Hương Khê đẩy nhanh tiến độ các công trình khắc phục hậu quả thiên tai

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, nhà thầu đang thi công các công trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Hương Khê đang tập trung phương tiện, thiết bị và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ.

3-4397.jpg
Công trình khắc phục, sửa chữa đập Tắt, xã Hòa Hải có tổng mức đầu tư 13 tỷ đồng.

Tại công trình khắc phục, sửa chữa đập Tắt, xã Hòa Hải, công nhân đang hối hả thi công chân khay mái thượng lưu và đắp đất thân đập. Thời gian qua, do ảnh hưởng của thời tiết, quá trình thi công có nhiều thời điểm bị gián đoạn nên hiện, khối lượng công trình đạt khoảng 70% giá trị hợp đồng.

Để đảm bảo tiến độ, những thời điểm không có mưa, hàng chục công nhân và máy móc, phương tiện được huy động để tranh thủ đẩy nhanh thi công.

4-5349.jpg
Nhà thầu tranh thủ thời tiết để thi công thuận lợi, an toàn.

Công trình khắc phục, sửa chữa đập Tắt, xã Hòa Hải có tổng mức đầu tư 13 tỷ đồng. Con đập này thực hiện nhiệm vụ điều tiết nước tưới cho khoảng 30 ha đất nông nghiệp vùng hạ lưu và phục vụ dân sinh trong vùng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, mưa lũ năm 2023, đập Tắt bị vỡ, gây nguy hiểm cho vùng hạ du và đe dọa thiếu nước tưới sản xuất nông nghiệp.

Với mục tiêu khắc phục, sửa chữa đập, sau khi có quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư, UBND huyện Hương Khê đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện quy trình, thủ tục thực hiện. Đến ngày 14/8, công trình chính thức được khởi công, do Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hà Tĩnh (thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) thi công.

1-6167.jpg
Công trình đập Cây Sắn, xã Gia Phố có chức năng đảm bảo cấp nước ổn định cho 20 ha diện tích đất sản xuất.

Đợt lũ lụt cuối năm 2023 cũng khiến công trình đập Cây Sắn, xã Gia Phố bị vỡ. Để khắc phục sự cố công trình, khôi phục khả năng trữ nước của hồ chứa nhằm đảm bảo cấp nước ổn định cho 20 ha diện tích đất sản xuất, UBND tỉnh đã phê duyệt quyết định đầu tư sửa chữa đập Cây Sắn vào danh mục công trình hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, tổng mức đầu tư là 8 tỷ đồng.

Anh Phan Xuân Hải - cán bộ kỹ thuật, Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Mạnh Linh (thành phố Hà Tĩnh) - đơn vị thi công chia sẻ: "Công trình bắt đầu thi công từ ngày 14/8, đến nay đơn vị đã hoàn thành cống lấy nước dưới thân đập, tràn xả lũ; đang thi công đắp đất thân đập và mái bê tông cốt thép thượng lưu đập. Nhiều hạng mục được thi công đồng thời để đẩy nhanh tiến độ. Vượt qua thời tiết bất lợi, đến nay, khối lượng đạt khoảng 75% giá trị hợp đồng. Nếu thời tiết thuận lợi, công trình sẽ cơ bản hoàn thành trong tháng 11".

Trên địa bàn huyện Hương Khê còn có công trình khắc phục sạt lở bờ sông Ngàn Sâu, đoạn qua thôn 5 và thôn 2, xã Hà Linh. Đây là công trình lớn với tổng mức đầu tư 65 tỷ đồng. Mục tiêu nhằm khắc phục sự cố công trình do mưa lũ gây ra sạt lở bờ sông, bảo vệ hơn 65 ha diện tích đất tự nhiên và hệ thống công trình hạ tầng, đảm bảo an toàn, phục vụ đời sống dân sinh cho hơn 328 hộ dân (với 1.214 nhân khẩu) thuộc thôn 2 và thôn 5 xã Hà Linh.

