Cầu thủ Việt được các CLB Nhật Bản quan tâm

Sau khi tiền đạo Lê Công Vinh để lại những ấn tượng tốt đẹp tại CLB Consadole Sapporo ở mùa giải 2013, các đội bóng Nhật Bản luôn có ý định thực hiện những thương vụ tương tự với các cầu thủ khác của Việt Nam. Và các nhà tuyển trạch của bóng đá Nhật Bản đang hướng về V-League 2015 với hy vọng sẽ tìm ra những “Công Vinh mới”.

Công Vinh từng khá thành công khi khoác áo Consadole Sapporo
Công Vinh từng khá thành công khi khoác áo Consadole Sapporo

Sở dĩ các CLB Nhật Bản khao khát sở hữu các ngôi sao Việt Nam như trường hợp của Lê Công Vinh là nhằm thực hiện chiến lược “chiếm lĩnh thị trường” Đông Nam Á.

Thực tế, chiến lược này đang được J-League thực hiện khá hoàn hảo đối với các thị trường Indonesia và Thái Lan khi các tên tuổi hàng đầu của những nền bóng đá này đang chơi bóng tại Nhật Bản. Ví dụ tiêu biểu là tiền vệ người Indonesia – Irfan Bachdim, người vừa gia nhập CLB Consadole Sapporo trước thềm mùa giải 2015 sau khi có mùa giải 2014 khá thành công trong màu áo CLB Ventforet Kofu.

Cầu thủ Việt được các CLB Nhật Bản quan tâm ảnh 2

Trước khi Consadole Sapporo quyết định chiêu mộ Irfan Bachdim và biến cầu thủ này trở thành “biểu tượng Đông Nam Á” tại J-League thì chính CLB này đã rất nỗ lực đề mời chào các cầu thủ Việt Nam. Cụ thể, sau Asiad 17 tại Incheon (Hàn Quốc) hồi tháng 9 vừa qua, các trụ cột của Olympic Việt Nam như Vũ Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân, Nguyễn Huy Hùng… đã lọt vào tầm ngắm của Consadole Sapporo và một số CLB Nhật Bản khác.

Trong số này, tiền đạo Mạc Hồng Quân đã nhận được lời mời ngồi vào bàn đàm phán nhưng do chưa giải quyết vấn đề hợp đồng với các CLB trong nước cũng như do AFF Suzuki Cup 2014 đã cận kề nên thương vụ này không được triển khai như mong muốn của các bên.

Màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2014, đặc biệt là các tiền vệ Nguyễn Huy Hùng, Ngô Hoàng Thịnh… tiếp tục khiến các CLB Nhật Bản cảm thấy hứng thú.

Nhưng cũng vì những “gương mặt mới” xuất hiện trong tầm ngắm khi mùa giải 2015 đã cận kề nên những “dự án” đều đang được tạm dừng để chờ thẩm định thêm mức độ khả thi thông qua các trận đấu tại V-League 2015.

Theo Bongda+

Chủ đề V-League

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast