Liên minh Hợp tác xã Hà Tĩnh sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, góp phần phát triển kinh tế tập thể theo hướng bền vững.
Tại hội thảo chuyên đề "Kinh tế tập thể tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn mới - Nhiệm vụ, giải pháp và chính sách", các đại biểu đã phân tích thực trạng, khó khăn, đề xuất giải pháp để xây dựng các chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2026 - 2030 đảm bảo khả thi, hiệu quả.
Liên minh HTX Hà Tĩnh tiếp tục bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên, nâng cao hiệu quả hoạt động khu vực kinh tế tập thể, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.
Diễn đàn “Đổi mới – Kết nối thị trường – Nâng tầm giá trị” là dịp để các hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ khó khăn, đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp trong thời gian tới.
Hà Tĩnh tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực, quy mô lớn, theo hướng liên kết vùng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
Hội Nông dân tỉnh, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục phối hợp nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, tổ hợp tác nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế Hà Tĩnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương, BCĐ Đổi mới và phát triển KTTT tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện phát triển KTTT, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh.
Với những chính sách mới của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, khu vực kinh tế tập thể kỳ vọng sẽ phát triển bền vững và hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết số 20-NQ/TW.
Việc ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị là xu thế tất yếu của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay.
Phát triển kinh tế tập thể sẽ là một trong những giải pháp để Can Lộc (Hà Tĩnh) thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch, dịch vụ.
Đầu tư quy mô lớn, ứng dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu sản phẩm là đường hướng mà nhiều hợp tác xã ở Hà Tĩnh đang chủ động đổi mới để gia nhập các “sân chơi lớn”.
Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể năm 2023, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) phấn đấu thành lập mới từ 5 hợp tác xã (HTX); tăng số lượng HTX trên các lĩnh vực, đảm bảo hoạt động đúng luật, thực chất, hiệu quả, bền vững…
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng nhấn mạnh: Cả hệ thống chính trị cần tập trung tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho kinh tế tập thể ngày càng phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới.
Thời gian qua, khu vực kinh tế tập thể (KTTT) đã đổi mới theo hướng thực chất, hiệu quả. P.V Báo Hà Tĩnh có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Ngọc Hùng - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh về những cơ hội, thách thức, đường hướng phát triển của HTX trong năm 2023.
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh tiếp tục triển khai thực hiện các quy định, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh kịp thời, hiệu quả. Cụ thể hóa các nội dung sát thực tiễn địa phương, đơn vị.
Để hoạt động các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) của Hà Tĩnh tiếp tục phát triển, Liên minh HTX tỉnh chú trọng tuyên truyền chuyển đổi số và áp dụng khoa học công nghệ; liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị…
Theo thông tin từ Sở KH&ĐT Hà Tĩnh, kết quả phân loại hợp tác xã (HTX) cho thấy, trong 1.017 HTX hiện có thì chỉ 95 HTX hoạt động tốt, chiếm tỷ lệ 9,6%.
Về các góp ý dự án Luật HTX sửa đổi của tỉnh Hà Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Phát triển HTX ghi nhận các ý kiến để tổng hợp nghiên cứu nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng nhất cho HTX phát triển.
Cùng với sự phát triển không ngừng lớn mạnh của phong trào hợp tác xã (HTX) Việt Nam, những năm qua, Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh đã chú trọng đến xây dựng, phát triển kinh tế tập thể, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH chung của tỉnh.
Thực hiện Nghị quyết 13 và Luật HTX 2012, Hà Tĩnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ toàn diện để kinh tế tập thể phát triển như các chính sách về đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển; hỗ trợ KH&CN...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã phù hợp thực tiễn; hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế tập thể.
Xác định phát triển kinh tế tập thể là nhiệm vụ quan trọng, thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh sẽ ban hành nhiều nghị quyết liên quan đến HTX, tổ hợp tác.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp hết sức quan tâm để phát triển khu vực kinh tế tập thể.
Huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị đánh giá, soát xét để tiếp tục thực hiện tốt hơn các nghị quyết của Đảng về nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát triển kinh tế tập thể, phát triển giáo dục và đào tạo…
Ngay sau hội nghị tổng kết toàn quốc sáng nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn giao các đơn vị liên quan tiếp thu các chỉ đạo của cấp trên để tổ chức hội nghị tổng kết và xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể của tỉnh trong thời gian tới.
Chiều 4/8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan đi kiểm tra, khảo sát các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Hương Sơn.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng yêu cầu các hợp tác xã (HTX) tiếp tục đổi mới tư duy, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh…
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!