Tiếp tục triển khai "Chiến dịch Quang Trung" với phương châm thần tốc, quyết liệt, trách nhiệm

(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai "Chiến dịch Quang Trung" với tinh thần thần tốc, quyết liệt, trách nhiệm để quyết tâm hoàn thành việc xây mới nhà ở trước ngày 31/1/2026, hoàn thành sửa chữa nhà hư hỏng trước ngày 31/12/2025.

base64-17652447384301818119555.png
Thủ tướng Chính phủ chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 9/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến nghe báo cáo tiến độ thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” - thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà ở bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng do bão lũ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định điều hành tại điểm cầu Hà Tĩnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng dự.

bqbht_br_2.jpg
Toàn cảnh điểm cầu tại Hà Tĩnh.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, số nhà ở bị sập, đổ phải xây dựng mới là 1.635; số nhà hư hỏng phải sửa chữa là 39.461, chủ yếu tập trung chủ yếu tại các địa phương như: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Trước thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát động triển khai “Chiến dịch Quang Trung” - thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình. Đến nay, có 971 nhà đã được khởi công xây dựng mới, số đã hoàn thành là 479 nhà; 34.627 nhà hư hỏng đã được sửa chữa xong, 3.943 nhà đang sửa chữa.

Về nguồn kinh phí thực hiện, hầu hết các địa phương đều không đề xuất Trung ương hỗ trợ mà cân đối nguồn kinh phí để thực hiện thông qua nguồn dự phòng ngân sách và sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân thông qua mặt trận Tổ quốc. Các địa phương đều đưa ra mức hỗ trợ từ 100 – 170 triệu đồng/nhà bị sập đổ.

bqbht_br_6.jpg
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh.

Đối với Hà Tĩnh, dù không thiệt hại về nhà ở do bão lũ trong thời gian phát động "Chiến dịch Quang Trung", song, tỉnh lại phải gánh chịu thiệt hại rất nặng nề do bão số 5, số 6 và bão số 10. Toàn tỉnh có hơn 156.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; hàng trăm trường học, cơ sở y tế, trụ sở cơ quan, công trình văn hóa, giao thông, thủy lợi, đê điều, điện lực, viễn thông bị hư hại.

Trước yêu cầu cấp bách của thực tiễn, ngay sau khi các đợt thiên tai xảy ra, Hà Tĩnh đã huy động tổng lực hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cùng các lực lượng quân đội, công an, biên phòng, dân quân tự vệ và các tổ chức đoàn thể, khẩn trương vào cuộc hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở bị hư hỏng. Sở Xây dựng đã cung cấp 4 hồ sơ thiết kế mẫu nhà ở để các địa phương nghiên cứu tham khảo, áp dụng xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai gây ra. Đến nay, công tác sửa chữa nhà ở của các hộ dân đã hoàn thành, bảo đảm chỗ ở an toàn cho người dân.

bqbht_br_1.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định điều hành tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương các tỉnh thành đã nỗ lực vào cuộc khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra, nhất là trong xây dựng, sửa chữa nhà ở bị sập, hư hại cho người dân.

img6616-17652432556452000766883.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Hiện nay, khối lượng số nhà cần làm mới và sửa chữa đang còn rất lớn, do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt "Chiến dịch Quang Trung" với tinh thần thần tốc, trách nhiệm để quyết tâm hoàn thành việc xây mới nhà trước ngày 31/1/2026 và hoàn thành sửa chữa nhà hư hỏng trước ngày 31/12/2025.

Trong quá trình triển khai, nếu gặp khó khăn, vướng mắc nhất là về nguồn lực thì nhanh chóng báo cáo Chính phủ để kịp thời hỗ trợ.

Các lực lượng vũ trang, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vào cuộc tích cực trong công tác hỗ trợ người dân xây dựng, sửa chữa nhà ở. Các bộ, ngành Trung ương tích cực hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ vướng mắc liên quan đất đai, cơ chế tài chính...

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những phiếu bầu cử nào là phiếu bầu cử hợp lệ?

Phiếu bầu cử hợp lệ phải do Tổ bầu cử phát ra và có dấu của Tổ bầu cử. Phiếu bầu đủ số lượng đại biểu hoặc bầu ít hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc tết một số đơn vị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc tết một số đơn vị

Sáng 12/2, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh đến chúc Tết các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.
Tăng cường trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo ANTT cho Nhân dân vui Tết, đón Xuân

Tăng cường trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo ANTT cho Nhân dân vui Tết, đón Xuân

Sáng 11/2, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác trực, sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết một số đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh, xã Nghi Xuân, xã Đan Hải, xã Cổ Đạm và xã Lộc Hà. 
Các khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập sẵn sàng đón người dân đến tri ân dịp Tết

Các khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập sẵn sàng đón người dân đến tri ân dịp Tết

Đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ trong bối cảnh nhiều dự án tu bổ, tôn tạo đang được triển khai, ban quản lý các khu di tích cùng nhà thầu đang nỗ lực thi công, đồng thời chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về dâng hương, tri ân các Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.
Gia Hanh trao tặng huy hiệu Đảng cho 26 đảng viên

Gia Hanh trao tặng huy hiệu Đảng cho 26 đảng viên

Việc trao tặng huy hiệu Đảng là dịp để bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của các đảng viên lão thành, đảng viên cao tuổi Đảng đối với sự nghiệp cách mạng.