Tăng cường phát triển kinh tế tập thể Hà Tĩnh bền vững, thực chất

(Baohatinh.vn) - Chiều 12/4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hà Tĩnh chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Tăng cường phát triển kinh tế tập thể Hà Tĩnh bền vững, thực chất

Năm 2018, kinh tế tập thể (KTTT) Hà Tĩnh phát triển trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhờ các chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển. Đến nay, Hà Tĩnh có 3.666 tổ hợp tác (THT) và 1.367 hợp tác xã (HTX); riêng trong năm 2018, tăng 70 THT và 36 HTX.

Trong số này, HTX hoạt động trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp chiếm số lượng lớn nhất, với 814 HTX; lĩnh vực thương mại, dịch vụ tổng hợp, quản lý chợ (210 HTX); môi trường (171 HTX); công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, điện (83 HTX); lĩnh vực xây dựng, vận tải (51 HTX); quỹ tín dụng nhân dân (32 quỹ).

Tăng cường phát triển kinh tế tập thể Hà Tĩnh bền vững, thực chất

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt: Việc đánh giá, rà soát thực trạng của HXT tại các địa phương chưa thực sự sát sao và bám sát Quyết định 54/2018/QĐ-UBND...

Tuy nhiên, nhìn chung, các HTX có quy mô nhỏ bé, thiếu vốn, thiếu phương án sản xuất, hoạt động hiệu quả thấp. Nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm đến phát triển kinh tế tập thể; các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ KTTT còn chậm, thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan.

Tăng cường phát triển kinh tế tập thể Hà Tĩnh bền vững, thực chất

Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Đặng Giang Trung: Huyện có 92 HTX thì qua rà soát chỉ có 2 HTX hoạt động có hiệu quả theo tiêu chí.

Nhằm rà soát, đánh giá HTX theo Quyết định 54/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển KTTT tỉnh đã đôn đốc các sở, ban, ngành tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đánh giá thực chất hoạt động của KTTT ở các địa phương.

Tăng cường phát triển kinh tế tập thể Hà Tĩnh bền vững, thực chất

Phó Chủ tịch HND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần: Tồn tại của lịch sử chính là một số HTX thành lập chỉ hoạt động theo phong trào, thiếu phương án sản xuất. Điều quan trọng nhất hiện nay chính là cần nâng cao đào tạo năng lực của các HTX.

Năm 2019, Ban Chỉ đạo đặt ra nhiệm vụ: Tiếp tục phát triển KTTT với nòng cốt xây dựng xã hội hợp tác, đoàn kết, cùng chia sẻ và quản lý một cách dân chủ, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp CNH - HĐH đất nước. Theo đó, phấn đấu đến tháng 6/2019 giải quyết dứt điểm các HTX hoạt động kém hiệu quả nhằm đảm bảo tăng số lượng HTX, THT hoạt động đúng luật, thực chất, đạt 60% số HTX hoạt động tốt vào năm 2020.

Tăng cường phát triển kinh tế tập thể Hà Tĩnh bền vững, thực chất

Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Dương Xuân Hòa: Ban Chỉ đạo các cấp cần kiện toàn nhằm góp phần định hướng, chỉ đạo HTX đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận về hiện trạng của HTX, THT như: Thành lập theo phong trào, phương án sản xuất thiếu khoa học; HTX môi trường hoạt động khó khăn… Trong khi đó, công tác rà soát, đánh giá các HTX ở các địa phương chưa được quan tâm đúng mức.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng - Trưởng BCĐ đổi mới và phát triển KTTT tỉnh khẳng định, KTTT đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của HTX vẫn chưa thực chất; một số HTX hoạt động chưa hiệu quả.

Tăng cường phát triển kinh tế tập thể Hà Tĩnh bền vững, thực chất

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển bền vững KTTT; tổ chức tổng kết hoạt động KTTT ở các địa phương; triển khai hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm và sản phẩm phải đặc trưng mang rõ lợi thế, đặc điểm vùng miền.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các ngành, các cấp tạo điều kiện cho KTTT mà nòng cốt là các HTX tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi; gắn với đào tạo nhân lực, tăng sức cạnh tranh cho HTX; đơn giản hóa thủ tục, tích cực hỗ trợ HTX hoạt động...

Cùng với đó, vận động nhân dân tích cực tham gia các HTX, THT; đồng thời, tham gia phản biện về các cơ chế chính sách về phát triển KTTT.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Cán bộ không chuyên trách cấp xã ở Hà Tĩnh: kỳ vọng chính sách hỗ trợ khi nghỉ việc

Cán bộ không chuyên trách cấp xã ở Hà Tĩnh: kỳ vọng chính sách hỗ trợ khi nghỉ việc

Trước thông tin về việc Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định về tinh giản biên chế, trong đó đề xuất chính sách hỗ trợ cán bộ không chuyên trách cấp xã nghỉ việc do sắp xếp cấp xã, các cán bộ không chuyên trách cấp xã ở Hà Tĩnh bày tỏ vui mừng và gửi gắm nhiều kỳ vọng…
Xây dựng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh chất lượng, sát thực tiễn

Xây dựng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh chất lượng, sát thực tiễn

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị, các nội dung dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại cần phải được xem xét, đánh giá và dự báo sát tình hình thực tiễn, thể hiện quyết tâm chính trị cao.
Khai trương Cổng Pháp luật quốc gia

Khai trương Cổng Pháp luật quốc gia

Cổng Pháp luật quốc gia đi vào khai thác sẽ phục vụ kịp thời, đầy đủ, chính xác việc tra cứu thông tin pháp luật của người dân, doanh nghiệp...
Mùa hè rực rỡ của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Mùa hè rực rỡ của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Hè đến là lúc những bước chân tình nguyện của thanh niên trường học ở Hà Tĩnh lại hối hả lên đường, viết tiếp những câu chuyện đẹp về sự cống hiến.
Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các bệnh nhi

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các bệnh nhi

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi, chiều 30/5, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đã đến thăm, tặng quà các bệnh nhân nhỏ tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
Ông bí thư bán cả gia tài giúp làng quê đổi mới

Ông bí thư bán cả gia tài giúp làng quê đổi mới

Nhận trọng trách Bí thư Chi bộ thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), ông Mai Văn Tường gương mẫu đi đầu, "thắp lửa" cho phong trào xây dựng nông thôn mới bằng quyết tâm cao, nghị lực lớn và cả những hy sinh để biến một làng quê khó khăn thành điểm sáng.