Mưa lớn tiếp tục gây sạt lở, ngập lụt nhiều nơi, hồ Kẻ Gỗ tăng xả tràn

(Baohatinh.vn) - Trong khi tình hình ngập lụt ở các địa phương hạ du hồ Kẻ Gỗ vẫn diễn biến phức tạp, mưa lớn lại tiếp tục gây sạt lở, chia cắt tại một số địa phương của Hà Tĩnh.

bqbht_br_mua-lu-3.jpg
Tuyến đường hai bên bờ kè sông Trí ở phường Sông Trí đã bị ngập lụt.

Chiều 3/11, ông Phan Văn Quang - Chủ tịch UBND phường Sông Trí cho hay: Từ sáng tới trưa nay, trên địa bàn phường tiếp tục có mưa lớn. Do ảnh hưởng của mưa lớn và hồ chứa xả tràn, nước đã tràn vào một số hộ dân của 4 tổ dân phố dọc kè sông Trí.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, chính quyền địa phương đã kiểm tra và huy động lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể hỗ trợ các gia đình sắp xếp đồ đạc, kê cao để tránh ngập nước, đồng thời chủ động phương án di dời, nhất là những nhà có trẻ nhỏ, người già.

Theo Chủ tịch UBND phường Sông Trí, những ngày qua, trên địa bàn phường có mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư bị ngập lụt, một số tuyến đường bị ngập nước, sạt lở, chia cắt giao thông ảnh hưởng lớn tới cuộc sống người dân và hạ tầng giao thông, công trình thủy lợi.

bqbht_br_mua-lu-3a.jpg
Chính quyền phường Sông Trí kiểm tra tình hình mưa lũ.

Trong khi đó, tại phường Vũng Áng, mưa lớn kéo dài, nhất là thời điểm từ sáng tới trưa nay (3/11) khiến khu dân cư ở các tổ dân phố Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường và một số tuyến đường tới Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 như Mai Lão Bạng, bị ngập lụt trở lại.

“Trường hợp mưa lớn tiếp tục kéo dài, tình hình ngập lụt có thể tái diễn như những ngày trước đó và có thể sẽ lại sơ tán người dân vùng nguy cơ ngập lụt. Địa phương hiện đang bám sát diễn biến để chủ động ứng phó”, Chủ tịch UBND phường Vũng Áng Nguyễn Thế Anh thông tin.

bqbht_br_mua-lu-5.jpg
Sạt lở đường Giang - Trung gây chia cắt giao thông trên tuyến đường ở xã Kỳ Anh.

Tại xã Kỳ Anh, mưa lớn cũng gây ngập lụt và sạt lở một số tuyến đường trên địa bàn. Bà Dương Thị Vân Anh - Chủ tịch UBND xã thông tin: Vào khoảng 15h hôm nay (3/11), trên tuyến đường Giang - Trung đoạn từ thôn Tân Đình đi hồ Mạc Khê (xã Kỳ Giang cũ) bị sạt lở, khiến hàng trăm m3 đất, đá đổ xuống đường với chiều dài hàng chục mét. Sạt lở khiến các phương tiện không thể lưu thông qua đoạn đường này.

Video: Sạt lở trên tuyến đường Giang - Trung khiến hàng trăm khối đất, đá tràn xuống lòng đường.

Ông Nguyễn Ngọc Hoạch - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Văn cho hay: Trong ngày 3/11, trên địa bàn xã có mưa to đến rất to. Mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường và khu vực trũng thấp.

Các điểm có nguy cơ ngập sâu gồm khu vực thôn Sa Xá – đoạn từ tuyến tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) tới thôn Sa Xá, khe tràn qua thôn Đại Đồng và tuyến đường Thanh Sơn – Mỹ Liên.

Bên cạnh đó, một số vị trí trên tuyến đường Trung – Đồng bị sạt lở trước đó nhưng chưa được khắc phục, hiện vẫn đang chia cắt giao thông; tuyến đường Tây – Văn có hiện tượng xói lở.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền địa phương đã thông tin cảnh báo tới người dân; chủ động kê cao tài sản, vật nuôi đến nơi cao ráo, an toàn; dựng biển cảnh báo tại những tuyến đường ngập lụt, sạt lở, cấm người và phương tiện qua lại; kiểm tra, rà soát các khu dân cư có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để sẵn sàng phương án di dời khi thời tiết tiếp tục mưa kéo dài.

bqbht_br_sat-lo.jpg
Sạt lở núi ở xã Cẩm Trung vào sáng 3/11.

