Tướng Giáp và “Bản giao hưởng Điện Biên”

Đây là chương trình nghệ thuật “khổng lồ” kết hợp sân khấu và điện ảnh thể hiện chân thực chiến thắng Điện Biên Phủ.

NSND Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL chủ trì cuộc họp báo chiều 9/5, công bố chương trình nghệ thuật “Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bản Giao hưởng Điện Biên” sẽ chính thức được công diễn tại Quảng Bình vào ngày 28/5.

Đây là chương trình nghệ thuật có ý nghĩa chính trị, văn hóa chào mừng 57 năm ngày giải phóng Điện Biên (7/5/1954 – 7/5/2011), 36 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2011), chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Đồng thời, chương trình ca ngợi tài năng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng, Bác Hồ, và trực tiếp là Đại tướng Võ Nguyên Giáp – người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là món quà có ý nghĩa chúc thọ Đại tướng bước sang tuổi 101.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL chủ trì cuộc họp báo
Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL chủ trì cuộc họp báo

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh, tác giả kịch bản đồng thời là tổng đạo diễn chương trình cho biết, quá trình chuẩn bị chương trình cách đây 3 năm, kể từ khi hình thành ý tưởng cho đến khi hoàn thiện kịch bản. "Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bản giao hưởng Điện Biên" là chương trình nghệ thuật lớn kéo dài 210 phút liên tục, là sự kết hợp tài tình giữa sân khấu và điện ảnh.

Lấy đề tài giải phóng Điện Biên Phủ làm nội dung kịch bản, chương trình khắc họa, sâu sắc hơn sự lãnh đạo tài tình của Bác Hồ, của Trung ương Đảng và trực tiếp chỉ huy chiến dịch là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã hoàn thành vẻ vang chiến dịch giải phóng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”.

Cũng theo tổng đạo diễn Quang Vinh, với chương trình có quy mô lớn chưa từng có từ trước tới nay, lần đầu tiên, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở thành nhân vật chính trong một sự kiện văn hóa được kết hợp giữa sân khấu và điện ảnh.

Chương trình đã tập hợp một ê kip thực hiện gồm đông đảo nghệ sĩ tên tuổi của cả ba miền Bắc, Trung, Nam như NSƯT Trung Hiếu, Tiến Hợi, NSƯT Bắc Việt, NSƯT Trịnh Mai Nguyên… Đặc biệt có sự tham gia của nghệ sỹ điện ảnh Lý Nhã Kỳ.

Theo Bộ VH,TT&DL, Bộ đã giao cho Cục Nghệ thuật biểu diễn cùng Sở VH,TT&DL Quảng Bình, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam cùng đảm nhiệm vai trò trưởng Ban Tổ chức Chương trình; Công ty truyền thông Đệ Nhất Sao cam kết nguồn tài chính và tiếp nhận nguồn tài trợ, hỗ trợ trên tinh thần xã hội hóa; NSND. Họa sỹ Lê Huy Quang, NSƯT Vũ Huy đảm nhiệm thiết kế xây dựng sân khấu (1 sân khấu chính và 6 sân khấu bổ trợ); Nhạc sỹ Hoàng Anh Tú sáng tác âm nhạc; Trang phục và hóa trang do Hãng phim truyện Việt Nam đảm nhiệm.

Theo đó, kể từ ngày 14/5, toàn bộ ê-kíp sáng tạo, cùng dàn diễn viên 300 người sẽ có mặt tại Quảng Bình để bắt đầu tập dượt và ghép chương trình. Dự kiến, với thời gian 13 ngày, chương trình sẽ chạy thông suốt toàn bộ 8 lần trước khi công diễn.

Theo Vovnews.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast