Hộ kinh doanh phấn khởi trước đề xuất nâng ngưỡng doanh thu tính thuế

(Baohatinh.vn) - Hộ kinh doanh Hà Tĩnh đang rất vui mừng với thông tin Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ nâng ngưỡng doanh thu tính thuế lên 500 triệu đồng/năm và áp dụng tính thuế dựa trên lợi nhuận.

Theo quy định hiện hành, hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN (trừ một số trường hợp đặc thù) và lệ phí môn bài. Từ 1/1/2026, hộ kinh doanh có doanh thu 200 triệu đồng/năm trở lên sẽ phải nộp thuế (theo Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15). Tuy nhiên, thời gian qua, các chuyên gia và nhiều đại biểu Quốc hội kiến nghị cách tính thuế này chưa đảm bảo sự công bằng đối với các hộ kinh doanh.

bqbht_br_0813.jpg
Hộ kinh doanh Võ Tá Đính ở phường Thành Sen được cán bộ thuế tuyên truyền và khảo sát về mức doanh thu.

Mới đây, Bộ Tài chính có công văn 18491/BTC-CST báo cáo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra, ý kiến của đại biểu Quốc hội về Dự án Luật Thuế TNCN (sửa đổi). Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất phương án điều chỉnh nâng mức doanh thu không chịu thuế của hộ kinh doanh nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Thông tin này được hàng chục nghìn hộ kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh đón nhận tích cực.

Bày tỏ niềm vui khi nắm bắt thông tin, anh Võ Tá Đính – hộ kinh doanh ở đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen chia sẻ: “Tiệm sửa chữa nệm, mút, bạt ô tô, xe máy của tôi chủ yếu lấy công làm lãi. Hằng tháng, tôi nộp thuế khoán 405.000 đồng, tương ứng với doanh thu khoảng 17 triệu đồng/tháng (doanh thu này bao gồm cả chi phí và lợi nhuận - PV). Bỏ thuế khoán và chuyển sang nộp thuế theo phương pháp kê khai, doanh thu của tôi vừa chạm ngưỡng trên 200 triệu đồng và sẽ phải kê khai nộp thuế. Khi nghe thông tin Bộ Tài chính đề xuất lấy ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng/năm trở lên để tính thuế, tôi rất vui. Hi vọng, đề xuất này được thông qua để giúp cho những hộ kinh doanh nhỏ lẻ như chúng tôi đỡ gánh nặng về thuế và có thêm động lực tiếp tục kinh doanh”.

bqbht_br_0752.jpg
bqbht_br_0782.jpg
Hà Tĩnh chủ yếu là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ nên đề xuất nâng ngưỡng doanh thu tính thuế của Bộ Tài chính được đông đảo các hộ, cá nhân kinh doanh đón nhận tích cực.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, mức doanh thu không phải nộp thuế được nâng lên ngưỡng 500 triệu đồng/năm (thay cho đề xuất 200 triệu đồng/năm như trước đó), tức là tăng gấp 5 lần so với mức đang áp dụng hiện hành. Không chỉ đề xuất nâng ngưỡng doanh thu, Bộ Tài chính còn đề xuất bổ sung quy định áp dụng tính thuế theo thu nhập (doanh thu trừ chi phí) đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm - 3 tỷ đồng/năm. Theo đó, tất cả hộ, cá nhân kinh doanh đều nộp thuế theo thu nhập thực tế, nếu có thu nhập ít thì nộp ít, thậm chí nếu không có thu nhập thì không phải nộp thuế. Trường hợp hộ kinh doanh không xác định được chi phí thì mới nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu, tùy theo ngành nghề, đối với phần doanh thu trên 500 triệu đồng/năm.

Anh Đặng Quang Chung – hộ kinh doanh ở đường Lý Tự Trọng, phường Thành Sen cho biết: “Cửa hàng tôi kinh doanh điện thoại di động nên doanh thu ở ngưỡng cao nhưng thực tế lợi nhuận thì rất thấp. Doanh thu có thể lớn, nhưng chi phí nhập hàng, khuyến mãi, cạnh tranh online… đội lên rất nhiều. Nếu chỉ nhìn vào doanh thu để áp thuế thì hộ kinh doanh nhỏ lẻ như chúng tôi dễ bị thiệt. Vì vậy, tôi thấy nộp thuế dựa trên lợi nhuận sẽ hợp lý hơn. Hi vọng tới đây Nhà nước nghiên cứu để triển khai cách tính thuế phù hợp nhất, tạo sự công bằng và khuyến khích hộ kinh doanh phát triển”.

bqbht_br_0805.jpg
Anh Đặng Quang Chung - hộ kinh doanh ở phường Thành Sen bày tỏ vui mừng trước đề xuất nâng ngưỡng doanh thu tính thuế của Bộ Tài chính.

Theo số liệu rà soát, Hà Tĩnh hiện có hơn 54.000 hộ kinh doanh đang hoạt động, trong đó hơn 2/3 là các hộ có doanh thu nhỏ lẻ, dưới 500 triệu đồng/năm. Vì vậy, đề xuất nâng ngưỡng doanh thu tính thuế lên 500 triệu đồng/năm của Bộ Tài chính đang nhận được sự kỳ vọng lớn từ hàng chục nghìn hộ kinh doanh trên địa bàn.

Theo quy định, từ ngày 1/1/2026, tất cả hộ kinh doanh đều phải nộp thuế theo phương pháp kê khai. Hiện ngành thuế đang tích cực tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ các hộ chuyển đổi từ nộp thuế khoán sang kê khai nhằm đảm bảo tuân thủ quy định.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!