phát hiện và phòng, chống kịp thời các dịch bệnh có thể bùng phát.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền và Nhân dân tuyệt đối không chủ quan, bị động, luôn đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết và trước hết.
Trước tình hình mưa lớn gây ngập sâu và chia cắt nhiều khu vực, các cấp, ngành và doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã chủ động dự trữ lương thực, hàng hóa thiết yếu, sẵn sàng cung ứng cho người dân.
Mỗi khi mưa lớn kéo dài, tuyến đường quốc phòng ven biển đoạn qua xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) lại sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân qua lại.
Những món quà của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam góp phần động viên, chia sẻ, tạo động lực cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm khẳng định, Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng trong công tác ứng phó với mưa lũ để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho Nhân dân.
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang Hà Tĩnh tập trung cao cho công tác ứng phó với mưa lũ, chủ động phương châm “4 tại chỗ”, phải đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.
Bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới song dự báo trên địa bàn Hà Tĩnh còn mưa to do hoàn lưu bão. Để đảm bảo an toàn, người dân cần lưu ý các khuyến cáo của cơ quan chức năng.
Thủ tướng yêu cầu bố trí đất, xây dựng lại nhà ở cho các hộ bị mất nhà do mưa lũ hoặc buộc phải di dời khẩn cấp, hoàn thành chậm nhất trong tháng 9/2025.
Thủ tướng Chính phủ quyết định trích 250 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 khẩn cấp hỗ trợ 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Nghệ An để khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.
Việc bờ bao đập Hà (Thạch Hà, Hà Tĩnh) sạt lở 2 vị trí nhưng chưa được khắc phục khiến người dân, chính quyền xã Thạch Ngọc khá lo lắng về đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho vụ hè thu.
Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát trao nhiều suất quà với tổng trị giá 70 triệu đồng cho người dân các xã: Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị thiệt hại trong trận mưa lũ vừa qua.
Trước việc lúa xuân chưa thu hoạch bị rơm rạ, bèo tây bủa vây, dẫn tới nguy cơ hư hỏng, bà con nông dân ở Hà Tĩnh phải dầm mình trong biển nước mênh mông để cứu lúa.
UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phân công cán bộ xuống từng xã, thôn, bám sát địa bàn để hỗ trợ Nhân dân thu hoạch diện tích lúa vụ xuân còn ngoài đồng.
Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.
Những ngày này, nhà thầu đang thi công các công trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Hương Khê đang tập trung phương tiện, thiết bị và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ.
Tình cảnh chạy lũ mỗi mùa mưa bão đến của các xã phía Bắc Thạch Hà đã chấm dứt từ năm 2020 lại nay khi dự án cải tạo và nâng cấp hệ thống kênh tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và thoát lũ cho vùng Bắc Thạch Hà (Hà Tĩnh) hoàn thành, đưa vào khai thác.
Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN phối hợp cùng Công an xã Đăk Djrăng và Công an huyện Mang Yang vừa giải cứu thành công anh Phan Minh Thắng (SN 2004, trú xã Kdang, huyện Đak Đoa, Gia Lai) sau 9 ngày bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ.
Nước sông Lam dâng cao, “ốc đảo” Hồng Lam ở xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) ngập sâu từ 0,5 – 1 m. Sáng nay, chính quyền địa phương đã trực tiếp đến tận nơi hỗ trợ bà con các nhu yếu phẩm ban đầu.
Sáng 23/9, do mưa lớn kéo dài liên tục khiến một lượng lớn đất đá, cây cối sạt lở chắn ngang quốc lộ 8 đoạn qua xã Sơn Kim1, Hương Sơn (Hà Tĩnh) khiến phương tiện không thể lưu thông.
Hà Tĩnh hiện có hơn 130 công trình hồ đập bị hư hỏng, xuống cấp, trong đó có 47 công trình hồ chứa xung yếu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao khi mưa bão xảy ra.
Sở TN&MT Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương tổ chức rà soát, đánh giá các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường như: trượt lở đất, đá; ngập lụt; sụt lún…
Từ nguồn dự trữ quốc gia, Bộ NN&PTNT vừa hỗ trợ cho Hà Tĩnh 7.000 lít hóa chất Han – Iodine và 35 tấn hóa chất Chlorine phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản.