Trường Lưu là vùng đất văn hoá nổi tiếng với nhiều di tích lịch sử, đặc biệt có 3 di sản đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương gồm: Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu, Hoàng Hoa sứ trình đồ và Mộc bản Trường học Phúc Giang. Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị các di sản, năm 2020, Trung tâm Văn hoá Trường Lưu được thành lập.
Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trung tâm được bàn giao về UBND xã Trường Lưu quản lý, trực tiếp là Phòng Văn hoá - xã hội phụ trách vận hành.
Để phát huy hiệu quả hoạt động của trung tâm, thời gian qua, địa phương đã đầu tư làm mới sân thể thao trong khuôn viên, sửa chữa bảng biểu, hệ thống điện, nước cùng một số hạng mục liên quan, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 500 triệu đồng. Phòng Văn hoá - xã hội cũng đã bố trí cán bộ thường trực tại trung tâm để hướng dẫn, giới thiệu và tiếp đón khách tham quan.
Với việc đầu tư nâng cấp và kiện toàn hoạt động, từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, trung tâm đã đón nhiều đoàn về tham quan, tìm hiểu văn hoá với hơn 500 lượt người gồm: con em quê hương, giáo viên, học sinh các trường và du khách trong, ngoài tỉnh. Những tín hiệu tích cực này cho thấy trung tâm đang dần trở thành địa chỉ sinh hoạt văn hoá, góp phần kết nối cộng đồng và lan tỏa giá trị truyền thống Trường Lưu.
Việc đầu tư, hoàn thiện trung tâm không chỉ có ý nghĩa trong bảo tồn và phát huy di sản văn hoá mà còn tạo không gian giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần bồi đắp bản sắc văn hoá cho Nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, mở ra hướng xây dựng Trường Lưu trở thành điểm đến văn hoá của du khách và những người yêu di sản.
Thời gian tới, ngoài việc tăng cường quảng bá, thu hút du khách trong và ngoài tỉnh, trung tâm phấn đấu duy trì mỗi tháng đón tiếp 2 đến 4 đoàn học sinh đến tham quan, học tập, trải nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống và quảng bá văn hoá Trường Lưu.