Myanmar lên tiếng về nghi án tuyển quốc gia bán độ tại vòng loại World Cup 2022

Liên đoàn Bóng đá Myanmar (MFF) vừa chính thức lên tiếng về cuộc điều tra nghi án tuyển nước này dàn xếp tỷ số về trong trận thua 0-7 trước Kyrgyzstan tại bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Myanmar lên tiếng về nghi án tuyển quốc gia bán độ tại vòng loại World Cup 2022

Tuyển Myanmar (áo trắng) đang bị điều tra bán độ ở vòng loại World Cup 2022. AFC

Trong tuyên bố hôm 20.2, MFF xác nhận việc FIFA đã chính thức mở cuộc điều tra các cáo buộc Myanmar đã cố tình dàn xếp tỷ số thất bại 0-7 trước chủ nhà Kyrgyzstan trên sân Dolen Omurzakov, Bishkek ở lượt trận thứ ba bảng F diễn ra vào ngày 10.10.2019.

Trận đấu này diễn ra sau khi Myanmar thua 2 trận mở màn trước Mông Cổ và Nhật Bản dẫn đến việc MFF sa thải chiến lược gia Miodrag Radulovic và tái ký hợp đồng với Antoine Hey dẫn dắt tuyển Myanmar.

Myanmar lên tiếng về nghi án tuyển quốc gia bán độ tại vòng loại World Cup 2022

Trận Myanmar thua đậm Kyrgyzstan bị nghi bán độ. AFC

“FIFA đã thực hiện một cuộc điều tra, nhưng chúng tôi chưa nhận được kết quả nào”, Tổng thư ký MFF Ko Ko Thein nói với AFP. Ông này sau đó nhấn mạnh rằng Myanmar sẽ “không khoan nhượng” đối với các bê bối kiểu như vậy và nước này đã hoàn toàn hợp tác với cuộc điều tra.

Trận đấu này rơi vào tầm ngắm sau khi bị phát hiện một lượng tiền lớn bất thường đặt vào cửa cược trận đấu có nhiều bàn thắng. Trong đó, Chủ tịch MFF là Zaw Zaw xác nhận việc FIFA và AFC đã gửi đi thông báo nghi ngờ kết quả trận đấu. FIFA sau đó đã thẩm vấn 8 tuyển thủ Myanmar đã thi đấu trong trận đấu trên thông qua những đoạn video về các diễn biến có dấu hiệu bất thường.

Trong khi đó, nhà phân tích bóng đá nổi tiếng Myanmar là Htun Htun Oo cho biết ông không tin các tuyển thủ quốc gia bán độ vì thua đậm khi cho rằng: “Thua rất nhiều bàn thắng là điều không gây ngạc nhiên cho người hâm mộ Myanmar.

Myanmar lên tiếng về nghi án tuyển quốc gia bán độ tại vòng loại World Cup 2022

Myanmar cho rằng thất bại 0-7 trước Kyrgyzstan là bình thường. AFC

Sau khi thua cả 3 trận đầu tiên, Myanmar đã có 2 chiến thắng liên tiếp dưới thời HLV Hey khi đánh bại Tajikistan (4-3) và Mông Cổ (1-0) để thoát khỏi vị trí cuối bảng F. Tuy nhiên, khả năng đi tiếp của Myanmar sẽ rất khó do còn phải đụng độ 2 đội mạnh nhất bảng là Nhật Bản (ngày 26.3) và Kyrgyzstan (31.3) - đội bóng vừa đồng ý đá giao hữu với tuyển Việt Nam vào ngày 26.3.

Trong một tuyên bố, FIFA cho biết trong trường hợp bị phát hiện, bóng đá Myanmar sẽ bị “trừng phạt nghiêm khắc”, trong đó có thể bị cấm tham dự các giải đấu quốc tế trong 5 năm.

Theo Thanhnien.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast