Phát triển văn hóa đọc trong các trường học ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Với hệ thống thư viện được đầu tư khang trang, nguồn sách phong phú, các trường học ở Hà Tĩnh đang lan tỏa văn hóa đọc trong học sinh bằng nhiều hình thức.

Giờ chào cờ của hơn 700 học sinh Trường Tiểu học 2 Tân Lâm Hương (Thạch Hà) trở nên hấp dẫn, cuốn hút hơn bởi chương trình sinh hoạt dưới cờ với chủ đề: Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng.

a23.jpg
Diệu Huyền - lớp 3A1, Trường Tiểu học 2 Tân Lâm Hương giới thiệu đến các bạn câu chuyện “Công chúa ngủ trong rừng”.

Em Phạm Diệu Huyền – học sinh lớp 3A1, Trường Tiểu học 2 Tân Lâm Hương cho biết: “Theo sự phân công của lớp, tuần này em giới thiệu đến các bạn câu chuyện “Công chúa ngủ trong rừng”. Đây là chuyện cổ tích mà em rất yêu thích. Từ nội dung câu chuyện, em muốn lan tỏa đến các bạn thông điệp: sự dũng cảm, can đảm có thể đánh bại cái ác, nhận được phần thưởng thích đáng”.

Cùng với các hoạt động giới thiệu sách, kể chuyện theo sách… học sinh còn có cơ hội giao lưu, trả lời câu hỏi về ý nghĩa, nội dung câu chuyện. Qua đó giúp các em nhớ lâu, hiểu sâu hơn về những thông điệp mà mỗi cuốn sách gửi gắm.

Để lan tỏa phong trào đọc sách, thời gian qua, ngoài duy trì các hoạt động đọc tại thư viện trường, tủ sách của lớp, thời gian này, Phòng GD&ĐT Thạch Hà đã phát động phong trào đọc, giới thiệu, tổ chức các cuộc thi viết, vẽ theo sách, chia sẻ sách theo chủ đề quê hương đất nước, Bác Hồ. Từ những trang sách sẽ giúp các em được đọc, được nghe, được tìm hiểu, qua đó giáo dục các em lòng yêu quê hương đất nước, tự hào về truyền thống của dân tộc. Các hoạt động này cũng giúp học sinh rèn luyện, phát triển các năng lực đặc thù, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giáo dục.

1.6.jpg
Trường Tiểu học Nam Hà thiết kế các không gian ngoài trời thành những góc đọc sách cho học sinh.

Tại Trường Tiểu học Nam Hà (TP Hà Tĩnh), thời gian qua, phong trào đọc sách đã trở thành nền nếp, thói quen của hơn 1.000 học sinh ở tất cả các khối, lớp. Làm bạn với sách trong mỗi giờ sinh hoạt lớp, giờ ra chơi, hay sau giờ ăn trưa… khiến mỗi ngày đến trường của các em thêm ý nghĩa. Tình yêu, niềm đam mê đọc sách cũng giúp các em hạn chế thời gian tiếp xúc với ti vi, điện thoại và những trò chơi trên không gian mạng.

Cô Tống Thị Thanh Bình – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Hà (TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Để lan tỏa niềm đam mê sách trong học sinh, thời gian qua, trường đã đầu tư nâng cấp thư viện xanh, các khuôn viên ngoài lớp học để học sinh có thể đọc sách mọi lúc, mọi nơi. Việc làm mới nguồn sách cũng được chú trọng qua hoạt động kêu gọi nguồn xã hội hóa, quyên góp ủng hộ của phụ huynh, các mạnh thường quân và ngân sách nhà trường. Hiện nay, toàn trường có khoảng 17.000 đầu sách, trong đó có khoảng 13.000 sách giải trí phù hợp với từng lứa tuổi, đảm bảo phục vụ đầy đủ nhu cầu đọc sách của các em”.

1.1.jpg
Không gian thư viện xanh ở Trường Tiểu học Sơn Giang.

Mục tiêu giúp học sinh hiểu rõ hơn vai trò của sách, đồng thời lan tỏa thông điệp mỗi trang sách là một chân trời mới, Trường Tiểu học Sơn Giang (Hương Sơn) cũng đã có nhiều hoạt động sôi nổi để duy trì và lan tỏa văn hóa đọc trong nhà trường. Bên cạnh các tiết đọc sách hằng tuần, tổ chức hoạt động ngoại khóa với sự đồng hành của bố mẹ và các con trong việc đọc sách, nhà trường còn tổ chức đọc sách theo chủ đề tháng. Theo đó, chủ đề đọc sách trong tháng 4 là "Chiến sỹ nhỏ Điện Biên"; tháng 5 là "Chúng em kể chuyện về Bác Hồ"…

Cô Hà Thị Hương Giang – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Giang thông tin: “Từ việc linh hoạt các hoạt động, chương trình đọc sách đã khơi dậy phong trào đọc, nói và làm theo sách trong học sinh. Ngoài ra, duy trì thói quen đọc sách cũng giúp các em làm giàu thêm ngôn ngữ, kiến thức hiểu biết để phục vụ tốt hơn cho việc học tập”.

Với các nhà trường, ngày hội đọc sách hàng năm không chỉ là dịp để “làm giàu” thêm nguồn sách thư viện, mà điều quan trọng hơn cả là để khơi dậy và nuôi dưỡng niềm đam mê sách đối với học sinh, để phong trào đọc sách vẫn được duy trì đều đặn mỗi ngày đến lớp. Những ngày này, các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đang xây dựng kế hoạch để hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam từ (15/4/2024 đến ngày 1/5/2024). Các chủ đề: “Sách hay cần bạn đọc"; "Sách quý tặng bạn"; "Tặng sách hay - Mua sách thật"; "Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe"… đã và đang bắt đầu lan tỏa và hứa hẹn những chương trình hấp dẫn trong chuỗi các hoạt động.

Chủ đề 50 năm văn học nghệ thuật sau ngày đất nước thống nhất

Đọc thêm

Tác phẩm báo chí sử dụng AI phải gắn nhãn

Tác phẩm báo chí sử dụng AI phải gắn nhãn

Chính phủ ban hành Nghị định số 237/2026/NĐ-CP, quy định cơ quan báo chí phải thông báo, gắn nhãn rõ ràng với nội dung do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa nếu có thể gây nhầm lẫn về tính xác thực.
Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/7/2026, đồng thời thay thế Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND trước đây.
Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7, BHXH Hà Tĩnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2026 với chủ đề “Bảo hiểm y tế toàn dân - Nền tảng an sinh bền vững”.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!