HL Miura so tài với Kiatisuk trước SEA Games 28

Chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016 và SEA Games 2015, VFF đã chốt kế hoạch đá giao hữu cho thầy trò HLV Miura, với các đối thủ Thái Lan, Uzbekistan và Indonesia.

Trước đó, để giúp thầy trò HLV Miura có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại U23 châu Á 2016 và xa hơn là SEA Games 28, VFF đã mời 2 quân xanh chất lượng là Olympic Indonesia và Uzbekistan đá giao hữu vào đầu tháng 3 tới.

Đây sẽ là 2 trận giao hữu quốc tế đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam trong năm nay. Nếu không có gì thay đổi, trận đấu giữa ĐT Olympic Việt Nam và ĐT Olympic Indonesia sẽ diễn ra vào ngày 9/3/2015. Tiếp đó, ngày 14/3/2015 sẽ là trận đấu giữa ĐT Olympic Việt Nam và ĐT Olympic Uzbekistan.

HL Miura so tài với Kiatisuk trước SEA Games 28 ảnh 1

HLV Miura và Kiatisuk

Olympic Indonesia và Uzbekistan không còn là những cái tên xa lạ với bóng đá Việt Nam. Trên BXH mới nhất của FIFA, Uzbekistan xếp ở vị trí thứ tư tại châu Á (sau Iran, Nhật Bản và Hàn Quốc). Ở lần gặp gỡ gần đây nhất, đội bóng Trung Á đã khẳng định sức mạnh khi 2 lần đánh bại ĐTVN với tỷ số lần lượt 3-0 và 3-1 tại vòng loại Asian Cup 2015.

Trong khi đó, Olympic Indonesia sẽ là đối thủ thú vị với Olympic Việt Nam, khi hai bên đã quá hiểu nhau. Olympic Indonesia sẽ được dẫn dắt bởi HLV mới chứ không phải là HLV Rield, sau khi chiến lược gia người Áo bị chấm dứt hợp đồng vì thất bại tại AFF Cup vừa qua.

Sau khi chốt lịch giao hữu với 2 quân xanh trên, thông tin từ VFF, hôm qua 27/1 Thái Lan đã gửi thông báo nhận lời đá giao hữu với Olympic VN. Đây sẽ là đối thủ đáng chờ đợi nhất trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 28 của thầy trò HLV Miura.

HLV Miura sẽ có cơ hội so tài cùng với nhà cầm quân trẻ tuổi và đã gặt hái được nhiều thành công nhất Đông Nam Á hiện nay là Kiatisak. Olympic Thái Lan dưới sự dẫn dắt của Kiatisak đang là đương kim vô địch SEA Games. Ngoài ra, tại AFF Cup 2014, tuyển Thái Lan đã lần đầu tiên sau 12 năm đoạt chức vô địch sau khi vượt qua Malaysia.

Đây chắc chắn sẽ là đối thủ sẽ giúp Olympic VN cọ xát được nhiều và HLV Miura cũng lần đầu tiên so tài với nhà cầm quân trẻ tuổi Kiatisuk.

Theo kế hoạch, Olympic Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 24/2. Ngày 9/3, đội có trận đấu giao hữu với Olympic Indonesia. Hai ngày sau, thầy trò HLV Miura sẽ lên đường di chuyển vào TP HCM để ngày 14/3 đọ tài cùng Olympic Uzebekistan. Sau khi trận đấu kết thúc, Olympic Việt Nam di chuyển xuống Bình Dương. VFF chọn dất Thủ làm điểm tập huấn bởi nơi đây có khí hậu nóng, khá giống với Malaysia.

Ngày 20/3, Olympic Việt Nam lên đường sang Thái Lan để hai ngày sau đá giao hữu với đội Olympic của quốc gia này. Ngày 23/3, thầy trò HLV Miura sẽ sang Malaysia tranh tài tại vòng loại U23 châu Á.

Theo Huy Phong/VNN

Chủ đề Tuyển Việt Nam

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast