Phần thưởng cao quý của Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Giám đốc Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh là 1 trong 50 “Gương sáng pháp luật” toàn quốc năm 2021 vừa được Bộ Tư pháp vinh danh.

Chúng tôi hẹn gặp ông Sơn ngay sau khi ông vừa trở về từ lễ tôn vinh 50 gương sáng pháp luật toàn quốc năm 2021 diễn ra vào tối 8/11 tại thủ đô Hà Nội. Ông khiêm tốn: “Phần thưởng cao quý này là của tập thể Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, tôi chỉ may mắn là người đại diện đón nhận”.

Nói là vậy, nhưng những năm qua, để Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh thực hiện tốt chức năng là đơn vị chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục, dạy nghề cho trẻ mồ côi, không thể không nhắc đến vai trò của Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn.

Ông Nguyễn Hồng Sơn bắt đầu về nhận nhiệm vụ Giám đốc làng trẻ từ đầu năm 2017. Cũng từ ngày đó, ông bắt đầu với những trăn trở làm sao để quan tâm, chăm sóc, giáo dục tốt cho trẻ ở làng, đặc biệt là rèn luyện ý thức, bồi dưỡng đạo đức, lối sống cho các em.

Giám đốc Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh được vinh danh “Gương sáng pháp luật” toàn quốc

Ông Nguyễn Hồng Sơn vừa là người bạn lớn, vừa là người bố đặc biệt của trẻ em trong làng.

Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh hiện đang nuôi dưỡng 102 em, trong đó có 53 trẻ đang theo học các bậc học từ mầm non đến đại học; 33 trẻ khuyết tật, lang thang, trẻ sơ sinh và 16 trẻ tự nguyện.

Mỗi trẻ một cá tính, một cách chăm sóc khác nhau thế nhưng dưới sự chỉ đạo của vị giám đốc nhân hậu, tất cả trẻ ở làng đều được chăm sóc chu đáo và phát triển toàn diện.

Giám đốc Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh được vinh danh “Gương sáng pháp luật” toàn quốc

Trẻ em ở làng đều được chăm sóc chu đáo.

Để có được kết quả đó, ông Sơn luôn nhớ rõ hoàn cảnh từng trẻ, ân cần chuyện trò, sẻ chia với trẻ như là người bạn lớn cũng là người bố bao dung của trẻ.

Ông cũng chỉ đạo tổ chức các hoạt động ngoại khóa như luyện tập thể thao, tổ chức văn nghệ, đọc sách báo... qua đó, giáo dục ý thức, đạo đức, lối sống, rèn luyện kỹ năng mềm cho trẻ. Bản thân ông luôn làm gương trong mỗi hành động, lời nói để trẻ noi theo.

Trăn trở với việc nuôi dưỡng trẻ khuyết tật, ông Sơn còn cùng ban lãnh đạo đơn vị xây dựng đề án xin bổ sung chức năng nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật, tự kỷ với hình thức tự nguyện đã đưa lại kết quả đáng ghi nhận.

Hơn 4 năm đi vào triển khai, hiện nay đã có hơn 30 trẻ tham gia lớp phục hồi chức năng và có nhiều cháu tiến bộ rõ rệt.

Giám đốc Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh được vinh danh “Gương sáng pháp luật” toàn quốc

Đề án xin bổ sung chức năng nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật, tự kỷ với hình thức tự nguyện đã đưa lại kết quả tích cực.

Đối với các trẻ sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng, ông luôn chủ động nắm bắt các thông tin thị trường lao động, việc làm, phối hợp với các trung tâm đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, các tổ chức, cá nhân để tạo việc làm. Hiện nay, tất cả các em khi đến tuổi trưởng thành đều có việc làm ổn định trong và ngoài tỉnh.

Không chỉ vậy, ông cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các nhà trường, đội ngũ học sinh, sinh viên, giáo viên tình nguyện trên địa bàn tỉnh giúp đỡ và hỗ trợ trẻ trong quá trình học tập. Với vai trò là người đứng đầu của Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, ông Sơn đã cùng ban lãnh đạo kêu gọi nguồn lực hơn 16 tỷ đồng nhằm phục vụ học tập, đời sống sinh hoạt của trẻ.

Giám đốc Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh được vinh danh “Gương sáng pháp luật” toàn quốc

Ông Sơn đã cùng ban lãnh đạo kêu gọi nguồn lực hơn 16 tỷ đồng nhằm phục vụ học tập, đời sống sinh hoạt của trẻ.

Nhờ vậy, các em đều phát triển tốt đức, trí, thể, mỹ, không có trẻ nào vi phạm pháp luật. Trong từng năm học, có 90% trẻ đạt học sinh khá giỏi; 100% trẻ có hạnh kiểm tốt; tỷ lệ tốt nghiệp THPT và đậu đại học, cao đẳng đạt 100%.

Với những việc làm như vậy cùng tâm huyết yêu nghề, mến trẻ, ông Sơn đã góp sức lớn vào thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, cung cấp cơ sở, căn cứ để các cấp ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, đặc biệt là việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ghi nhận những thành tích của Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn, mới đây Bộ Tư pháp đã vinh danh ông là 1 trong 50 “Gương sáng pháp luật” toàn quốc. Trước đó, tháng 11/2020, ông được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích trong lĩnh vực an sinh xã hội và tích cực tham gia hoạt động vì cộng đồng.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Học sinh lớp 6 tăng, nhiều trường phải mở thêm lớp

Học sinh lớp 6 tăng, nhiều trường phải mở thêm lớp

Sự gia tăng đột biến số lượng học sinh lớp 6 đang đặt ra bài toán áp lực tuyển sinh đầu cấp tại nhiều trường THCS ở Hà Tĩnh. Việc mở thêm lớp, dù là giải pháp tình thế, song đã giúp đảm bảo được quyền lợi học tập cho các em.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Đi qua những ngày thi với thời tiết mưa, nắng thất thường, gần 18.600 sĩ tử Hà Tĩnh đã bản lĩnh vượt qua thử thách, hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò.
Bài cuối: Cần sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ

Bài cuối: Cần sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ

Những vấn đề phát sinh từ thực tiễn công tác quản lý nghĩa trang cho thấy cần có cách tiếp cận toàn diện và dài hạn hơn nhằm bảo đảm yêu cầu phát triển mới. Theo đó, cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy hoạch, đầu tư hạ tầng đến thay đổi nhận thức cộng đồng; trong đó, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cấp cơ sở, sự đồng thuận của người dân có ý nghĩa quyết định.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!