(Baohatinh.vn) - Sau gần 2 tháng phát động, người dân Hà Tĩnh đã đóng góp hơn 177.400 km, xếp thứ 2 toàn quốc trong chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”.
Với thông điệp chạy bộ tập thể vì cộng đồng, hướng đến kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan phát động từ ngày 25/2 - 21/4/2024.
Hà Tĩnh có 8.883 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên tham gia chiến dịch.
Sau gần 2 tháng phát động, cả nước có gần 100.000 người tham gia, chinh phục trên 2 triệu km đường chạy; vận động được 14,1 tỷ đồng. Kết quả này vượt xa so với mục tiêu ban đầu, thể hiện sự nỗ lực của các cấp hội và sự tham gia tích cực, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên.
Tại Hà Tĩnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã triển khai chiến dịch đến tận các cấp hội và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức tuyên truyền, cổ vũ như: tổ chức chạy tập thể, vẽ tranh cổ động, đồng diễn flashmod, các hoạt động làm sạch môi trường…
Hà Tĩnh xếp thứ 2 toàn quốc trong chiến dịch "Triệu bước chân nhân ái". Trong ảnh: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Mai Lê Thuộc (thứ 3 từ phải sang) nhận bằng khen của BTC tại lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2024.
Với sự tham gia tích cực của 8.883 người là thành viên 12 đội (bao gồm đội Hội Chữ thập đỏ tỉnh và hội chữ thập đỏ các huyện, thị, thành phố), toàn tỉnh đã có hơn 177.400 km đường chạy được ghi nhận trên hệ thống ứng dụng của ban tổ chức chiến dịch.
Kết quả này đã đưa Hà Tĩnh xếp thứ 2 toàn quốc trong chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” và được tuyên dương tại lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2024 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức tại TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) vào sáng 22/4.
Chiến dịch "Triệu bước chân nhân ái" đặt ra các mục tiêu: thu hút 70.000 người trên toàn quốc tham gia đi bộ, chạy bộ và ghi lại thành tích qua ứng dụng vRace với quãng đường 700.000 km; vận động nguồn đóng góp từ xã hội số tiền 7 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền thu được từ chiến dịch sẽ dùng để hỗ trợ xây dựng 7 bếp ăn bán trú cho trường học vùng cao; tặng 70 sinh kế cho hộ nghèo; phục vụ 700 người tham gia chợ nhân đạo; khám bệnh cho 7.000 người; tư vấn dinh dưỡng, cấp sữa cho 7.000 học sinh nghèo.
Công ty Formosa Hà Tĩnh luôn nỗ lực thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, góp phần giảm thiểu rủi ro tai nạn, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tập 6 của chương trình “Ô cửa tiếng Anh” mùa 2 chứng kiến cuộc tranh tài gay cấn giữa hai đội đến từ Trường THCS Phan Huy Chú (Thạch Hà) và Trường THCS Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh).
Huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã hoàn thành xây dựng, sửa chữa 63/63 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo; 42/43 nhà cho hộ người có công, qua đó góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo, người dân cần đến các cơ sở bán thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe được cấp phép để mua, không mua các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
Điều dưỡng được coi là một “mắt xích” quan trọng trong quá trình điều trị bệnh. Và, ở những nơi đặc biệt của ngành Y tế Hà Tĩnh, đội ngũ điều dưỡng viên như phương thuốc kỳ diệu.
Tuyên truyền, đặt biển cảnh báo nguy hiểm, mở lớp dạy bơi miễn phí… là những giải pháp mà huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) đã và đang rốt ráo triển khai để phòng chống đuối nước.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 61/CĐ-TTg ngày 10/5/2025 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bảo đảm biên chế giáo viên mầm non, phổ thông và nghỉ hè cho trẻ em, học sinh năm 2025.
Học sinh khối 12 cùng đội ngũ giáo viên các trường học ở Hà Tĩnh đang nỗ lực tối đa chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 để "về đích" thành công.
Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, hơn 250 đoàn viên, thanh niên đã sôi nổi tham gia ngày hội hiến máu của Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Chương trình được tổ chức với mục tiêu giúp học sinh Hà Tĩnh “gỡ rối” tâm lý trong thời điểm căng thẳng nhất của năm học, tự tin hướng tới kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Theo bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), trường hợp dây rốn quấn cổ khá phổ biến trong 3 tháng cuối của thai kỳ, tuy nhiên quấn 5 vòng lại là trường hợp khá hiếm gặp.
Trong suốt chặng đường phát triển của ngành Y tế Hà Tĩnh, đội ngũ điều dưỡng là "người đồng hành" tin cậy của bệnh nhân, cánh tay đắc lực của các bác sỹ trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.
Thông tin lòng se điếu – một món ăn hiếm và đắt đỏ có thể bị làm giả, tẩm ướp hoá chất để có số lượng lớn khiến người tiêu dùng Hà Tĩnh hoang mang, lo lắng về an toàn thực phẩm.
Qua thăm khám và làm các xét nghiệm, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh nhận định, khí máu của bệnh nhân có tình trạng toan chuyển hóa nặng do uống rượu.
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, chính quyền các cấp Hà Tĩnh phải xác định rõ trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ môi trường, xem đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chuyên trách.
Nhiều ngư dân Hà Tĩnh vay vốn theo Nghị định 67 đóng tàu vươn khơi nhưng thua lỗ, nợ chồng chất, không có khả năng trả ngân hàng dù đã có bản án thi hành.
Bệnh viện quốc tế Vinh vừa công bố tên gọi mới: Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh (thuộc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ) - nằm trên địa bàn phường Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An.
Đây là lần thi khảo sát nhằm giúp các trường học ở Hà Tĩnh đánh giá chất lượng học sinh lớp 9, từ đó điều chỉnh kế hoạch ôn tập trước Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026.
Ngành y tế đang lấy ý kiến sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), nhằm tiến tới cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh miễn phí cho toàn dân, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Giữa bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vẫn luôn nỗ lực duy trì sản xuất và chăm lo tốt nhất đời sống người lao động.
Cần mẫn với vai trò tuyên truyền viên, tích cực đưa chính sách dân số đến gần người dân, song mức phụ cấp dành cho cộng tác viên dân số ở Hà Tĩnh vẫn chưa tương xứng.
Sở Nội vụ khẳng định, đến nay, Hà Tĩnh chưa ký kết với Hàn Quốc trong việc thực hiện đưa lao động đi làm việc thời vụ theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước.
Chính sách tinh giản biên chế không áp dụng cứng nhắc với viên chức ngành giáo dục, y tế, nhằm đảm bảo hoạt động ổn định của các đơn vị cung cấp dịch vụ công thiết yếu.