Sau Pháp, thêm quốc gia NATO kêu gọi châu Âu nối lại đối thoại với Nga

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết bà đồng tình với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng châu Âu nên đối thoại trực tiếp với Nga trong nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài sang năm thứ 4, châu Âu đang chứng kiến sự thay đổi trong lập trường đối ngoại.

Sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi nối lại đối thoại với Nga, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni – lãnh đạo một quốc gia thành viên của cả Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) – cũng lên tiếng ủng hộ ý tưởng này.

Phát biểu tại cuộc họp báo đầu năm mới vào ngày 9/1, bà Meloni nhấn mạnh rằng đã đến lúc châu Âu tham gia tích cực hơn vào các cuộc đàm phán hòa bình, thay vì chỉ đứng ngoài quan sát. Bà cho rằng việc EU chỉ nói chuyện với một bên trong cuộc xung đột sẽ hạn chế đóng góp tích cực.

"Tôi nghĩ ông Macron nói đúng. Tôi tin rằng đã đến lúc châu Âu cũng cần đối thoại với Nga. Bởi vì nếu châu Âu quyết định tham gia vào giai đoạn đàm phán này bằng cách chỉ nói chuyện với một bên, tôi e rằng cuối cùng đóng góp tích cực mà họ có thể mang lại sẽ bị hạn chế", Thủ tướng Italy nói.

Bà Meloni cũng đồng tình với quan điểm của ông Macron, người đã nói hồi tháng 12 năm ngoái rằng việc châu Âu nối lại đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc chiến ở Ukraine sẽ là "hữu ích".

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni. Ảnh: Getty
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni. Ảnh: Getty

Thủ tướng Italy đề xuất EU nên cử một đặc phái viên duy nhất để tiếp xúc trực tiếp với Tổng thống Nga, nhằm tránh tình trạng "quá nhiều tiếng nói và định dạng" gây rối loạn – một vấn đề mà châu Âu đã gặp phải kể từ đầu cuộc xung đột.

Theo bà Meloni, nếu châu Âu mở lại đối thoại nhưng thiếu tổ chức, điều đó vô tình "làm lợi cho ông Putin".

"Chúng ta đã gặp vấn đề này ngay từ đầu các cuộc đàm phán. Có quá nhiều tiếng nói và định dạng khác nhau tồn tại. Đây là lý do tại sao tôi luôn ủng hộ việc bổ nhiệm một đặc phái viên của châu Âu về vấn đề Ukraine… một người có thể tóm tắt tình hình, cho phép chúng ta nói bằng một tiếng nói duy nhất", bà Meloni nói.

Lời kêu gọi của lãnh đạo Italy được đưa ra khi liên hệ cấp cao giữa EU và Nga đã bị đình chỉ kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022, khiến Mỹ trở thành bên dẫn dắt chính trong các cuộc đàm phán dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Tuyên bố mới nhất của bà Meloni đánh dấu sự chuyển dịch đáng kể trong lập trường của nhà lãnh đạo này vì bà vốn là một trong những lãnh đạo châu Âu ủng hộ mạnh mẽ Ukraine kể từ đầu xung đột, với các biện pháp hỗ trợ quân sự và kinh tế từ Rome.

Tuy nhiên, bà Meloni cũng thực tế khi bác bỏ ý tưởng nhanh chóng đưa Nga trở lại Nhóm các nền kinh tế phát triển (G7, trước đây là G8), gọi điều đó là "hoàn toàn chưa chín muồi".

Bà Meloni còn tái khẳng định rằng Italy sẽ không gửi quân đến Ukraine để đảm bảo hòa bình, dù Pháp và Anh gần đây đã tuyên bố về khả năng triển khai lực lượng đa quốc gia sau ngừng bắn.

Theo Reuters, Moscow Times

nguoiduatin.vn

Đọc thêm

Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ và Israel tấn công Iran: Nguồn tin từ AP cho biết Mỹ đã ra lệnh triển khai khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến viễn chinh số 31. Cùng với đó, tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA‑7) cũng được lệnh di chuyển tới Trung Đông.
Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Thảm kịch xảy ra ở ngoại ô Moskva được coi là một trong những vụ khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử hiện đại của Nga và để lại tác động sâu sắc đến tâm lý nạn nhân cũng như dư luận xã hội.
Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Quân đội Mỹ thông báo một máy bay tiếp dầu KC-135 đã rơi ở miền tây Iraq, khẳng định không phải do hỏa lực đối phương hay bị bắn nhầm.
15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng ngày 11/3/2011, khu vực Đông Bắc của Nhật Bản vẫn đang vật lộn với những hậu quả kéo dài của thảm họa kép - thiên tai và sự cố hạt nhân Fukushima. Tuy nhiên, song song với những khó khăn đó, nhiều sáng kiến khoa học, giáo dục và phát triển bền vững đang được triển khai nhằm hồi sinh vùng đất từng gắn liền với thảm họa.
WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO nói "mưa đen" và chất độc hại phát tán sau đợt không kích kho dầu làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp, khuyến cáo người dân Tehran ở trong nhà.
Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ, Israel và Iran có nguy cơ thổi bùng “chảo lửa” xung đột lan rộng khắp khu vực, khi nhiều nhóm vũ trang ở Trung Đông mở các mặt trận nhằm gây sức ép với Mỹ và Israel.