Can Lộc khánh thành công viên mang tên huyện kết nghĩa Tuy Phước

(Baohatinh.vn) - Chiều 15/5, tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc và huyện Tuy Phước (Bình Định) tổ chức lễ khánh thành công viên Tuy Phước (tên huyện kết nghĩa với Can Lộc). Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 55 năm kết nghĩa 2 tỉnh Hà Tĩnh - Bình Định và giữa 2 huyện Can Lộc - Tuy Phước.

Can Lộc khánh thành công viên mang tên huyện kết nghĩa Tuy Phước ảnh 1

Lãnh đạo 2 địa phương cắt băng khánh thành công trình

Công viên Tuy Phước được đầu tư nâng cấp trên cơ sở công viên thanh thiếu niên huyện Can Lộc với tổng kinh phí 5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và nhân dân đóng góp, trong đó huyện Tuy Phước hỗ trợ 200 triệu đồng. Đây là một trong những có ý nghĩa trong việc góp phần tăng cường mối quan hệ kết nghĩa truyền thống giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai huyện.

Công viên nằm trước mặt trung tâm hành chính huyện Can Lộc

Công viên nằm trước mặt trung tâm hành chính huyện Can Lộc

Sau lễ khánh thành, lãnh đạo hai huyện đã tiến hành gặp mặt, thông báo cho nhau về tình hình phát triển KT-XH của hai địa phương trong thời gian qua. Phát huy quan hệ truyền thống, đoàn kết gắn bó, hỗ trợ cùng nhau phát triển giữa 2 huyện trong suốt hàng chục năm qua, hai bên bày tỏ mong muốn tình đoàn kết, hợp tác ngày càng được vun đắp và phát triển; tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển bền vững trên các lĩnh vực.

Hai bên cũng bàn bạc, thống nhất về thời gian, quy mô tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh - 30 năm ngày mất Nhà thơ Xuân Diệu trong thời gian tới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast