Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương Hà Tĩnh về GPMB dự án đường dây 500kV

(Baohatinh.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, khi khởi công dự án, Hà Tĩnh là một trong những địa phương có khối lượng công việc lớn nhưng đã sớm hoàn thành GPMB 100% vị trí móng cột.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương Hà Tĩnh về GPMB dự án đường dây 500kV

Sáng 17/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và đoàn công tác đi kiểm tra Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đoạn qua Hà Tĩnh.

Đi cùng đoàn có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà; lãnh đạo các ngành, địa phương liên quan.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và đoàn công tác đã đến kiểm tra thực địa tại vị trí móng cột 175 (thuộc gói thầu số 25, xây lắp đường dây từ 171 - 180) dự án đường dây 500kV qua địa bàn xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương Hà Tĩnh về GPMB dự án đường dây 500kV

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác kiểm tra thực địa tại vị trí móng cột 175.

Móng cột vị trí 175 là một trong những cột cao nhất của tuyến (cùng với các cột 135, 136) có độ cao 145 m, trọng lượng 426 tấn; cốt thép móng 109,9 tấn. Hiện đơn vị thi công đang huy động nhiều máy móc, thiết bị thực hiện san gạt mặt bằng, khối lượng ước khoảng 7.000 m3 (khoảng 70% khối lượng). Dự kiến công trình hoàn thành trước 30/6/2024.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đoạn qua Hà Tĩnh, thuộc hệ thống đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).

Tuyến đường dây đi qua Hà Tĩnh khoảng 141,52km, có 285 vị trí, thuộc địa bàn 9 huyện/thị xã: thị xã Kỳ Anh (26,26km, 52 vị trí), huyện Kỳ Anh (23,59km, 51 vị trí), huyện Cẩm Xuyên (30,46km, 62 vị trí), huyện Thạch Hà (13,7km, 28 vị trí), huyện Hương Khê (20,22km, 35 vị trí), huyện Can Lộc (2,74km, 5 vị trí), huyện Vũ Quang (4,2km, 8 vị trí), huyện Đức Thọ (15,35km, 33 vị trí) và huyện Hương Sơn (5,02km, 11 vị trí móng).

Dự án đi qua địa bàn Hà Tĩnh được khởi công ngày 18/1/2024, hiện các nhà thầu đang triển khai thi công đồng loạt 93/285 vị trí móng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương Hà Tĩnh về GPMB dự án đường dây 500kV

Móng cột vị trí 175 là một trong những cột cao nhất của tuyến.

Về kết quả thực hiện công tác GPMB, đến ngày 7/2/2024, các địa phương Hà Tĩnh đã bàn giao 100% vị trí móng cột, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. Hiện các địa phương đang triển khai các bước tiếp theo, phấn đấu hoàn thành, bàn giao 100% mặt bằng phần hành lang tuyến (140,8km) trong tháng 3/2024.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương Hà Tĩnh về GPMB dự án đường dây 500kV

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương nỗ lực của chủ đầu tư và tỉnh Hà Tĩnh trong việc triển khai dự án.

Qua kiểm tra, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư và tỉnh Hà Tĩnh trong việc triển khai dự án.

Phó Thủ tướng cho rằng, khi bắt đầu khởi công, Hà Tĩnh là một trong những địa phương có khối lượng công việc lớn nhưng đến nay, tiến độ chung của dự án tại Hà Tĩnh được đảm bảo; 100% vị trí móng cột đã được bàn giao từ ngày 7/2. Qua đây, khẳng định bài học quan trọng: Khó khăn gì cũng có thể giải quyết khi có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh và các địa phương, đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ của người dân.

Phó Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư, địa phương, nhà thầu thi công tiếp tục bám sát phương châm hành động, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “Chỉ bàn làm, không bàn lùi, vượt nắng thắng mưa, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương thi công 3 ca, 4 kíp, làm việc xuyên lễ, xuyên tết”; chủ đầu tư phải dựa vào địa phương, phối hợp sử dụng vật liệu tại chỗ, nhân công tại chỗ, ứng dụng công nghệ, thiết bị hiện đại, huy động toàn lực lượng để thi công đảm bảo tiến độ dự án.

"Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu là dự án quan trọng, huyết mạch của quốc gia, do đó, các đơn vị, địa phương cần tập trung triển khai vừa đảm bảo tiến độ, vừa đảm bảo an toàn, chất lượng công trình; đảm bảo mỹ thuật, môi trường, chú trọng công tác hoàn trả mặt bằng sau thi công, đảm bảo giữ độ che phủ rừng tại các công trình..." - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương Hà Tĩnh về GPMB dự án đường dây 500kV

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ, công nhân, người lao động trên công trường.

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối có tổng chiều dài khoảng 519 km với điểm đầu là Trung tâm điện lực Quảng Trạch (Quảng Bình), điểm cuối là Trạm biến áp 500 kV Phố Nối (Hưng Yên), đi qua địa bàn 211 xã, phường, của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh gồm: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên.

Dự án gồm 4 dự án thành phần với 1.179 móng cột, có tổng mức đầu tư khoảng 22.356 tỷ đồng. Đây là dự án trọng điểm có tính cấp bách và hết sức quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia, nhất là đối với khu vực miền Bắc.

Theo Quy hoạch Điện 8 đã được phê duyệt, nhu cầu đầu tư nâng cấp hạ tầng lưới điện dự kiến vào khoảng 11% tổng nhu cầu vốn của ngành điện giai đoạn 2021 - 2030, tương đương với khoảng 1,48 tỷ USD mỗi năm, và 7% trong giai đoạn 2031 - 2050, tương đương với khoảng 1,74 tỷ USD mỗi năm.

Dự án mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối hoàn thành sẽ giúp cải thiện công suất truyền tải điện ra miền Bắc, dự kiến có thể tăng công suất truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc từ 2.200 MW lên 5.000 MW, góp phần thực hiện mục tiêu cung ứng đủ điện cho nhu cầu của khu vực này trong giai đoạn tới đây, qua đó, đảm bảo công tác cung ứng và truyền tải điện quốc gia trong năm 2024 và thời gian tới.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Linh hoạt vận hành phát điện trong mùa cao điểm

Linh hoạt vận hành phát điện trong mùa cao điểm

Trước tình hình phụ tải điện tăng cao trong mùa nắng nóng, các nhà máy sản xuất điện ở Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các giải pháp vận hành hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Dồn sức những công đoạn cuối dự án cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Dồn sức những công đoạn cuối dự án cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Sau thời gian thi công, đến nay, Dự án đường bộ Cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn Hà Tĩnh cơ bản hoàn thành. Các nhà thầu đang gấp rút thi công những hạng mục cuối cùng để ngày 19/4 thông xe kỹ thuật theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây Dựng.
Tài chính thị trường ngày 17/4: Vì sao sữa “bẩn” lưu hành nhiều năm trên thị trường mà không bị phát hiện?

Tài chính thị trường ngày 17/4: Vì sao sữa “bẩn” lưu hành nhiều năm trên thị trường mà không bị phát hiện?

Đại diện Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) lý giải cụ thể về việc một lượng lớn sản phẩm sữa giả "tuồn" ra thị trường trong thời gian dài mà không bị phát hiện. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường ngày 17/4 của Báo Hà Tĩnh.
Hải sản dồi dào trước mùa du lịch biển

Hải sản Hà Tĩnh dồi dào đón mùa du lịch biển

Những ngày qua, thời tiết khá thuận lợi cho hoạt động đánh bắt hải sản. Hải sản dồi dào, giá bán tăng khá nên ngư dân phấn khởi vươn khơi, bám biển. Đặc biệt, hiện nay đang chuẩn bị bước vào mùa du lịch biển nên sức tiêu thụ các loại hải sản cũng bắt đầu tăng.
Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài cuối): Quyết liệt bứt phá, cùng cả nước vươn mình

Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài cuối): Quyết liệt bứt phá, cùng cả nước vươn mình

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh: “Để về đích mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị lớn đang đặt ra, cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp Hà Tĩnh cùng đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực khai thác tối đa mọi cơ hội...”.
Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài 2): Khơi thông các dòng vốn, giải phóng nguồn lực

Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài 2): Khơi thông các dòng vốn, giải phóng nguồn lực

Thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, kích hoạt các dòng vốn chảy vào nền kinh tế, thu hút dự án đầu tư mới… là những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục được Hà Tĩnh tập trung triển khai. Đây được xem là những bước đi quan trọng nhằm giải phóng nguồn lực, thúc đẩy các động lực nội tại để về đích mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 8% trong năm 2025.