Đầu tư gần 44 tỷ đồng xây dựng đền thờ Ngã ba Đồng Lộc

(Baohatinh.vn) - Đây là công trình văn hóa, phục vụ đời sống tâm linh của nhân dân nhằm tưởng nhớ, tri ân các liệt sỹ TNXP cả nước và các liệt sỹ hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh)

Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh)

Theo quyết định phê duyệt dự án vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành, với tổng mức đầu tư hơn 43,7 tỷ đồng (xã hội hóa 100%) trên diện tích sử dụng đất 4.648m2, công trình Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc sẽ xây dựng: đền chính có mặt bằng hình chữ Đinh (T), gồm tiền tế và hậu cung; ngôi tả vu, hữu vu có mặt bằng hình chữ Nhất (-), nằm phía trước đền; nhà thủ từ có mặt bằng hình chữ Nhất (-), nằm phía sau đền chính; am hóa vàng có mặt bằng hình vuông, nằm về bên hữu sau đền chính; nghi môn (tứ trụ) gồm 4 trụ biểu nằm phía trước đền; hệ thống sân, đường, lan can.

Công trình cũng sẽ được đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống phòng chống mối mọt, hệ thống phòng cháy và lắp đặt hệ thống camera phục vụ quản lý và bảo vệ di tích...

Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án này với thời gian thực hiện dự tính trong 2 năm: 2015 - 2016.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast