Tiếp thu, nghiên cứu các góp ý của Hà Tĩnh để điều chỉnh, bổ sung vào dự thảo Luật HTX sửa đổi

(Baohatinh.vn) - Về các góp ý dự án Luật HTX sửa đổi của tỉnh Hà Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Phát triển HTX ghi nhận các ý kiến để tổng hợp nghiên cứu nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng nhất cho HTX phát triển.

Chiều 7/7, UBND tỉnh Hà Tĩnh làm việc với đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư do bà Chu Thị Vinh - Phó Cục trưởng Cục Phát triển Hợp tác xã (HTX) làm trưởng đoàn về tình hình thực hiện quy định của Luật HTX năm 2012 và lấy ý kiến dự thảo Luật Hợp tác xã sửa đổi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia và lãnh đạo các đơn vị liên quan làm việc với đoàn.

Tiếp thu, nghiên cứu các góp ý của Hà Tĩnh để điều chỉnh, bổ sung vào dự thảo Luật HTX sửa đổi

Đến ngày 30/6/2022, Hà Tĩnh có 1.017 HTX, trong đó có 888 HTX đang hoạt động, 129 HTX ngừng hoạt động. Số liệu thống kê cho thấy, doanh thu bình quân đạt 1.400 triệu đồng/HTX, lợi nhuận bình quân đạt 200 triệu đồng/HTX, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên đạt 4 triệu đồng/người/tháng.

Toàn tỉnh cũng có 3.850 tổ hợp tác (THT), trong đó có 2.703 THT hoạt động trong ngành nông - lâm - ngư - diêm nghiệp (chiếm tỷ lệ 70,2%), 227 THT hoạt động công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (chiếm tỷ lệ 5,9%), 366 THT thương mại (chiếm tỷ lệ 9,5%), 554 THT khác (chiếm tỷ lệ 14,4%).

Tiếp thu, nghiên cứu các góp ý của Hà Tĩnh để điều chỉnh, bổ sung vào dự thảo Luật HTX sửa đổi

Đoàn công tác của Bộ KH&ĐT tại buổi làm việc.

Công tác hướng dẫn và thi hành pháp luật về HTX được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tích cực triển khai; ban hành hệ thống cơ chế chính sách chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ. Công tác quản lý nhà nước về HTX tại địa phương được thực hiện theo đúng quy định…

Tiếp thu, nghiên cứu các góp ý của Hà Tĩnh để điều chỉnh, bổ sung vào dự thảo Luật HTX sửa đổi

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đơn vị liên quan tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung phân tích những thuận lợi, khó khăn trong quá trình áp dụng Luật HTX năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, về mặt thuận lợi, Luật HTX năm 2012 được ban hành và có hiệu lực thi hành từ 01/7/2013, bước đầu làm thay đổi nhận thức trong hệ thống chính trị và người dân về vai trò quan trọng của phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX. Triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012 có 2 nhiệm vụ được thực hiện song song là thành lập các HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012 và chuyển đổi các HTX kiểu cũ thành các HTX kiểu mới…

Tiếp thu, nghiên cứu các góp ý của Hà Tĩnh để điều chỉnh, bổ sung vào dự thảo Luật HTX sửa đổi

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Võ Hữu Hào trình bày báo cáo tình hình thực hiện Luật HTX năm 2012.

Tuy nhiên, việc thực hiện Luật HTX năm 2012 cũng gặp khó khăn như: các văn bản hướng dẫn chưa được kịp thời ban hành để địa phương thực hiện; hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác chưa đồng bộ, mức hỗ trợ còn thấp, một số chính sách ban hành chưa sát với tình hình thực tế, khó áp dụng; trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ quản lý HTX còn yếu; nhiều cán bộ chưa được đào tạo cơ bản dẫn đến việc tiếp cận thực hiện Luật HTX còn hạn chế…

Tiếp thu, nghiên cứu các góp ý của Hà Tĩnh để điều chỉnh, bổ sung vào dự thảo Luật HTX sửa đổi

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia đề nghị quan điểm sửa đổi luật cần ưu việt để KTTT trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

Góp ý vào dự thảo Luật HTX sửa đổi, Hà Tĩnh đề nghị cần nghiên cứu bổ sung các quy định cụ thể về việc đăng ký HTX qua mạng về hồ sơ, trình tự, thủ tục, tính pháp lý; cần nghiên cứu bổ sung các quy định liên quan đến ngành nghề kinh doanh của HTX; nên có quy định rõ ràng hơn về đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức được tham gia vào HTX...

Tiếp thu, nghiên cứu các góp ý của Hà Tĩnh để điều chỉnh, bổ sung vào dự thảo Luật HTX sửa đổi

Đại diện đoàn công tác Bộ KH&ĐT cũng thông tin một số nội dung cơ bản về Luật HTX (sửa đổi) và những vấn đề xin ý kiến.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về HTX của Hà Tĩnh được thực hiện đa dạng với nhiều hình thức; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trong lĩnh vực phát triển KTTT; tổ chức nhiều hội nghị kết nối giao thương, tạo điều kiện cho các HTX quảng bá sản phẩm…

Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng thông tin một số nội dung cơ bản về Luật HTX (sửa đổi) và những vấn đề xin ý kiến như: tên luật, phân phối thu nhập của tổ chức kinh tế hợp tác có tư cách pháp nhân; xử lý tài sản chung không chia...

Tiếp thu, nghiên cứu các góp ý của Hà Tĩnh để điều chỉnh, bổ sung vào dự thảo Luật HTX sửa đổi

Phó Cục trưởng Cục Phát triển HTX Chu Thị Vinh đánh giá cao tình hình phát triển KTTT của Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Phát triển HTX (Bộ KH&ĐT) Chu Thị Vinh đánh giá cao tình hình phát triển KTTT của Hà Tĩnh như: số lượng HTX tăng hằng năm, thu hút thành viên tham gia HTX tương đối lớn, chính quyền địa phương quan tâm phát triển KTTT, hầu hết các chính sách hỗ trợ đã được triển khai; hiệu quả HTX ngày càng được nâng lên, nhiều mô hình hay, ấn tượng…

Tuy nhiên, nhiều HTX được thành lập trước khi có luật đã thực hiện chuyển đổi nhưng chỉ mới chuyển đổi về mặt hình thức; quy mô nhiều HTX còn nhỏ lẻ, năng lực quản trị còn hạn chế; cán bộ quản lý Nhà nước về lĩnh vực KTTT còn kiêm nhiệm...

Phó Cục trưởng Cục Phát triển HTX cũng đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về KTTT; tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc để HTX hoạt động; bố trí nguồn lực hỗ trợ cho các HTX; triển khai sớm Quyết định số 167/QĐ-TTg về thực hiện Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025...

Về các nội dung liên quan đến góp ý dự án Luật HTX sửa đổi, Phó Cục trưởng Cục Phát triển HTX ghi nhận toàn bộ ý kiến góp ý của các đại biểu để tổng hợp nghiên cứu hoàn thiện.

Tiếp thu, nghiên cứu các góp ý của Hà Tĩnh để điều chỉnh, bổ sung vào dự thảo Luật HTX sửa đổi

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp thu ý kiến của đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định: Hà Tĩnh luôn xác định KTTT là một trong những lĩnh vực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Vì vậy, tỉnh sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực, hỗ trợ, tạo điều kiện để các HTX, tổ hợp tác đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cũng đề nghị đoàn công tác nghiên cứu, tiếp thu các góp ý của Hà Tĩnh để điều chỉnh, bổ sung vào dự thảo Luật HTX sửa đổi.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.