Toàn cảnh mưa lũ ở Hà Tĩnh: Nước sông lên cao, cảnh báo ngập lụt diện rộng

(Baohatinh.vn) - Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh vừa phát đi bản tin cảnh báo lũ trên các sông chính, cho biết mực nước đang lên nhanh, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt ở nhiều khu vực.

Đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan tập trung cao độ ứng phó với mưa lũ.

Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh, toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc, trực ban 24/24h, không được chủ quan, lơ là. Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn phải bám sát địa bàn, kịp thời chỉ đạo sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra thiệt hại về người do chủ quan.

bqbht_br_a2.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình mưa lũ tại xã Cẩm Duệ. Ảnh: Phúc Quang.

Công điện yêu cầu các địa phương ven sông, suối, vùng trũng thấp và có nguy cơ sạt lở cao như Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Kỳ Thượng, Vũ Quang… chuẩn bị phương án di dời dân khẩn cấp; bố trí lực lượng, phương tiện cứu hộ, đảm bảo giao thông an toàn, nghiêm cấm người và phương tiện qua lại các khu vực nguy hiểm. Các đơn vị quản lý hồ đập, đê điều được giao theo dõi sát diễn biến mưa lũ, vận hành xả lũ đúng quy trình, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến vùng hạ du. Ngành Y tế chuẩn bị đầy đủ thuốc men, thiết bị, hóa chất xử lý môi trường sau lũ, phòng ngừa dịch bệnh bùng phát.

Chủ tịch Võ Trọng Hải yêu cầu đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, chủ động mọi phương án để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Hạ thủy 6 xuồng cao tốc chuyên dụng, sẵn sàng ứng cứu người dân

bqbht_br_2-1820.jpg
bqbht_br_1-4085.jpg
bqbht_br_3-7721.jpg
Ảnh: Trọng Sơn

Chiều 1/11, Đại tá Hoàng Anh Tú – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh – đã trực tiếp chỉ đạo hạ thủy 6 xuồng cao tốc chuyên dụng, sẵn sàng ứng cứu, di dời người dân tại các khu vực trọng yếu của xã Cẩm Duệ và các xã vùng hạ du bị ảnh hưởng do xả lũ hồ Kẻ Gỗ.

Đến thời điểm hiện tại, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị duy trì 100% quân số trực; huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, 500 cán bộ, dân quân tự vệ cùng nhiều phương tiện cơ giới, xuồng cứu hộ để kịp thời hỗ trợ, ứng cứu Nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Công an xã Thạch Lạc cắm biển cảnh báo, hỗ trợ dân vùng ngập sâu

bqbht_br_1-8365.jpg
bqbht_br_2-1658.jpg
bqbht_br_3-2042.jpg

Công an xã Thạch Lạc đã chủ động triển khai nhiều biện pháp giúp người dân ứng phó với ngập lụt. Lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các khu vực trũng thấp, dễ bị chia cắt, tổ chức cắm biển cảnh báo tại các điểm lụt sâu, nguy hiểm; đồng thời hướng dẫn người dân di chuyển tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn.

Ngoài ra, lực lượng công an còn thường xuyên tuyên truyền qua loa phát thanh, mạng xã hội, trực tiếp đến từng hộ gia đình để khuyến cáo người dân không chủ quan, hạn chế đi lại qua vùng ngập, chủ động dự trữ lương thực, thuốc men, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán khi có yêu cầu.

Nhờ sự chủ động này, người dân trong xã đã nâng cao nhận thức, kịp thời ứng phó, giảm thiểu rủi ro khi mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Sạt lở trên tuyến đường thuộc cảng Vũng Áng, gây chia cắt giao thông

bqbht_br_z7178147191639-b72e88f9ed53acf5fbfb71d6aeadc025.jpg
bqbht_br_z7178147792956-65695b28fe93fcca7dc97d042c5f88ba.jpg
bqbht_br_z7178147186976-dd394b1b8925d7440ab892658d41b133.jpg
Lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã có mặt để tiến hành các phương án khắc phục, sớm thông tuyến giao thông. Ảnh: Thu Trang

Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, khoảng 1h chiều nay (1/11) tuyến đường nối từ kho gas xăng dầu của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVOIL Vũng Áng) vào khu bè mực nhảy Vũng Áng (thuộc địa phận TDP 2 Hải Phong, phường Vũng Áng) xảy ra sạt lở khiến gần một trăm khối đất đá, cây xanh tràn xuống, chắn ngang đường. Sạt lở khiến người và phương tiện không thể lưu thông qua đoạn tuyến này.