Theo nắm bắt của PV Báo Hà Tĩnh, trong ngày 3/11, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn có mưa lớn kéo dài, nhất là tại các xã, phường ven biển phía Nam của tỉnh. Mưa lớn đã khiến một số tuyến giao thông ngập lụt, nước tràn vào nhà người dân.

Đặc biệt, tại xã Cẩm Trung, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, vào sáng sớm 3/11, khu vực Rú Rác, thôn Nam Thành đã xảy ra tình trạng sạt lở núi khiến một số trang trại của người dân bị ảnh hưởng.

Khu vực xảy ra sạt lở rộng khoảng 3ha, có 3 mỏ chế biến đá, trong đó 2 mỏ đang hoạt động; 5 trại sản xuất tổng hợp chăn nuôi dê, hươu, cây ăn quả. Theo thống kê ban đầu, vụ sạt lở đã làm sập công trình mái che của người dân và hư hại nhiều tài sản.

Do tình trạng sạt lở có nguy cơ tiếp tục xảy ra nên lực lượng chức năng và chính quyền xã Cẩm Trung chưa thể tiếp cận hiện trường để có đánh giá chi tiết.

bqbht_br_sat-loa.jpg
Tình hình mưa lũ ở Hà Tĩnh vẫn diễn biến phức tạp.

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, chính quyền địa phương liên tục cảnh báo người dân chủ động ứng phó trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp như kê cao đồ đạc, tài sản, vật nuôi; không di chuyển qua các khu vực đang bị ngập nước, đặc biệt là vào ban đêm; chủ động di dời tới các gia đình cao ráo khi có dấu hiệu nước tràn vào nhà…

Hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả tràn lên 250 m3/giây

Giám đốc Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh Trần Mạnh Cường cho hay: Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ đêm 3/11 đến đêm 4/11, khu vực Cẩm Xuyên cũ, Kỳ Anh cũ còn mưa to đến rất to, phổ biến từ 100mm-200mm, có nơi trên 350mm. Để hạ thấp mực nước hồ đón lũ dự kiến ảnh hưởng của cơn bão Kalmaggi sắp tới, đơn vị thực hiện điều tiết tăng lưu lượng xả hồ Kẻ Gỗ từ 200m3/s lên 250m3/s từ 16h30 ngày 3/11.

Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cũng đã thông báo tới các địa phương để thông tin kịp thời đến người dân chủ động phương án ứng phó tránh tổn thất tài sản và đảm bảo an toàn về người.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Chủ đề Tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão

Đọc thêm

Hà Tĩnh có 8 thủ khoa ở 5 tổ hợp

Hà Tĩnh có 8 thủ khoa ở 5 tổ hợp

Hà Tĩnh có 8 thí sinh đạt điểm cao nhất toàn tỉnh ở 5 tổ hợp xét tuyển đại học truyền thống gồm A00, A01, B00, C00 và D01. Trong đó, nhiều em nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.
Hà Tĩnh có 255 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT

Hà Tĩnh có 255 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh Hà Tĩnh giành 255 điểm 10 tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, xếp thứ 10 cả nước về số lượng điểm tuyệt đối. Riêng môn Toán bứt phá với 167 điểm 10 - cao nhất trong tất cả các môn thi.
Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Hơn 8.000 người dân Hà Tĩnh được khám chỉ trong hai ngày, gần 3.000 trường hợp được phát hiện hoặc nghi mắc các bệnh lý phổ biến. Những con số bước đầu từ đợt cao điểm khám sức khỏe miễn phí không chỉ phản ánh thực trạng sức khỏe cộng đồng mà còn cho thấy ý nghĩa của việc xây dựng thói quen khám sức khỏe định kỳ.
Từ 1/7, cấp trưởng phòng có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên phải kê khai tài sản hằng năm

Từ 1/7, cấp trưởng phòng có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên phải kê khai tài sản hằng năm

Từ ngày 1/7, người giữ chức vụ từ Trưởng phòng có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên có nghĩa vụ kê khai tài sản hằng năm. Đây là một trong những nội dung của Nghị định số 164/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!