Ông Tập Cận Bình đã tới Matxcơva, Nga bắt đầu ngừng bắn 3 ngày

Hãng tin Tass cho biết, máy bay chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đáp xuống sân bay Vnukovo-2 ở thủ đô của Nga vào khoảng 18h chiều 7-5 (theo giờ Matxcơva).

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi ngang qua đội danh dự trong lễ đón khi ông đến sân bay ở Matxcơva, Nga ngày 7-5 - Ảnh: REUTERS
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi ngang qua đội danh dự trong lễ đón khi ông đến sân bay ở Matxcơva, Nga ngày 7-5 - Ảnh: REUTERS

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga từ ngày 7 tới 10-5 và dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng 9-5 tại thủ đô Matxcơva cùng với nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài khác.

Theo Tân Hoa xã, chuyến thăm của ông Tập được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Nga trong thời đại mới.

Chuyến thăm đánh dấu lần thứ 11 ông Tập thăm Nga kể từ khi trở thành chủ tịch nước Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau hơn 40 lần trong suốt những năm qua.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi chuyến thăm này là "một trong những sự kiện trọng tâm trong quan hệ Nga - Trung năm nay".

Theo Hãng tin Reuters, ông Tập dự kiến sẽ ký kết nhiều thỏa thuận nhằm tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược "không giới hạn" với Nga.

Điện Kremlin cho biết ông Tập và ông Putin sẽ tập trung vào dự án đường ống dẫn khí đốt Power of Siberia 2, cũng như đề cập đến Ukraine và quan hệ Nga - Mỹ trong cuộc hội đàm vào ngày 8-5.

Năm 2024, thương mại song phương giữa Trung Quốc và Nga đạt 244,8 tỉ USD, đánh dấu Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong suốt 15 năm liên tiếp.

Trung Quốc hiện là nước mua dầu mỏ và khí đốt của Nga nhiều hơn bất kỳ nước nào khác, trong lúc Matxcơva đối mặt với các lệnh trừng phạt từ phương Tây.

Trong bài viết được truyền thông Nga đăng ngày 7-5, ông Tập viết rằng Trung Quốc và Nga phải "duy trì vững chắc trật tự quốc tế thời kỳ hậu chiến". Bài viết có đoạn: "Hai bên cần cùng nhau chống lại mọi âm mưu phá hoại và làm suy yếu tình hữu nghị cũng như lòng tin lẫn nhau giữa Trung Quốc và Nga".

Nga bắt đầu ngừng bắn 3 ngày, sự chú ý đổ dồn về Matxcơva

Hiện tại nhiều ánh mắt đang đổ dồn sự chú ý vào thủ đô Matxcơva, nơi sẽ diễn ra cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng 9-5. Lệnh ngừng bắn 3 ngày do Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố cũng đã chính thức có hiệu lực vào đầu ngày 8-5.

Theo Điện Kremlin, lệnh ngừng bắn bắt đầu vào lúc nửa đêm và dự kiến kéo dài đến hết ngày 10-5. "Lệnh ngừng bắn nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng đã bắt đầu" - Hãng tin RIA đăng.

Chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, cả Matxcơva và Kiev đều tấn công nhau, khiến một số sân bay tại Nga phải đóng cửa và ít nhất hai người thiệt mạng tại Ukraine. Ukraine hiện vẫn không đồng ý với đề xuất ngừng bắn ba ngày của Nga.

Điện Kremlin khẳng định các lực lượng Nga vẫn sẽ ngừng bắn theo lệnh của Tổng thống Putin, nhưng cảnh báo Nga sẽ "ngay lập tức" đáp trả nếu Ukraine tấn công trong khoảng thời gian này.

Theo Hãng tin Reuters, khi được hỏi về các cuộc không kích của cả Nga và Ukraine nhắm vào thủ đô của nhau, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã không bình luận về chuyến đi của ông Tập, chỉ nói rằng "ưu tiên hàng đầu" là tránh leo thang căng thẳng.

tuoitre.vn

Đọc thêm

Hiểm họa từ việc AI rơi vào tay khủng bố

Hiểm họa từ việc AI rơi vào tay khủng bố

Suốt nhiều năm qua, các cơ quan chống khủng bố ví việc theo sát các tổ chức khủng bố trên không gian số và mạng xã hội như một trò “đuổi bắt bất tận” – xử lý xong chỗ này thì chỗ khác lại nổi lên. Vấn đề này ngày càng rối rắm do sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI).
Thuế quan của Mỹ: Lợi ích ngắn hạn, thiệt hại lâu dài

Thuế quan của Mỹ: Lợi ích ngắn hạn, thiệt hại lâu dài

Trước thời điểm ngày 1/8 - mốc áp thuế mới mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra - nhiều quốc gia châu Á và Liên minh châu Âu (EU) đang gấp rút đàm phán với Mỹ nhằm tránh các mức thuế quan cao kỷ lục có thể “giáng đòn” mạnh vào xuất khẩu và chuỗi cung ứng toàn cầu.
Hezbollah tuyên bố không giải giáp

Hezbollah tuyên bố không giải giáp

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 5/7, Tổng thư ký nhóm vũ trang Hezbollah Sheikh Naim Qassem đã bác bỏ lời kêu gọi của Chính phủ Liban về việc giải trừ vũ khí, đồng thời ông cũng kêu gọi Israel rút khỏi lãnh thổ nước này.