Thắng dễ Đại học Hokkaido 3 - 0, tuyển Việt Nam nhất bảng A

(Baohatinh.vn) - Tối 5/8, tuyển Việt Nam đã có trận thắng khá dễ dàng trước Đại học Hokkaido (Nhật Bản) với tỉ số 3-0, qua đó tạm thời giành vị trí nhất bảng A.

Sau chiến thắng áp đảo trước CLB Vân Nam ở loạt trận ra quân, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu thứ 2 gặp Đại học Hokkaido với một tâm lý thoải mái.

Thắng dễ Đại học Hokkaido 3 - 0, tuyển Việt Nam nhất bảng A

Pha lên lưới tấn công của tuyển Việt Nam

Trước một đối thủ đánh giá thấp hơn nhiều nên HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã cho nhiều cầu thủ trẻ như: Lưu Thị Huệ, Thu Hoài, Thanh Liên, Nguyễn Thị Trinh... vào sân thử sức. Nhờ tổ chức tốt, đa dạng các miếng đánh, hàng sau phòng thủ tốt nên các cô gái của chúng ta đã áp đảo thế trận để giành chiến thắng trước Đại học Hokkaido ở 3 sét đấu với cách biệt lớn.

Thắng dễ Đại học Hokkaido 3 - 0, tuyển Việt Nam nhất bảng A

Tranh giành từng pha bóng

Với 2 chiến thắng thuyết phục ở vòng bảng, đội tuyển Việt Nam sẽ có được tâm lý tốt nhất để bước vào trận đấu quan trọng cuối cùng ở vòng bảng gặp CLB Altay.

Thắng dễ Đại học Hokkaido 3 - 0, tuyển Việt Nam nhất bảng A

* CLB Altay - CLB Vân Nam: 3 - 2

Trước đó, loạt trận thứ 2 của bảng A cũng đã được diễn ra giữa CLB Vân Nam và CLB Altay. Sau khi giành chiến thắng trước đối thủ ở 2 hiệp đấu đầu tiên thì bất ngờ CLB Altay thi đấu chùng xuống, để CLB Vân Nam giành chiến thắng ở 2 séc sau để quân bình tỷ số.

Thắng dễ Đại học Hokkaido 3 - 0, tuyển Việt Nam nhất bảng A
Thắng dễ Đại học Hokkaido 3 - 0, tuyển Việt Nam nhất bảng A

Trong set 5 quyết định, Altay (Kazakhstan) liên tục để Vân Nam (Trung Quốc) dẫn điểm. Tuy nhiên, sự hoạt động của hàng chắn và đặc biệt là các tình huống tấn công được tận dụng tốt ở những thời điểm quyết định đã giúp Altay (Kazakhstan) có chiến thắng nghẹt thở 15-13 ở set đấu quyết định. Qua đó, khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 3-2 trước Vân Nam (Trung Quốc).

Thắng dễ Đại học Hokkaido 3 - 0, tuyển Việt Nam nhất bảng A

*CHDCND Triều Tiên thắng tuyển trẻ Việt Nam 3 - 0

Thắng dễ Đại học Hokkaido 3 - 0, tuyển Việt Nam nhất bảng A

.

Thắng dễ Đại học Hokkaido 3 - 0, tuyển Việt Nam nhất bảng A

Đội tuyển trẻ Việt Nam chống đỡ khá khó khăn trước đổi thủ có một lối chơi tốc độ, biến hóa, được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí nhất bảng B

Thắng dễ Đại học Hokkaido 3 - 0, tuyển Việt Nam nhất bảng A

Sau một thời gian ngắn bám đuổi đối thủ ở đầu mỗi hiệp, các tuyển trẻ Việt Nam nhanh chóng để đối thủ lấy lại thế trận, áp đảo trận đấu và nhanh chóng vượt lên để giành chiến thắng ở cả 3 hiệp đấu.

Thắng dễ Đại học Hokkaido 3 - 0, tuyển Việt Nam nhất bảng A

Các học trò của HLV Phạm Minh Dũng đã thi đấu nỗ lực song đối thủ lại quá vượt trội và biến hóa. Thua trận với tỷ số 3 - 0, tuyển trẻ Việt Nam hết cơ hội để có tấm vé vào vòng trong.

Thắng dễ Đại học Hokkaido 3 - 0, tuyển Việt Nam nhất bảng A

Trong khi đó, với 2 trận thắng thuyết phục trong 2 ngày đầu ra quân, các cô gái của HLV Jang Jong Hyang đã gần như đứng ở vị trí nhất bảng B và là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch của giải năm nay.

Thắng dễ Đại học Hokkaido 3 - 0, tuyển Việt Nam nhất bảng A

Các cô gái trẻ Việt Nam được khán giả Hà Tĩnh cổ vũ nồng nhiệt

*Đại học Đài Bắc Trung Hoa thất bại 0 - 3 trước CLB Tứ Xuyên

Ở trận đấu thứ nhất, với đội hình vượt trội, CLB Tứ Xuyên đã có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Đại học Đài Bắc Trung Hoa.

Thắng dễ Đại học Hokkaido 3 - 0, tuyển Việt Nam nhất bảng A
Thắng dễ Đại học Hokkaido 3 - 0, tuyển Việt Nam nhất bảng A

Dù có nhiều nỗ lực trong tổ chức tấn công, song các chủ công của Đại học Đài Bắc Trung Hoa vẫn gặp nhiều khó khăn trước hàng chắn của CLB Tứ Xuyên

Thắng dễ Đại học Hokkaido 3 - 0, tuyển Việt Nam nhất bảng A

Các pha bóng hấp dẫn giữa hai đội

Thắng dễ Đại học Hokkaido 3 - 0, tuyển Việt Nam nhất bảng A

Sau thời điểm giằng co ở phần đầu của các séc đấu, các cô gái Đại học Đài Bắc Trung Hoa nhanh chóng chùng xuống, để CLB Tứ Xuyên áp đặt thế trận...

Thắng dễ Đại học Hokkaido 3 - 0, tuyển Việt Nam nhất bảng A

Sau thất bại ở trận ra quân, CLB Tứ Xuyên đã có những điều chỉnh hợp lý để có thế trận áp đảo 3 - 0 trước đội Đại học Đài Bắc Trung Hoa

Thắng dễ Đại học Hokkaido 3 - 0, tuyển Việt Nam nhất bảng A

Đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ cho các đội

Tấm vé vào vòng trong còn lại ở bảng B sẽ được quyết định ở loạt trận cuối cùng của vòng bảng, khi Đại học Đài Bắc Trung Hoa gặp CHDCND Triều Tiên, CLB Tứ Xuyên gặp tuyển trẻ Việt Nam. Hiện tại 2 đội Đại học Đài Bắc Trung Hoa và CLB Tứ Xuyên đều cùng có 1 trận thắng và 1 trận thua.

Chủ đề VTV CUP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast