Khẩn trường tiêu độc, khử trùng môi trường sau mưa lũ

(Baohatinh.vn) - Ngành y tế đang cùng chính quyền các phường bị ngập lụt tại KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh) đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, ngăn nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Trong những ngày qua, do lượng mưa lớn khiến các phường nằm trong KKT Vũng Áng như: Sông Trí, Hoành Sơn, Vũng Áng bị ngập sâu. Theo báo cáo từ Trung tâm Y tế Hoành Sơn, mưa lũ đã khiến gần 1.500 hộ dân và các điểm trường như: Tiểu học Kỳ Thịnh 1 tại TDP Tây Yên và TDP Cảnh Trường; Mầm non Kỳ Thịnh tại cụm Đông Phong, cụm Tây Yên; Tiểu học Kỳ Lợi, Mầm non Kỳ Lợi, THCS Trinh Lợi tại điểm Hải Thanh... bị ngập lụt.

bqbht_br_image-132.jpg
Các trường học tại phường Vũng Áng ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải sau khi nước lũ rút.

Từ chiều qua đến sáng nay, lượng mưa giảm, nước lũ bắt đầu rút nên Trung tâm Y tế Hoành Sơn đã nhanh chóng chỉ đạo các trạm y tế phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội và bà con nhân dân tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng để phòng, chống các dịch bệnh có thể xảy ra sau mưa lũ.

bqbht_br_vung-ang-1a.jpg
Phun hóa chất tiêu độc, khử trùng tại các lớp học bị ngập.

Bác sỹ Lê Văn Luyện – Trạm trưởng Trạm Y tế Kỳ Thịnh cho biết: Trong đợt mưa lũ lần này, 3 tổ dân phố: Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường đều bị ngập sâu, các công trình vệ sinh, giếng nước đều bị nước lũ xâm nhập nên ngay khi nước rút, công tác vệ sinh môi trường được nhanh chóng triển khai với tinh thần nước rút đến đâu xử lý đến đó. Trạm huy động 15 cán bộ xuống tận các trường học để cùng với các lực lượng đoàn thể và cán bộ giáo viên tiến hành vệ sinh, phun tiêu độc khử trùng tại các lớp học. Bên cạnh đó, cử cán bộ đến từng tổ dân phố hướng dẫn công tác vệ sinh, thu gom nước thải và sử dụng hóa chất để làm sạch nguồn nước sinh hoạt, ngăn nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh có thể xảy ra sau lũ”.

bqbht_br_vung-ang-2a.jpg
Chuẩn bị đầy đủ hóa chất khử khuẩn và hóa chất làm sạch nguồn nước cho người dân.

Không chỉ tại phường Vũng Áng, tại các điểm ngập lụt ở phường Sông Trí, phường Hoành Sơn, sau khi nước lũ rút, ngành y tế cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân sự đã nhanh chóng vào cuộc hỗ trợ các trường học, hộ dân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải. Ngành y tế tiến hành phun hóa chất tiêu độc, khử trùng và làm sạch nguồn nước sinh hoạt cho bà con.

Ông Võ Văn Phong – Giám đốc Trung tâm Y tế Hoành Sơn cho biết: “Các hóa chất về tiêu độc khử trùng và làm sạch nguồn nước đều đã được trung tâm cấp phát cho các trạm y tế. Ngay khi lũ rút, trung tâm huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên xuống tận các điểm ngập để hỗ trợ các trạm y tế trong việc hướng dẫn vệ sinh môi trường, ngăn ngừa dịch bệnh. Hiện nay, các lực lượng từ y tế, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công an, quân đội và bà con nhân dân đang triển khai khẩn trương, phấn đấu đến ngày mai, công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng có thể hoàn tất".

bqbht_br_vung-ang-3a.jpg
Cán bộ y tế tiến hành hỗ trợ người dân làm sạch nguồn nước sinh hoạt ngay khi nước lũ rút.

Sau mưa lũ, nguy cơ xuất hiện các loại dịch bệnh như: tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, nấm kẽ chân, cúm, sốt xuất huyết, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa như tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn... là rất lớn nên đòi hỏi các địa phương không chủ quan, lơ là.

Các hóa chất khử khuẩn và làm sạch nguồn nước đã được cấp phát đầy đủ nên khi lũ rút, các địa phương cần nhanh chóng vào cuộc xử lý môi trường, ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Các trung tâm y tế, trạm y tế tăng cường công tác giám sát cộng đồng, phát hiện sớm các mầm bệnh, các ca mắc bệnh để chủ động các biện pháp phòng, chống từ sớm.

Ông Nguyễn Chí Thanh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Hơn 8.000 người dân Hà Tĩnh được khám chỉ trong hai ngày, gần 3.000 trường hợp được phát hiện hoặc nghi mắc các bệnh lý phổ biến. Những con số bước đầu từ đợt cao điểm khám sức khỏe miễn phí không chỉ phản ánh thực trạng sức khỏe cộng đồng mà còn cho thấy ý nghĩa của việc xây dựng thói quen khám sức khỏe định kỳ.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!