Ngay khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã có mặt để tiến hành các phương án khắc phục, sớm thông tuyến giao thông.

Cẩm Duệ chủ động ứng phó, di dời hơn 1.300 người khỏi vùng ngập sâu

Đến 8h ngày 1/11/2025, toàn xã Cẩm Duệ đã di dời 780 hộ với 1.375 nhân khẩu khỏi vùng ngập và khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Xã huy động 15 xe tải, 3 máy đào, 3 thuyền máy lớn, 67 thuyền của thôn và hàng trăm thuyền của dân, cùng 500 áo phao, 100 áo mưa, 100 đèn pin, 3 máy phát điện, 28 cưa xăng, 2.600 bao tải, 5.200m dây thừng phục vụ công tác cứu hộ.

bqbht_br_c13.jpg
bqbht_br_c12.jpg
bqbht_br_c11.jpg
Toàn xã Cẩm Duệ đã di dời 780 hộ với 1.375 nhân khẩu khỏi vùng ngập và khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Ảnh: Sĩ Hoàng

Lực lượng quân sự, công an và tổ xung kích với 450 người đã hỗ trợ người dân kê cao tài sản, di dời đến nhà văn hóa, trường học an toàn. Công tác hậu cần cũng được chuẩn bị chu đáo với 1.200 thùng mì tôm, 1.200 thùng nước khoáng, 600 thùng lương khô, cùng 3 điểm cấp phát thực phẩm tại Cây xăng K6, Trụ sở Công an xã và dốc kênh chính thôn Mỹ Yên.

Ông Nguyễn Văn Nguyên, người dân xã Cẩm Duệ, cho biết: “Nước dâng rất nhanh, chỉ khoảng 20 phút là ngập gần 50 cm. Gia đình tôi đã được hỗ trợ di dời lên nhà cao hơn, hiện tạm thời an toàn.”

Nhiều khu vực ở Cẩm Bình ngập sâu đến 2m

Mưa lớn kéo dài kết hợp với việc hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả tràn đã khiến nhiều khu dân cư ở xã Cẩm Bình chìm trong biển nước.

bqbht_br_c8.jpg
bqbht_br_c3.jpg
bqbht_br_c4.jpg
Một số khu vực ở Cẩm Bình ngập sâu từ 1,5 đến 2 mét. Ảnh: Văn Đức

Ghi nhận trong trưa nay, nhiều tuyến đường và khu dân cư tại thôn Tam Trung, thôn Ngụ Phúc – nơi nằm dọc sông Ngàn Mọ – đã bị ngập nặng, nước tràn sâu vào nhà dân. Nhiều đoạn đường trục chính bị chia cắt, phương tiện giao thông không thể di chuyển, người dân phải dùng thuyền để đi lại.

Nhiều khu vực ở xã Cẩm Bình ngập sâu trong nước. Video: Văn Đức

Theo người dân địa phương, từ đêm 31/10, khi hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả lũ, nước đã bắt đầu dâng lên nhanh, tràn vào sân vườn. Một số khu vực ngập sâu từ 1,5 đến 2 mét, nhiều hộ dân phải chủ động kê cao đồ đạc, di chuyển phương tiện đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, quân sự đang khẩn trương hỗ trợ sơ tán người dân ra khỏi vùng ngập.

