Võ sĩ người Mỹ qua đời sau khi dính đòn knock-out của đối thủ

Võ sĩ boxing người Mỹ, Patrick Day đã qua đời sau 3 ngày rơi vào tình trạng hôn mê vì đòn knock-out của đối thủ Charles Conwell.

Võ sĩ người Mỹ qua đời sau khi dính đòn knock-out của đối thủ

Võ sĩ boxing người Mỹ, Patrick Day đã qua đời sau 3 ngày hôn mê tại bệnh viện Northwestern Memorial (Chicago, Mỹ).

Tay đấm 27 tuổi rơi vào trạng thái hôn mê sau khi lĩnh đòn knock-out từ đối thủ Charles Conwell ở hiệp 10 trận tranh đai vô địch hạng Siêu bán trung hôm thứ Bảy tuần trước.

Patrick Day đã được chuyển tới bệnh viện và phẫu thuật não khẩn cấp sau sự việc. Đáng tiếc, võ sĩ này đã không qua khỏi. Trước khi xảy ra sự việc, Patrick Day đã gắng sức thi đấu tiếp sau 2 lần bị đánh gục ở hiệp 4 và hiệp 8.

Trong sự nghiệp thi đấu Patrick Day đạt thành tích 17 thắng, 4 hòa, 1 thua, trong đó có 6 lần hạ knock-out đối thủ.

Ở chiều ngược lại, Charles Conwell là “độc cô cầu bại” ở hạng siêu bán trung và từng giành HCV Olympic 2016.

Đây là trường hợp võ sĩ boxing tử nạn trên sàn đấu thứ 3 trong năm nay. Hồi tháng 7, võ sĩ người Nga, Maxim Dadashev đã qua đời sau trận đấu hạng bán trung ở Maryland. Hai ngày sau, đến lượt võ sĩ người Argentina, Hugo Alfredo Santillán qua đời sau trận đấu hạng nhẹ ở Buenos Aires./.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast