Hà Tĩnh giành 3 huy chương tại Giải Karatedo Đông Nam Á 2022

(Baohatinh.vn) - Các vận động viên Hà Tĩnh vừa xuất sắc giành được 3 huy chương (2 huy chương vàng, 1 huy chương đồng) tại Giải Karatedo Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Campuchia từ ngày 22/3 - 27/3.

Các vận động viên giành huy chương vàng gồm: Hoàng Thị Mỹ Tâm, nội dung đối kháng 55 kg; Hồ Thị Thu Hiền, nội dung đối kháng 68 kg.

Hà Tĩnh giành 3 huy chương tại Giải Karatedo Đông Nam Á 2022

Vận động viên Hoàng Thị Mỹ Tâm.

Huy chương đồng của các vận động viên Hồ Thị Thu Hiền, Hoàng Thị Mỹ Tâm, nội dung kumite đồng đội nữ (cùng với vận động viên đội tuyển Karatedo Việt Nam Nguyễn Thị Ngoan).

Hồ Thị Thu Hiền và Hoàng Thị Mỹ Tâm là vận động viên được đào tạo tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh, có thành tích xuất sắc và được gọi vào thi đấu cho đội tuyển Karatedo Việt Nam.

Hà Tĩnh giành 3 huy chương tại Giải Karatedo Đông Nam Á 2022

VĐV Hồ Thị Thu Hiền

Hồ Thị Thu Hiền (sinh năm 1995 ở xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh) đã từng giành huy chương vàng tại giải Karatedo Đông Nam Á; huy chương vàng SEA Games 29; huy chương vàng giải Karatedo toàn quốc năm 2017; huy chương bạc giải Karatedo quốc tế mở rộng; huy chương bạc giải vô địch Karatedo châu Á 2018…

Hà Tĩnh giành 3 huy chương tại Giải Karatedo Đông Nam Á 2022

Đoàn VĐV Việt Nam tham gia giải.

Hoàng Thị Mỹ Tâm (SN 2003 ở xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà) từng giành huy chương đồng Giải Karatedo vô địch trẻ châu Á 2017 lứa tuổi 12-14; 2 huy chương vàng giải Karatedo Đông Nam Á năm 2018 - 2019, lứa tuổi 15-17; huy chương bạc giải Karatedo vô địch trẻ châu Á 2018, lứa tuổi 12-14; huy chương vàng giải Karatedo vô địch trẻ châu Á 2019, lứa tuổi 15-17...

Giải Karatedo Đông Nam Á 2022 thu hút sự tham gia của 7 nước khu vực Đông Nam Á. Đội tuyển Karatedo Việt Nam có 19 vận động viên tham gia tranh tài và giành 13 huy chương (5 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 3 huy chương đồng), xếp thứ nhất toàn đoàn.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast