SLNA lần thứ năm vô địch. Ảnh: Anh Tài |
Đến dự khán lễ bế mạc và trận chung kết có ông Trần Thanh Mẫn – Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư thành phố Cần Thơ; ông Lê Hùng Dũng – Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; ông Lê Khánh Hải – Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; ông Vương Bích Thắng – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; ông Nguyễn Xuân Gụ – Phó chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại LĐBĐ Việt Nam; ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam; Trưởng BTC Nguyễn Công Khế cùng nhiều lãnh đạo các cấp khác.
Lực lượng được đánh giá cân bằng nhau nên cả HN.T&T và SLNA nhập cuộc khá thận trọng. Vì thế, tốc độ của trận đấu diễn ra khá chậm. Dù có phần kiểm soát bóng tốt hơn và chơi chủ động hơn nhưng cơ hội mà SLNA tạo ra về phía khung thành HN.T&T cũng không nhiều.
HN.T&T đã không bảo vệ thành công chức vô địch khi chỉ về nhì. Ảnh: Anh Tài |
Tốc độ của trận đấu được đẩy cao ở hiệp 2 nên sóng gió về phía cầu môn của hai bên cũng mạnh mẽ hơn. Phút 60, Hồ Phúc Tịnh đã dùng tốc độ để đột phá qua các hậu vệ của HN.T&T rồi tung cú cứa lòng khá tinh tế, hạ gục thủ môn Văn Công để đưa đội bóng xứ Nghệ vượt lên dẫn điểm.
Có bàn thắng, SLNA lùi về chơi phòng ngự còn HN.T&T đẩy mạnh tấn công để kiếm bàn gỡ hòa. Dù tạo sức ép khá lớn và có những cơ hội ăn bàn trông thấy nhưng nhà ĐKVĐ không thể tận dụng thành công đành chấp nhận thất bại với tỷ số 0-1, qua đó, trao lại "vương miện" cho SLNA.
CÁC GIẢI THƯỞNG Vô địch: SLNA – cúp, HCV và 250 triệu đồng Hạng Nhì: HN.T&T – HCB và 120 triệu đồng Đồng hạng Ba: Đồng Tháp, SHB Đà Nẵng – HCĐ và 60 triệu đồng/đội Giải phong cách: Đồng Tháp – cúp, cờ và 40 triệu đồng Cầu thủ xuất sắc nhất: Hồ Phúc Tịnh (SLNA) Vua phá lưới: Hồ Phúc Tịnh (SLNA, 5 bàn) Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Văn Công (HN.T&T) |