Những ngày này, tại đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân) và đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười (phường Bắc Hồng Lĩnh) đã bắt đầu tấp nập các đoàn khách từ nhiều tỉnh, thành về tham quan, làm lễ. Trong không khí rộn ràng, các địa phương cùng ban quản lý các di tích cũng khẩn trương, tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho mùa lễ hội sắp đến.
Tại đền Chợ Củi, một trong những điểm đến hấp dẫn của Hà Tĩnh, công tác chuẩn bị đón khách đang được tích cực triển khai. Ông Nguyễn Công Đức - cán bộ phụ trách quản lý tại đền Chợ Củi cho biết: “Bão số 10 khiến nhiều hạng mục bị hư hại, cùng với nước sông Lam dâng cao, kéo theo một lượng bùn đất dày phủ lên toàn bộ khuôn viên bãi để xe và con đường vào khu di tích (KDT) khiến việc đi lại rất khó khăn. Ngay sau bão, chúng tôi đã huy động lực lượng tiến hành vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan môi trường và xây dựng lại các công trình,hạng mục. Đến nay, các phần việc cơ bản hoàn tất, đảm bảo phục vụ du khách về đền và sẵn sàng cho lễ hội đền Chợ Củi thường niên diễn ra vào đầu tháng 10 âm lịch sắp tới”.
Không chỉ chính quyền, các hộ kinh doanh quanh KDT cũng tất bật dọn dẹp, sửa sang gian hàng. Anh Phan Tuấn Bảo - chủ hộ kinh doanh tại đền Chợ Củi chia sẻ: “Chúng tôi khắc phục xong ki-ốt bị tốc mái, chuẩn bị đầy đủ đồ lễ phục vụ khách, quan trọng hơn là giữ gìn cách ứng xử văn minh, thân thiện để góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của di tích”.
Cũng tổ chức lễ hội vào đầu tháng 10 âm lịch, tại đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười, công tác chuẩn bị đang được triển khai. Ông Nguyễn Văn Sơn, phụ trách lễ nghi đền cho biết: “Để đón khách hành hương về tham quan lễ bái và tham dự lễ rước nhân dịp giỗ Quan Hoàng Mười, chúng tôi đang tiến hành lắp lại sàn gạch khuôn viên trước điện thờ chính, lắp đặt, sửa chữa lại hệ thống điện, vệ sinh các điện thờ tự. Đồng thời, chuẩn bị 40 xe rước và các dụng cụ phục vụ lễ rước… Dự kiến sẽ hoàn tất các phần việc trước ngày 15/11”.
Theo kế hoạch, lễ hội đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 20-29/11 (tức mùng 1-10/10 âm lịch) với quy mô cấp phường. Lễ hội sẽ có chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi như: Liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, hội thi “Gói và nấu bánh chưng dâng Thánh”, lễ rước nước cấp thủy và rước Quan Hoàng Mười vân du, giao lưu văn nghệ, lễ tế dân gian, lễ hầu tạ…
Ông Hoàng Thế Hùng - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết: “Việc tổ chức lễ hội nhằm khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lễ hội truyền thống của địa phương. Đồng thời, tạo bước đột phá để đưa du lịch văn hóa tâm linh từng bước phát triển, góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển KT-XH mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra”.
Cùng với đền Chợ Củi, đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười, nhiều di tích nổi tiếng khác như chùa Hương Tích (xã Can Lộc), chùa Đại Hùng (phường Nam Hồng Lĩnh), đền thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (phường Hải Ninh), KDT Hải Thượng Lãn Ông (xã Hương Sơn), chùa Chân Tiên (xã Lộc Hà)… cũng đang chuẩn bị cho mùa lễ hội cuối năm, kỳ vọng thu hút hàng vạn lượt du khách. Tuy nhiên, một số điểm di tích hiện vẫn chưa được bàn giao về cho chính quyền cơ sở sau khi tỉnh giải thể các trung tâm văn hóa - truyền thông khu vực, gây khó khăn cho việc chủ động tu bổ, chỉnh trang và đón khách.
Để chuẩn bị cho các hoạt động văn hóa tín ngưỡng tâm linh tại các di tích lịch sử - văn hóa trong thời gian tới, sở đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tiến hành công tác chuẩn bị, đảm bảo các yếu tố: an toàn, văn minh, tiết kiệm trước và trong quá trình tổ chức lễ hội và các hoạt động. Đối với một số di tích đang trong quá trình chờ bàn giao theo kế hoạch của tỉnh, chúng tôi mong các địa phương chủ động trong công tác khắc phục thiệt hại sau bão, chỉnh trang cảnh quan di tích, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón và phục vụ du khách trong thời gian tới.