Hiện nay, UBND huyện Hương Khê đang tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham gia, dự kiến đến cuối tháng 10/2024, chủ đầu tư sẽ ký kết hợp đồng thi công với các đơn vị trúng thầu.

2-4984.jpg
Với tình hình thời tiết đang thuận lợi và sự chỉ đạo, đôn đốc của chính quyền các cấp, dự kiến các công trình sẽ cơ bản hoàn thành kịp tiến độ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hương Khê cho biết: "Các công trình đập Cây Sắn và đập Tắt đang được khẩn trương thi công để hoàn thành và bàn giao trong tháng 11/2024. Riêng với công trình khắc phục sạt lở bờ sông Ngàn Sâu, đoạn qua thôn 5 và thôn 2, xã Hà Linh, chúng tôi đang thực hiện các quy trình thủ tục đầu tư theo Luật Đấu thầu. Dự kiến cuối tháng 10 này, địa phương sẽ lựa chọn nhà thầu và khởi công xây dựng".

Cũng theo ông Tuấn, do thời gian từ nay đến cuối năm còn rất ít, trong khi khối lượng xây dựng lớn nên đối với công trình khắc phục sạt lở bờ sông Ngàn Sâu, đoạn qua thôn 5 và thôn 2, xã Hà Linh, địa phương sẽ ưu tiên các nhà thầu có năng lực đảm bảo, nhiều kinh nghiệm trong xây dựng công trình thủy lợi. Đồng thời, đôn đốc các đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi, không có mưa lũ để khẩn trương thi công các công trình với tinh thần 3 ca, 4 kíp; tranh thủ thi công vào ban đêm, xuyên ngày lễ, ngày nghỉ... Huyện Hương Khê sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành giải ngân nguồn vốn trong năm 2024.

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Hà Tĩnh sắp xuất hiện khu đô thị cao cấp ngay trung tâm thành phố

Hà Tĩnh sắp xuất hiện khu đô thị cao cấp ngay trung tâm thành phố

Dự án Khu đô thị Lê Văn Thiêm Luxury City do Công ty CP Xây dựng và đầu tư Hoàng Phúc làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng, quy mô hơn 2,7ha tại khu vực trung tâm TP Hà Tĩnh được định hướng phát triển thành khu đô thị cao cấp, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và tiện ích.
Giá vàng hôm nay 24/5/2025: Hướng tới tuần tăng giá mạnh

Giá vàng hôm nay 24/5/2025: Hướng tới tuần tăng giá mạnh

Giá vàng hôm nay 24/5/2025: Giá vàng tăng gần 2% và hướng tới tuần tăng tốt nhất trong 6 tuần gần đây, khi nhà đầu tư đổ xô tìm đến tài sản an toàn trước những lời cảnh báo áp thuế mới từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng với sự suy yếu của đồng USD.
Mục sở thị quy trình nuôi tằm trong phòng điều hòa

Mục sở thị quy trình nuôi tằm trong phòng điều hòa

Vượt qua những khó khăn ban đầu, HTX Mật ong Cường Nga (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã làm chủ kỹ thuật nuôi tằm và xây dựng được chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định, mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả cho người dân.
Gỡ khó trong kinh doanh cát sỏi ở Nghi Xuân

Gỡ khó trong kinh doanh cát sỏi ở Nghi Xuân

Huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã tiến hành quy hoạch, cấp phép hoạt động cho một số bến thủy nội địa, góp phần giúp doanh nghiệp vật liệu xây dựng thuận lợi trong kinh doanh, đảm bảo quy định pháp luật.
Nông dân Cẩm Xuyên trồng sả tía cho thu nhập cao

Nông dân Cẩm Xuyên trồng sả tía cho thu nhập cao

Phát huy tiềm năng kinh tế vùng bán sơn địa, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã tập trung phát triển mô hình trồng sả tía trên đất vườn đồi. Từ một vài hộ trồng thí điểm ban đầu đến nay, toàn xã đã có hơn 30ha trồng sả tía, đưa lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương.