Tăng cường kiểm soát ATVSTP ở TP Hà Tĩnh và Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đề nghị TP Hà Tĩnh và Cẩm Xuyên tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) để bảo vệ sức khỏe cho người dân, nhất là kiểm soát chất lượng hàng hóa trong dịp tết Nguyên đán.

Ngày 12/1, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSTP tại TP Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên.

Tăng cường kiểm soát ATVSTP ở TP Hà Tĩnh và Cẩm Xuyên

Đoàn kiểm tra, giám sát tại cơ sở giết mổ động vật tập trung tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh

Tại TP Hà Tĩnh, đoàn đã đi kiểm tra 2 cơ sở giết mổ động vật tập trung tại xã Thạch Đồng và phường Tân Giang. Theo đó, đoàn đã nhắc nhở các cơ sở thực hiện các công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là vấn đề vệ sinh môi trường và kiểm soát đầu vào - đầu ra tại các lò mổ.

Tăng cường kiểm soát ATVSTP ở TP Hà Tĩnh và Cẩm Xuyên

Đoàn kiểm tra quy trình chế biến giò chả Sơn Cẩm (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh)

Tiếp đó, đoàn đã đi kiểm tra một số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn TP Hà Tĩnh như: cơ sở chế biến giò chả Tiêu Bảo (xã Đồng Môn), cơ sở chế biến giò chả Sơn Cẩm (phường Bắc Hà), cơ sở bánh mỳ 7 ngày (phường Bắc Hà), cơ sở sản xuất đá lạnh Tuấn Hương (Phường Bắc Hà), cơ sở thực phẩm sạch Sơn Nguyên (phường Nguyễn Du)...

Sau chuyến giám sát thực tế, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với với UBND TP Hà Tĩnh.

Tăng cường kiểm soát ATVSTP ở TP Hà Tĩnh và Cẩm Xuyên

Đoàn giám sát Ban Văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh làm việc với UBND TP Hà Tĩnh về công tác ATVSTP

Theo báo cáo của địa phương, năm 2021, thành phố đã chi hơn 132 triệu đồng kinh phí thực hiện công tác ATVSTP, bao gồm kinh phí tập huấn và hỗ trợ người dân mua trang thiết bị kiểm tra ATVSTP.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra ATVSTP, trong năm, TP Hà Tĩnh đã phối hợp các sở, ngành, lực lượng chức năng xử lý 72 vụ xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 257 triệu đồng; Công an TP Hà Tĩnh đã kiểm tra, xử lý 26 vụ vi phạm hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ với số tiền xử phạt hơn 108 triệu đồng...

Tăng cường kiểm soát ATVSTP ở TP Hà Tĩnh và Cẩm Xuyên

Phó Trưởng ban Văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh Thái Văn Sinh: Lò mổ ở phường Tân Giang hiện còn nhiều bất cập, do đó, thành phố cần đẩy nhanh thực hiện phương án chuyển đổi địa điểm.

Đoàn giám sát đã thẳng thắn thảo luận, trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác vệ sinh ATVSTP như: lò giết mổ tập trung ở phường Tân Giang còn nhiều bất cập, TP Hà Tĩnh cần đẩy nhanh phương án di dời địa điểm lò giết mổ tập trung này; công tác tuyên truyền ATVSTP vẫn còn chưa được thường xuyên, liên tục...

Tăng cường kiểm soát ATVSTP ở TP Hà Tĩnh và Cẩm Xuyên

Phó Giám đốc Sở Công thương Võ Tá Nghĩa: TP Hà Tĩnh hiện có 110 cơ sở sản xuất bánh đa nem, đề nghị địa phương rà soát và chấn chỉnh các điều kiện đảm bảo ATVSTP, nhất là khu vực phơi bánh; tiếp tục tăng cường cở sở kinh doanh tại chợ; rà soát việc kinh doanh qua mạng

Bên cạnh đó, các hồ sơ lưu trữ, truy xuất nguồn gốc hầu chưa đạt yêu cầu; các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố do phường quản lý nhưng hiện nay công tác quản lý Nhà nước của cấp cơ sở này vẫn còn nhiều hạn chế; cần rà soát lại hoạt động kinh doanh qua mạng...

Tại huyện Cẩm Xuyên, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã đi kiểm tra, khảo sát một số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Tăng cường kiểm soát ATVSTP ở TP Hà Tĩnh và Cẩm Xuyên

Đoàn kiểm tra cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Hồng Quảng ở thị trấn Thiên Cầm

Đoàn đã đi kiểm tra 2 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Hồng Quảng và Thiên Cầm ở thị trấn Thiên Cầm; 2 cơ sở chế biến thủy hải sản Lương Cẩn và Thanh Sáng ở xã Cẩm Nhượng; cơ sở bánh kẹo Tân Tiến Phát ở CCN Bắc Cẩm Xuyên; chợ đầu mối xã Cẩm Nhượng; chợ Hội thị trấn Cẩm Xuyên...

Tăng cường kiểm soát ATVSTP ở TP Hà Tĩnh và Cẩm Xuyên

Đoàn giám sát Ban Văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Cẩm Xuyên về công tác ATVSTP

Làm việc với UBND huyện, đoàn giám sát Ban Văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh cũng chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về ATVSTP trên địa bàn như: công tác xử lý các vi phạm liên quan đến các quy định của pháp luật về ATVSTP còn hạn chế; công tác hậu kiểm còn nhiều bất cập; ngân sách cấp kinh phí cho công tác ATVSTP còn quá ít...

Tăng cường kiểm soát ATVSTP ở TP Hà Tĩnh và Cẩm Xuyên

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt (thành viên đoàn giám sát): Vấn đề ATVSTP là vấn đề khó xử lý triệt để, thường xử lý "bắt cóc bỏ đĩa". Thời gian tới, đề nghị Ban ATVSTP của huyện cần kiện toàn, chấn chỉnh để thực hiện tốt hơn công tác quản lý trên địa bàn.

Huyện Cẩm Xuyên hiện có 4.649 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Năm 2021, huyện đã triển khai 48 đoàn thanh tra, kiểm tra 574 cơ sở về công tác ATVSTP; xử phạt 2 cơ sở vi phạm với số tiền 2,3 triệu đồng. Cẩm Xuyên cũng phối hợp với các đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý 3 trường hợp vi phạm về giết mổ với tổng số tiền 3,5 triệu đồng.

Tăng cường kiểm soát ATVSTP ở TP Hà Tĩnh và Cẩm Xuyên

Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh Phan Văn Hùng: Cẩm Xuyên cần tăng cường kiểm tra giám sát các cơ sở sản xuất nước uống và chế biến hải sản.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga đề nghị các địa phương tiếp thu các ý kiến của đại biểu để hoàn thiện báo cáo và gửi đoàn giám sát.

Theo đó, chính quyền các địa phương làm tốt hơn công tác quản lý Nhà nước về ATVSTP nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân; quan tâm kiểm tra kiểm soát các điều kiện ATVSTP; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền và phối hợp giữa các ngành; quan tâm đầu tư trang thiết bị; tổ chức tập huấn quy trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Cùng đó, các xã, phường cần nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thức ăn đường phố...

Tăng cường kiểm soát ATVSTP ở TP Hà Tĩnh và Cẩm Xuyên

Trưởng ban Văn hóa – xã hội, HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga: Đề nghị các địa phương tiếp thu các ý kiến của đại biểu để hoàn thiện báo cáo về công tác ATVSTP để gửi lại cho đoàn giám sát

Đối với dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị các địa phương tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nhắc nhở và kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm; đẩy mạnh phòng chống hàng giả, hàng nhái... để mang đến cho Nhân dân một cái tết an toàn, lành mạnh.

Chủ đề Kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
VNeID vừa có cập nhật lớn

VNeID vừa có cập nhật lớn

Phiên bản VNeID 2.2.8 vừa được phát hành với nhiều thay đổi đáng chú ý như quét QR trên CCCD, phản ánh lừa đảo trực tuyến và theo dõi tình trạng giao thẻ căn cước.
Học sinh lớp 6 tăng, nhiều trường phải mở thêm lớp

Học sinh lớp 6 tăng, nhiều trường phải mở thêm lớp

Sự gia tăng đột biến số lượng học sinh lớp 6 đang đặt ra bài toán áp lực tuyển sinh đầu cấp tại nhiều trường THCS ở Hà Tĩnh. Việc mở thêm lớp, dù là giải pháp tình thế, song đã giúp đảm bảo được quyền lợi học tập cho các em.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!