Sáng nay, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường tại xã Thạch Hà bị ngập sâu, gây cản trở giao thông. Lực lượng công an xã đã nhanh chóng cắm biển cảnh báo, tổ chức phân luồng và hướng dẫn phương tiện, đảm bảo an toàn cho người dân khi qua khu vực ngập.

bqbht_br_1.jpg
bqbht_br_2.jpg
Công an xã cắm biển cảnh báo, tổ chức phân luồng và hướng dẫn phương tiện

Nước sông đang lên, cảnh báo ngập lụt diện rộng

Theo số liệu ghi nhận lúc 7h ngày 1/11, mực nước trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ đạt 13,28m (dưới báo động 3 là 0,72m), tại trạm Hòa Duyệt là 7,51m (xấp xỉ báo động 1). Trên sông Ngàn Phố tại trạm Sơn Diệm, mực nước đạt 8,21m (dưới báo động 1 là 1,79m). Trên sông La tại trạm Linh Cảm, mực nước ghi nhận 1,92m (dưới báo động 1 là 2,58m).

bqbht_br_z7176998299588-a09501859828917be29233efcd45fa44.jpg
Cầu tràn Đông Hải (xã Hương Phố) đang bị ngập. Hiện chính quyền, lực lượng chức năng đã cắm biển cấm người và phương tiện qua lại. Ảnh: Dương Chiến

Trong 12 giờ tới, lũ trên thượng lưu sông Ngàn Sâu tiếp tục lên và có khả năng đạt mức báo động 3. Từ 12 đến 24 giờ tiếp theo, mực nước có thể vượt báo động 3, trong khi lũ trên sông Ngàn Phố và sông La cũng duy trì xu thế lên.

Dự báo đến ngày 5/11, đỉnh lũ trên sông Ngàn Phố và thượng lưu sông Ngàn Sâu có thể ở mức báo động 3 và trên báo động 3, hạ lưu sông Ngàn Sâu ở mức báo động 2, sông La đạt mức báo động 1 – báo động 2.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cảnh báo, mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập sâu vùng trũng và khu đô thị tăng cao. Người dân cần theo dõi sát các bản tin cảnh báo và chủ động ứng phó. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở cấp 2.

Các khu vực có nguy cơ ngập lụt cao gồm:

Hương Đô, Hương Phố, Hà Linh, Phúc Trạch (bản Rào Tre), Hương Khê, Hương Xuân, Hương Bình, Mai Hoa, Thượng Đức (thôn Liên Hòa); Vũng Áng (TDP Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường, Tây Yên); Sông Trí (TDP 3, TDP Tân Hà, khu vực dọc kè Sông Trí); Hoành Sơn (TDP Thắng Lợi, Liên Phú, Lê Lợi, Nhân Thắng); Kỳ Anh, Kỳ Xuân, Kỳ Thượng, Kỳ Văn (thôn Sa Sá), Hải Ninh (TDP Bắc Hà, Tân Thắng), Kỳ Khang, Cẩm Trung (thôn Đông Phong), Cẩm Duệ, Cẩm Lạc, phường Trần Phú, Hà Huy Tập, Cẩm Bình, Thạch Xuân.

Nhiều xã miền núi bắt đầu ngập sâu

Đến 8h sáng 1/11, mực nước trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ là 1.329cm, dưới báo động 3 là 71cm; lượng mưa đo được từ 23h ngày 29/10 đến 7h ngày 1/11 tại Trạm Khí tượng Hương Khê là 329.3mm. Tình hình mưa lớn trong những ngày qua đã khiến nhiều tuyến đường, cầu cống và nhà dân ở huyện Hương Khê cũ đang bị ngập cục bộ.

bqbht_br_4.jpg
Nhiều nhà dân ở huyện Hương Khê cũ đang bị ngập lụt, cô lập. Ảnh: Dương Chiến

Trong đó, tại xã Hương Phố có 20 hộ dân bị ngập nước, 6 nhà văn hoá bị ngập; đường ĐH 56, tuyến trục xã 01 và một số tuyến đường qua thôn 10, thôn Bắc Sơn, Khoai Vạc, Thạch Thượng, Yên Thắng, Phố Thịnh, Phố Cường, Thượng Hải, Chu Lễ... bị ngập gây chia cắt cục bộ.

Tuyến đường tránh lũ từ đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Hương Bình) đến thôn Tân Sơn bị lún sụt, nứt gãy chiều dài 46m, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

1.jpg
Mực nước sông Ngàn Sâu tại cầu Chợ Hôm (xã Hà Linh) sáng 1/11. Ảnh: Dương Chiến

Tại xã Hà Linh hiện có 1 hộ dân và có 1 nhà văn hoá bị ngập. Toàn xã có 22 tuyến đường bị ngập cục bộ tại các thôn 2, 4, 5, 7, 10, 12, Trung Thành, Tân Hạ, Thượng Sơn...

bqbht_br_2.jpg
Mưa lũ gây sạt lở tại xã Hương Xuân.

Tại Nhà máy Thủy điện Hố Hô, đến 7h sáng ngày 1/11, mực nước thượng lưu là 65.96m; mực nước hạ lưu là 23.80m. Lưu lượng nước về hồ là 415m3/s; lưu lượng nước qua tràn: 383m3/s; lưu lượng nước qua máy: 32m3/s. Hiện tại khu vực thượng nguồn đang mưa rất to, dự báo lưu lượng nước về hồ sẽ tăng nhanh trong những giờ tới.

Video: Thủy điện Hố Hô xả tràn tối 31/10

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Đọc thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình nối dài lòng biết ơn, đưa những người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ, quê hương và gia đình.
Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

“Tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Hà Tĩnh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách, đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng”
Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Thấu cảm trước nỗi đau của những bệnh nhân phải từ bỏ sự sống vì không có tạng để ghép, người dân Hà Tĩnh đã quyết định đăng ký tự nguyện hiến mô, hiến tạng sau khi qua đời.
Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng nỗi chờ đợi của những người vợ liệt sĩ ở Hà Tĩnh vẫn còn nguyên vẹn. Họ lặng lẽ đi qua cả cuộc đời với niềm mong mỏi người chồng đã hy sinh sớm được trở về quê hương.
Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Từng từ chối phẫu thuật vì nguy cơ biến chứng quá cao, cụ ông 78 tuổi mang khối phình động mạch chủ ngực - bụng 76mm có dấu hiệu dọa vỡ, đã được các bác sĩ Vinmec Times City điều trị thành công. Bí quyết nằm ở kỹ thuật tái tạo hệ thống mạch tạng mà không cần mở ngực hay mở bụng.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Chiến tranh lùi xa, nhân chứng ngày một thưa vắng, những dấu tích cũng dần mai một. Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vì thế trở thành cuộc chạy đua thầm lặng, khắc nghiệt với thời gian, đòi hỏi trách nhiệm càng cao hơn trước Tổ quốc và Nhân dân.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Mỗi dịp tháng Bảy, dòng người lại tìm về các nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Tĩnh để thắp nén hương tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, những người quản trang vẫn âm thầm chăm sóc từng phần mộ, lặng lẽ gìn giữ ký ức và bồi đắp mạch nguồn tri ân qua từng ngày.
Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Từ những góc đọc yên tĩnh trong thư viện đến các buổi chia sẻ sách sôi nổi, sách trở thành người bạn đồng hành, mở ra hành trình khám phá mới, giúp học sinh Hà Tĩnh có một mùa hè bổ ích.
Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Từ năm học 2026-2027, cả nước thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống". Trước yêu cầu mới, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã chủ động khai thác các bộ sách giáo khoa cũ làm nguồn học liệu bổ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học và hạn chế lãng phí.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 1): Hành trình không nghỉ

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 1): Hành trình không nghỉ

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tìm kiếm, quy tập và đưa những người lính nằm lại nơi chiến trường trở về quê hương vẫn chưa bao giờ dừng lại. Từ những mùa khô lặng lẽ trên đất bạn Lào đến những cuộc lần tìm bền bỉ của đồng đội, thân nhân, mỗi con đường trên hành trình tri ân đang được nối dài bằng trách nhiệm thiêng liêng, nghĩa tình và khát vọng đoàn tụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!