Nước rút đến đâu, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh đến đó

(Baohatinh.vn) - Sau mưa lũ, ngành Y tế Hà Tĩnh đang tăng cường công tác giám sát cộng đồng tại vùng bị ngập để kịp thời phát hiện và phòng, chống kịp thời các dịch bệnh có thể bùng phát.

Sau nhiều ngày mưa lớn kèm theo xả tràn hồ Kẻ Gỗ khiến cho nhiều khu vực ở vùng hạ du như: Cẩm Duệ, Cẩm Thành, Hà Huy Tập… bị ngập sâu. Đến nay, nước lũ đã cơ bản rút ở nhiều khu vực. Cùng với khắc phục thiệt hại, các địa phương đang phối hợp ngành y tế khẩn trương triển khai vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, chủ động phòng, chống dịch bệnh.

tieu-doc-3a.jpg
Các lực lượng tổ chức vệ sinh môi trường các trường học, công sở ngay khi nước lũ rút.

Tại xã Cẩm Duệ, khi nước rút ở khu vực nào thì lực lượng y tế, đoàn viên thanh niên, các lực lượng vũ trang và bà con nhân dân nhanh chóng vào cuộc tổng dọn vệ sinh, thu gom rác thải, xác động vật, bùn đất tới đó. Trong đợt mưa lũ vừa qua, xã Cẩm Duệ có có 1 trạm y tế, 7 trường học, 2.658 hộ, 250 giếng nước, 870 công trình vệ sinh bị ngập nước.

Bác sỹ Đoàn Xuân Phong – Trạm trưởng Trạm Y tế Cẩm Mỹ (xã Cẩm Duệ) cho biết: "Ngay sau khi nước rút, đơn vị đã nhanh chóng triển khai ngay công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh nguồn nước cho người dân. Đến nay, đã hoàn tất việc khử khuẩn tại Trường Mầm non Cẩm Duệ để đảm bảo việc học tập của các cháu. Đối với các hộ bị ngập, trạm đã phát hóa chất Cloramin B cho đội ngũ y tế thôn để cấp đến từng hộ dân, hướng dẫn bà con vệ sinh nguồn nước, tiêu độc khử trùng. Nếu ai tiếp tục có nhu cầu về hóa chất khử khuẩn thì liên hệ đơn vị để được cấp phát thêm nhằm đảm bảo việc khử khuẩn được triệt để”.

bqbht_br_tieu-doc-4a.jpg
Các địa phương chuẩn bị đầy đủ hóa chất để phun khử khuẩn.

Theo bác sỹ Trần Hữu Lộc - Trạm trưởng Trạm Y tế Cẩm Thạch (xã Cẩm Duệ), trạm đã nhanh chóng tổ chức phun khử khuẩn và vệ sinh nguồn nước cho các gia đình. Hiện nay, còn hơn 100 hộ dân đang ngập nước nên chưa thể triển khai được công tác vệ sinh. Đối với các trường học, nhà văn hóa thôn, khi nước rút trạm đã phối hợp với các lực lượng nhanh chóng triển khai phun hóa chất, hướng dẫn thu gom, xử lý rác thải theo đúng quy định.

Tại xã Cẩm Bình, mưa lũ đã khiến 3 trạm y tế, 5 trường học, hơn 1.400 hộ, 205 giếng nước và 180 công trình vệ sinh bị ngập. Nếu không xử lý kịp thời, nguy cơ xảy ra dịch bệnh sau mưa lũ là rất lớn. Chính vì vậy, ngay sau khi nước lũ bắt đầu rút, cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành y tế đã nhanh chóng vào cuộc tiến hành công tác vệ sinh môi trường với trọng tâm là tiêu độc khử trùng, làm sạch nguồn nước theo phương châm “nước rút đến đâu vệ sinh môi trường đến đó”.

bqbht_br_tieu-doc-1a.jpg
Phun khử khuẩn tại các công sở, trường học.

Bác sỹ Trương Thị Diệu Thúy - Trạm trưởng Trạm Y tế Cẩm Thành (xã Cẩm Bình) cho biết: "Hiện nay, các hộ dân bị ngập lụt đã được cấp phát hóa chất để khử khuẩn và vệ sinh nguồn nước. Có khoảng 50% số hộ dân bị ngập đã hoàn thành việc vệ sinh môi trường sau lũ. Đối với các trường học, đến nay, Trường Mầm non Cẩm Thành đã hoàn thành xong công tác vệ sinh, hiện đang tập trung triển khai vệ sinh, khử khuẩn tại trường tiểu học để sớm ổn định trường lớp cho việc học tập của các em".

Được biết, trong những ngày vừa qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã nhanh chóng cử các tổ công tác xuống tại các điểm bị ngập lụt để vừa hướng dẫn công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng và giám sát nguy cơ dịch bệnh.

bqbht_br_tieu-doc-5a.jpg
Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh trao tặng hóa chất khử khuẩn cho Trạm Y tế Cẩm Vịnh.

Thạc sỹ Nguyễn Chí Thanh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hà Tĩnh cho biết: “Nhận định được sau mưa lũ, nguy cơ xuất hiện các loại dịch bệnh là rất lớn nên ngay khi nước lũ bắt đầu có xu hướng rút, trung tâm đã nhanh chóng phối hợp với các địa phương vùng ngập lụt triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống. Ngoài số lượng hóa chất đã được cấp phát cho các trung tâm y tế ngay từ đầu mùa mưa lũ, trong đợt lũ vừa qua, trung tâm còn cấp bổ sung thêm cho Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên 140kg để phân bổ về cho các xã phun tiêu độc khử trùng tại những khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là nơi có nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm.

bqbht_br_tieu-doc-7a.jpg
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh Nguyễn Chí Thanh giám sát công tác khử khuẩn nguồn nước tại vùng lũ Cẩm Duệ. Ảnh: Nhật Thắng.

Trung tâm cũng đã chỉ đạo các trạm y tế tăng cường giám sát trong cộng đồng tình hình dịch bệnh sau lũ, nhất là các bệnh dễ phát sinh như: tiêu chảy, đau mắt đỏ, sốt xuất huyết, bệnh về da và các bệnh truyền nhiễm qua đường nước để phát hiện và xử lý kịp thời mầm bệnh. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền cho người dân vệ sinh cá nhân, ăn chín uống sôi, không sử dụng nguồn nước chưa qua xử lý, vận động người dân tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đảm bảo môi trường sạch sẽ, an toàn".

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.