Kinh tế tập thể đẩy mạnh chuyển đổi số, sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị

(Baohatinh.vn) - Việc ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị là xu thế tất yếu của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay.

Chiều 17/10, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Hà Tĩnh tổ chức diễn đàn với nội dung: “Kinh tế tập thể (KTTT), HTX với sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị và chuyển đổi số để phát triển nhanh và bền vững trong thời đại 4.0”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu cùng lãnh đạo liên minh HTX một số tỉnh miền Bắc và miền Trung tham dự.

Đây là một trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Liên minh HTX Việt Nam (29/10/1993 - 29/10/2023) và 30 năm thành lập Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh (19/10/1993 – 19/10/2023).

Kinh tế tập thể đẩy mạnh chuyển đổi số, sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị

Toàn cảnh diễn đàn.

Hà Tĩnh hiện có 1.040 HTX, 2.851 tổ hợp tác (THT) và 3 liên hiệp HTX với hơn 91.000 thành viên, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhiều đơn vị áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm. Hiện có 115 sản phẩm của HTX, THT đạt OCOP 3 - 4 sao, chiếm 42% số lượng sản phẩm OCOP toàn tỉnh.

Kinh tế tập thể đẩy mạnh chuyển đổi số, sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu tham dự diễn đàn.

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, Liên minh HTX Hà Tĩnh đã tuyên truyền đến các thành viên, các tổ chức hội đoàn thể ứng dụng công nghệ số vào sản xuất và hướng dẫn một số HTX xúc tiến thương mại và bán hàng trên các nền tảng số. Ngoài ra, hỗ trợ hình thành một số mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ một số HTX đầu tư trang bị công nghệ số vào sản xuất, phối hợp đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử...

Tại diễn đàn, các đại biểu đã chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm bước đầu của các HTX trong chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đồng thời, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại trong quá trình này như: số lượng HTX của Hà Tĩnh tham gia chuyển đổi số còn ít, quy mô nhỏ; việc liên kết sản xuất còn lỏng lẻo, liên kết theo chuỗi giá trị chỉ mới thực hiện được một số khâu nên việc tạo ra chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm còn ít; nguồn lực đầu tư cho KTTT trong chuyển đổi số chưa nhiều; chất lượng nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số còn hạn chế...

Kinh tế tập thể đẩy mạnh chuyển đổi số, sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị

Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh phát biểu tại diễn đàn.

Diễn đàn đã gợi mở các giải pháp để đưa chuyển đổi số khu vực KTTT vào chiều sâu, như: đẩy mạnh tuyên truyền, giúp HTX nắm vững chủ trương, chính sách về chuyển đổi số; tăng cường huy động các nguồn lực hỗ trợ khu vực KTTT phát triển chuyển đổi số; kết nối cho HTX tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua chuyển đổi số.

Kinh tế tập thể đẩy mạnh chuyển đổi số, sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị

Ông Nguyễn Văn Cường – Giám đốc HTX Mật ong Cường Nga (Hương Sơn): Ngoài chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm, đơn vị chủ động ứng dụng chuyển đổi số để quảng bá, tiêu thụ, mang lại hiệu quả cao.

Cùng đó, thường xuyên hỗ trợ HTX trong xúc tiến thương mại, chuyển đổi số trên các nền tảng website, facebook, zalo, sàn thương mại điện tử; cập nhật dữ liệu xây dựng một nền tảng số dùng chung cho tất cả HTX nhằm tạo hệ thống quản trị hiện đại...

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!