(Baohatinh.vn) - Mưa lớn kéo dài và hồ Kẻ Gỗ xả tràn khiến nhiều khu dân cư ở các xã Cẩm Bình, Cẩm Duệ (tỉnh Hà Tĩnh) ngập sâu. Người dân đã phải hối hả di chuyển ô tô, xe máy và tài sản lên nơi cao ráo để tránh lũ.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, mực nước sông Ngàn Mọ tiếp tục dâng nhanh, cùng với hồ Kẻ Gỗ xả tràn khiến nhiều khu dân cư vùng hạ du bị ngập sâu. Không chỉ di chuyển người, hàng trăm hộ dân còn khẩn trương đưa ô tô, xe máy, máy móc, vật nuôi lên nơi cao để bảo vệ tài sản trước nguy cơ nước tiếp tục dâng cao. Tại xã Cẩm Duệ, nước lũ trên sông Ngàn Mọ dâng cao, nhiều khu vực ngập sâu hơn 1,5 m, buộc người dân phải khẩn trương di dời tài sản lên vị trí cao để hạn chế thiệt hại. Đặc biệt, hàng trăm ô tô được đưa lên các tuyến đường cao, xếp hai bên đường dọc kênh chính Kẻ Gỗ (đoạn qua xã Cẩm Duệ). Những máy móc, thiết bị, xe máy được bọc bạt và chuyển đến nơi an toàn, thể hiện nỗ lực chủ động phòng chống ngập lụt của người dân vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ. "Nước lũ dâng lên quá nhanh và chưa có dấu hiệu ngừng, khiến tài sản trong nhà bị ngập hoàn toàn. Người dân buộc phải di tản đến nơi an toàn, trong khi trâu bò, xe máy và gia cầm được khẩn trương đưa lên đê để hạn chế thiệt hại", bà Nguyễn Thị Hồng (thôn Trung Thành, xã Cẩm Duệ) cho biết.
Theo thống kê, hơn 2.900 hộ dân tại xã Cẩm Duệ đã bị ngập lụt. Trước tình hình nước dâng nhanh và rút chậm do hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả lên 550 m³/s, lực lượng chức năng địa phương đã khẩn trương sơ tán khoảng 780 hộ với hơn 1.400 nhân khẩu, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân vùng hạ du.
Tại xã Cẩm Bình, chính quyền địa phương cũng đã khẩn trương hỗ trợ người dân di dời tài sản và phương tiện lên nơi cao ráo, đặc biệt là các hộ neo đơn, già yếu.
Nhiều tuyến đường cao dọc kênh chính hồ Kẻ Gỗ được tận dụng để xếp dọc hàng trăm ô tô, trong khi xe máy, máy móc và thậm chí vật nuôi cũng được đưa lên các vị trí cao ráo. Người dân cho biết, đây là biện pháp cấp bách nhằm bảo vệ tài sản trước khi nước lũ tràn vào nhà.
Lực lượng chức năng địa phương không chỉ tập trung sơ tán người dân mà còn hỗ trợ di chuyển phương tiện, máy móc và tài sản có giá trị lên nơi an toàn. Các tuyến đường cao được bố trí hợp lý để xe ô tô tránh ngập, đảm bảo tài sản không bị hư hỏng, đồng thời giảm áp lực cho các khu vực ngập sâu. Nhiều xe ô tô được đưa lên bờ đê, dựng dọc hai bên đường; xe máy, máy phát điện, vật dụng quan trọng được bọc bạt và vận chuyển tới nhà văn hóa cộng đồng hoặc nhà cao tầng để tránh ngập. Việc này nhằm ngăn chặn thiệt hại nặng nề do nước lũ gây ra, như hư hỏng động cơ, chập điện hay trôi mất phương tiện. Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, các phương án ứng phó đã được các địa phương triển khai, từ trực ban 24/24, hỗ trợ di chuyển phương tiện, đến bố trí lương thực và vật dụng cần thiết. Mục tiêu hàng đầu là giảm thiệt hại và bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân trước mưa lũ bất thường.
