Thời tiết 24/4: Miền Trung mưa dông trên diện rộng

(Baohatinh.vn) - Thời tiết ngày 24/4, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Thừa thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông, phía Bắc có nơi mưa to và rải rác có dông...

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, ngày 24/4, rãnh áp thấp có trục vào khoảng 22-24 độ vĩ Bắc bị nén bởi khối không khí lạnh ở phía Bắc.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi khối không khí lạnh, ngày hôm nay (24/4) ở Bắc Bộ (trong đó có tỉnh Phú Thọ) và các tỉnh bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông; từ chiều và tối nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông nhiều nơi, sau đó vùng mưa dông có khả năng mở rộng xuống khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

thoi tiet 24 4 mien trung mua dong tren dien rong

Ảnh minh họa từ internet

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, đêm có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25oC, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC

Phía Tây Bắc bộ: Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-97% Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, có nơi dưới 20oC, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 34oC.

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25oC, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc từ chiều tối nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; phía Nam ngày có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26oC, nhiệt độ cao nhất từ 29-32; phía Nam từ 32 - 35 độ, có nơi trên 36 oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26oC, nhiệt độ cao nhất từ 33-36oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23oC, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 48-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27oC, nhiệt độ cao nhất từ 33-36oC.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast