Không để gián đoạn công tác khám, chữa bệnh cho người dân vùng ngập lũ

(Baohatinh.vn) - Các trạm y tế vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) chủ động kê cao hoặc di dời các vật tư, thuốc men đến khu vực an toàn và phân công lực lượng sẵn sàng cấp cứu, điều trị cho người bệnh trong mưa lũ.

Trong những ngày gần đây, do lượng mưa lớn kèm với lưu lượng xả của hồ Kẻ Gỗ gia tăng khiến cho các địa phương vùng hạ du bị ngập lụt nặng, nhất là tại các xã: Cẩm Duệ, Cẩm Bình. Cùng với việc di dời người dân trong vùng ngập lụt đến nơi an toàn, ngành Y tế Hà Tĩnh đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn thuốc, vật tư y tế và phòng, chống dịch bệnh trong và sau lũ.

bqbht_br_img-6540a.jpg
Mưa lớn kèm theo xả lũ khiến các xã vùng hạ du Kẻ Gỗ bị ngập sâu.

Tại Trạm Y tế Cẩm Thành (xã Cẩm Bình), lượng nước đổ về từ hồ Kẻ Gỗ làm nước sông Ngàn Mọ dâng cao đã tràn vào trạm y tế. Dù chưa gây ngập sâu nhưng với thời tiết mưa kéo dài, nước tiếp tục dâng cao nên khả năng trạm bị ngập ở tầng 1 là rất lớn.

Bác sỹ Trương Thị Diệu Thúy – Trạm trưởng Trạm Y tế Cẩm Thành cho biết: “Trên cơ sở theo dõi sát diễn biến thời tiết và lưu lượng xả của hồ Kẻ Gỗ, ngay từ hôm qua, toàn thể cán bộ, y bác sỹ trạm đã chủ động các giải pháp ứng phó, trong đó, đưa toàn bộ các trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất, máy móc, trang thiết bị lên tầng 2 để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, trạm duy trì 2 cán bộ thường trực để thực hiện việc cấp cứu, điều trị ban đầu cho người dân khi có vấn đề về sức khỏe hoặc các chấn thương gặp phải trong mưa lũ. Trạm cũng chủ động để các hộ gia đình xung quanh bị nước ngập sâu vào tránh trú, đảm bảo an toàn”.

bqbht_br_tram-cam-thanha.jpg
Cán bộ Trạm Y tế Cẩm Thành thu dọn, di dời tài liệu, hồ sơ tránh bị ngập lũ.

Còn tại Trạm Y tế Cẩm Mỹ (xã Cẩm Duệ), đến nay, nước lũ đã vào đến tầng 1 và sẽ tiếp tục lên cao nếu mưa và lượng xả lũ không giảm. Theo bác sỹ Đoàn Xuân Phong – Trạm trưởng Trạm Y tế Cẩm Mỹ: “Trận lụt năm 2020 đã gây ra thiệt hại vô cùng nặng nề cho trạm, sau đó, trạm được đầu tư dãy nhà 2 tầng khang trang, kiên cố. Giờ đây, mưa lũ kéo về gây ngập sâu, toàn bộ thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh, sổ sách, tài liệu đều đã được di dời lên tầng 2 nên chúng tôi rất yên tâm. Điều lo lắng nhất hiện nay là trạm đã bị cô lập nên khi có sự cố về sức khỏe, người dân sẽ gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận”.

bqbht_br_tram-cam-my-2a.jpg
Trạm Y tế xã Cẩm Mỹ đã bị ngập sâu.
tram-cam-my-4a.jpg
tram-cam-my-5a.jpg
Vật tư, máy móc và thuốc, hóa chất y tế đầu đã được di dời lên khu vực an toàn.

Đối với Trạm Y tế Cẩm Duệ, do nằm trong vùng tâm lũ nên đã bị ngập sâu. Nước đã vào gần ½ của tầng 1 và dự báo nước lũ sẽ còn tiếp tục dâng cao. Trước đó, ngay khi hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả lũ, trạm đã chủ động di dời các vật tư, thuốc men, hóa chất và trang thiết bị thiết yếu đến nơi an toàn. Hiện nay, nhiều thôn trên địa bàn bị ngập sâu, có nơi trên 2m, hệ thống giao thông bị chia cắt hoàn toàn nên công tác tiếp cận, cấp cứu, điều trị cho người dân khi có tai nạn hoặc sự cố sức khỏe xảy ra rất khó khăn".

Trước đó, Sở Y tế cũng đã có chỉ đạo các cơ sở y tế chủ động bố trí lực lượng trực chuyên môn và trực cấp cứu 24/24h, luôn trong trạng thái sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu nạn nhân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ; không để gián đoạn công tác khám, chữa bệnh cho người dân. Đồng thời, bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc thiết yếu, kịp thời bổ sung dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Triển khai phương án bảo vệ các cơ sở y tế tại vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa lũ. Chủ động sơ tán cơ sở y tế ở những vùng thấp, trũng có nguy cơ bị ngập úng, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất.

bqbht_br_tram-cam-mya.jpg
Trạm Y tế Cẩm Duệ bị ngập sâu nhất do nằm trong tâm lũ.

Được biết, để ứng phó với các nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát sau lũ, ngay trước mùa mưa bão, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã chủ động cấp phát hóa chất tiêu độc, khử trùng cho các trung tâm y tế để cấp phát cho các trạm y tế. Ngay khi mưa lũ rút, các trạm y tế sẽ tiến hành tổ chức tiêu độc khử trùng, vệ sinh nguồn nước cho người dân, ngăn ngừa nguy cơ các loại dịch bệnh như: tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, nấm kẽ chân, cúm, sốt xuất huyết, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa như tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn...

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.