6 cây cầu ở Hà Tĩnh đang được kiểm tra, đánh giá khả năng khai thác, mức độ an toàn chịu lực, ổn định công trình và đề xuất phương án sửa chữa.
Thời tiết chuyển lạnh, nhiệt độ giảm thấp nên trong những ngày gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh (BVĐK tỉnh) ghi nhận sự gia tăng các bệnh bị đột quỵ vào cấp cứu, điều trị.
Các lớp tập huấn phòng chống tác hại thuốc lá đã giúp đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh nâng cao nhận thức, từ đó chủ động tuyên truyền trong cộng đồng, góp phần giảm tỷ lệ hút thuốc trên địa bàn.
Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch về việc tuyển dụng giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh năm 2025 theo Nghị định số 179/2024/NĐ-CP của Chính phủ.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức tuyển dụng cán bộ năm 2025 - cơ hội dành cho những ứng viên mong muốn phát triển sự nghiệp trong môi trường ngân hàng chuyên nghiệp.
Việc hoàn thiện hồ sơ mua nhà ở xã hội, các bước nộp như thế nào đang thu hút sự quan tâm của nhiều người có nhu cầu. Việc mua nhà ở xã hội được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Những năm qua, ngành giáo dục Hà Tĩnh đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tạo những thay đổi toàn diện từ cách thiết kế bài giảng đến phương pháp dạy học.
Từ một hộ nghèo, nhờ tham gia chương trình nuôi ong lấy mật do Sở Khoa học và Công nghệ chuyển giao, gia đình ông Nguyễn Thái Tuyển (Kỳ Lạc, Hà Tĩnh) đã từng bước vươn lên phát triển kinh tế.
Trong quá trình cấp lại thẻ hội viên, nhiều cựu chiến binh ở Hà Tĩnh được một công ty mời chào chụp ảnh lưu niệm với giá cao nhưng chất lượng chưa tương xứng.
Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Tại Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh, các giáo viên đang tận tâm gieo hy vọng và giúp học viên có việc làm phù hợp, vươn lên trong cuộc sống.
Buổi gặp mặt nhằm tri ân những đóng góp to lớn của đội ngũ thầy giáo, cô giáo đang công tác, đã nghỉ hưu, đồng thời ghi nhận những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực giáo dục ở phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) thời gian qua.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị các cơ sở giáo dục tiếp tục khơi dậy truyền thống hiếu học, đoàn kết, nỗ lực để xây dựng sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển và gặt hái được nhiều thành tích cao.
Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Sáng 19/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến tặng hoa, chúc mừng Sở GD&ĐT Hà Tĩnh và Trường Chính trị Trần Phú nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Bộ Nội vụ vừa ban hành thông báo về lịch nghỉ tết Âm lịch, Quốc khánh năm 2026 để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và những người sử dụng lao động khác thực hiện.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh mong muốn các đơn vị, nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Hà Tĩnh trong tình hình mới.
Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Đây là sân chơi nghệ thuật bổ ích giúp sinh viên Đại học Hà Tĩnh thể hiện tài năng ca hát, diễn xuất, sáng tạo sân khấu và bày tỏ tình cảm, tri ân sâu sắc đến các thầy cô giáo.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh mong muốn các thầy cô tiếp tục phát huy trách nhiệm, tâm huyết, trao truyền kiến thức, kỹ năng, tạo động lực và khơi dậy ước mơ, khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức trong mỗi học sinh.
Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.
Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Hà Tĩnh có hơn 45.000 người cao tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ.
Trước yêu cầu mới của giai đoạn phát triển đô thị, phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đã linh hoạt triển khai nhiều mô hình sinh kế phù hợp từng nhóm hộ. Nhờ đó, nhiều gia đình nghèo, cận nghèo đã thoát nghèo bền vững.
Phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) chú trọng nhân rộng các mô hình kinh tế nhằm giúp người dân nâng cao thu nhập, khơi dậy nội lực để lan toả giá trị bền vững trong cộng đồng.