Tâm huyết, trách nhiệm hiến kế phát triển KT-XH Hà Tĩnh năm 2019

(Baohatinh.vn) - Sáng ngày 3/12, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị lần thứ 27, khóa XVIII để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN năm 2018, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 và cho ý kiến về một số nội dung trình HĐND tỉnh.

Tâm huyết, trách nhiệm hiến kế phát triển KT-XH Hà Tĩnh năm 2019

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Trần Nam Hồng và Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh chủ trì hội nghị.

4 nội dung lớn tác động lớn đến sự phát triển của Hà Tĩnh

Trong phần lớn thời gian làm việc buổi sáng, các đại biểu nghe 4 nội dung quan trọng, tác động lớn đến sự phát triển của Hà Tĩnh.

Thay mặt Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trình bày "Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN năm 2018, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 2019" và "Đề án Một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2020".

Tâm huyết, trách nhiệm hiến kế phát triển KT-XH Hà Tĩnh năm 2019

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trình bày báo cáo tại hội nghị

Tình hình KT-XH, QP-AN 2018 nổi bật với các chỉ tiêu chính như: tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 20,8%, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 139 xã (chiếm 61% tổng số xã toàn tỉnh trong khi cả nước 40%), huyện NTM Nghi Xuân đạt chuẩn trước thời hạn; sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước; tổng thu ngân sách ước đạt 12.300 tỷ đồng, tăng 37,7% so với 2017; cải cách hành chính được đẩy mạnh, nhiệm vụ đổi mới, sắp xếp bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 được triển khai nghiêm túc; các lĩnh vực văn hóa – xã hội được chỉ đạo đồng bộ, ban hành nhiều chính sách, đạt kết quả tích cực…

Về kế hoạch 2019, Hà Tĩnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng từ 11,5 - 12%; tổng thu ngân sách đạt 13.200 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 38.000 tỷ đồng…

"Đề án Một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2021" nổi bật với các nội dung chính như: thời gian thực hiện, mức hỗ trợ ngoài việc hưởng các chế độ, chính sách hiện hành theo quy định của Trung ương còn được hưởng chính sách hỗ trợ đặc thù của tỉnh.

Tâm huyết, trách nhiệm hiến kế phát triển KT-XH Hà Tĩnh năm 2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn trình bày các nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ nông nghiệp

Hội nghị cũng được nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn trình bày "Tờ trình về việc đề xuất phương án chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, cơ chế xây dựng NTM, đô thị Hà Tĩnh và cân đối nguồn lực thực hiện giai đoạn 2019 - 2020". Theo đó, dự kiến kinh phí thực hiện các chính sách cả giai đoạn đạt 693,8 tỷ đồng.

Tâm huyết, trách nhiệm hiến kế phát triển KT-XH Hà Tĩnh năm 2019

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Tú Anh báo cáo về đầu tư công trung hạn

"Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2018 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020" do Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Tú Anh trình bày thể hiện rõ nguyên tắc, nội dung bổ sung kế hoạch 2019 cần ưu tiên, tập trung các nhiệm vụ như: bố trí thanh toán nợ xây dựng cơ bản, thanh toán khối lượng hoàn thành cho các dự án triển khai trước 2015; đầu tư hạ tầng kiến thiết đô thị TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh, TX Kỳ Anh; hỗ trợ các địa phương xây dựng NTM…

Tâm huyết, trách nhiệm hiến kế phát triển KT-XH Hà Tĩnh năm 2019

Toàn cảnh hội nghị

Dân chủ, tâm huyết hiến kế phát triển

Trên tinh thần phát huy dân chủ, trí tuệ, tâm huyết để hoàn chỉnh các nội dung, chuẩn bị trình HĐND sắp tới theo định hướng thảo luận của chủ trì hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến xung quanh các vấn đề trọng tâm.

Tâm huyết, trách nhiệm hiến kế phát triển KT-XH Hà Tĩnh năm 2019

Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Trần Báu Hà: Năm 2018, Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả, đặc biệt nhiều chỉ tiêu đạt và vượt một cách ấn tượng. Tuy nhiên, công nghiệp là động lực chính nhưng dư địa vẫn còn nhiều ở các khu cụm công nghiệp, đầu tư phát triển đô thị cũng cần mở rộng hơn…

Về cơ bản, đa số đại biểu bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi và đồng tình cao với những kết quả Hà Tĩnh đạt được trong năm. Đối với nội dung liên quan đến kế hoạch phát triển KT-XH 2019, nhiều ý kiến phân tích thêm về các lĩnh vực như phát triển công nghiệp tại khu cụm công nghiệp, phát triển công nghiệp phụ trợ ngoài thép, đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, có phương án phát triển cây ăn quả có múi...

Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Đặng Thanh Hải cho rằng: “Hiện nay, tăng trưởng của tỉnh vẫn chủ yếu dự vào công nghiệp nặng và Formosa. Do vậy, năm 2019 cần có nghiên cứu phát triển công nghiệp phụ trợ để có sự bền vững, tránh khủng hoảng thừa về thép. Thu ngân sách tăng cao nhưng chủ yếu vượt thu vẫn ở thu xuất nhập khẩu. Có phương án phát huy kế hoạch tích tụ rộng đất sản xuất nông nghiệp…”

Tâm huyết, trách nhiệm hiến kế phát triển KT-XH Hà Tĩnh năm 2019

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nguyễn Như Dũng tham gia ý kiến về chính sách hỗ trợ cán bộ

Liên quan đến chính sách đối với công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp bộ máy, Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nguyễn Như Dũng cho rằng, nên chăng kéo dài thời gian thực hiện đề án đến năm 2025 so với 2021 như dự kiến để thực hiện được sát sao, hiệu quả.

Tâm huyết, trách nhiệm hiến kế phát triển KT-XH Hà Tĩnh năm 2019

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y tham gia ý kiến tại hội nghị

Về đề án Một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế Hà Tĩnh giai đoạn 2019 -2021, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y nêu quan điểm: Nên mạnh dạn thực hiện trên cơ sở hợp lý, phù hợp với khả năng chịu tải của ngân sách để khuyến khích, động viên những người tự nguyện nghỉ việc nâng cao chất lượng, tinh giản bộ máy.

Chiều nay, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 27 tiếp tục thảo luận và bế mạc. Báo Hà Tĩnh tiếp tục cập nhật nội dung hội nghị quan trọng này.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH

Đọc thêm

Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc sắp xếp bộ máy cấp xã và giải quyết vướng mắc

Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc sắp xếp bộ máy cấp xã và giải quyết vướng mắc

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các địa phương khẩn trương triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy (cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã) phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và quy định của Chính phủ, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, trước ngày 10/6.
Nỗ lực xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin

Nỗ lực xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin

Công tác lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn Hà Tĩnh.
Tập trung cao cho các nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm

Tập trung cao cho các nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện cao nhất mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
UBKT Trung ương công bố quyết định, kế hoạch giám sát thường xuyên tại Hà Tĩnh

UBKT Trung ương công bố quyết định, kế hoạch giám sát thường xuyên tại Hà Tĩnh

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Trung ương và tổ giám sát để Hà Tĩnh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài, khơi thông nguồn lực phát triển.
Nguyễn Tất Thành và hành trình 30 năm tìm đường giải phóng dân tộc

Nguyễn Tất Thành và hành trình 30 năm tìm đường giải phóng dân tộc

Khi vừa tròn 21 tuổi, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Sài Gòn bắt đầu cuộc hành trình 30 năm tìm con đường giải phóng dân tộc. Chuyến đi này không chỉ là dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời cách mạng của Người mà còn là dấu mốc trọng đại đối với lịch sử dân tộc Việt Nam, làm thay đổi vận mệnh của đất nước.
Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV

Sáng 4/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành phiên trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV hoàn thành phiên trọng thể

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV hoàn thành phiên trọng thể

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam và bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của người lao động, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tiếp cận trực diện các vấn đề, có giải pháp cụ thể, khả thi

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tiếp cận trực diện các vấn đề, có giải pháp cụ thể, khả thi

Kết luận phiên họp Chính phủ sáng 3/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, theo hướng tiếp cận trực diện các vấn đề, nhìn nhận thẳng thắn những khó khăn, thách thức, tồn tại, hạn chế, có giải pháp cụ thể, khả thi, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn...
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!