Được biết, nhóm hiện vật trên được phát hiện ở độ sâu khoảng 0.80m, bao gồm các công cụ bằng đá như: cuốc đá, rìu đá, bàn nghiền và đồ trang sức là chiếc vòng đeo tay bằng đá của người nguyên thủy sử dụng trong thời kỳ hậu kỳ đá mới cách ngày nay 5.000 năm.
Nhóm hiện vật bằng đá cách đây 5.000 năm tuổi vừa được phát hiện ở Sơn Lâm, Hương Sơn, Hà Tĩnh |
Toàn bộ số hiện vật trên được chế tác bằng chất liệu đá Thạch anh cứng có màu trắng ngà. Chiếc cuốc đá được tạo dáng hình chữ nhật, phần lưỡi cuốc được mài nhẵn 2 mặt, có kích thước dài 20cm, thân rộng 4cm, lưỡi rộng 5cm, dày 2cm. Bàn nghiền là một khối đá tự nhiên, hình chữ nhật, có trọng lượng nặng khoảng 5kg, ở giữa có lỗ lõm xuống hình bầu dục mài nhẵn mịn, có kích thước dài 38cm, rộng 16cm, phía trên có chuôi cầm. Chiếc rìu đá hình tứ diện, phần lưỡi được mài nhẵn mịn hai mặt, dài 7cm, rộng 4cm, dày 2cm. Đặc biệt tại địa điểm này còn phát hiện đồ trang sức của cư dân nguyên thủy là một chiếc vòng đeo tay độc đáo được chế tác tinh xảo, toàn bộ bề mặt được mài nhẵn, hình tròn, có đường kính vòng ngoài 10cm, vòng trong 6cm, dày 2cm.
Theo nhận định ban đầu của các nhà khảo cổ học, nhóm hiện vật trên thuộc thời kỳ hậu kỳ đá mới cách ngày nay 5.000 năm, địa điểm phát hiện nằm về phía tây nam, bên cạnh khe Tràm, đây có thể là địa bàn cư trú của người nguyên thủy dọc theo các sông, suối ở các vùng núi cao.
Việc phát hiện trên, bước đầu khẳng định, cách đây 5.000 năm ở thời hậu kỳ đá mới đã có con người nguyên thủy cư trú trên địa bàn huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh. Các nhà nghiên cứu khảo cổ cần tiếp tục điều tra khảo sát, nghiên cứu để làm sáng tỏ…