Nằm sát trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, phường Trần Phú sở hữu nhiều lợi thế quan trọng để phát triển mạnh mẽ thương mại - dịch vụ.
Những năm gần đây, địa phương đã khai thác hiệu quả tiềm năng vùng ven đô, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ gắn với nông nghiệp đô thị và du lịch trải nghiệm, hình thành nhiều mô hình kinh doanh đặc trưng, mang lại hiệu quả rõ rệt.
Tận dụng vị trí gần trung tâm và nguồn nguyên liệu ổn định, cơ sở sản xuất nước mắm của anh Trương Thanh Cung và chị Trần Thị Hòa đã mạnh dạn đổi mới từ sản xuất thủ công truyền thống sang thực hiện quy trình chuẩn hóa theo mô hình OCOP và được công nhận đạt chuẩn 3 sao. Việc đầu tư nâng cấp nhà xưởng, áp dụng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, đóng gói, nhãn mác bài bản đã giúp sản phẩm tạo được chỗ đứng trên thị trường.
Nhờ những lợi thế của vùng ven đô - thuận tiện trong vận chuyển, tiếp cận khách hàng, kết nối tiêu thụ - đến nay quy mô cơ sở ngày càng mở rộng. Năm 2025, cơ sở sản xuất khoảng 20.000 lít nước mắm, doanh thu gần 1,8 tỷ đồng, lợi nhuận đạt khoảng 200 triệu đồng.
Ông Trương Thanh Cung cho biết: “Việc mạnh dạn đổi mới quy trình và tận dụng được những lợi thế của địa phương đã giúp sản phẩm nước mắm Hòa Cung đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của người dân không chỉ trong tỉnh mà còn đến với bà con khắp cả nước.
Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng thị trường tại các tỉnh, thành phố lớn khác như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương”…
Một điển hình khác của phường là mô hình 3 trong 1 tại Thôn Trang Liên Nhật của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Liên Nhật. Mô hình tập trung sản xuất lúa theo quy trình hữu cơ; nuôi trồng thủy hải sản và tổ chức không gian trải nghiệm ẩm thực đồng quê.
Với ưu thế đất rộng, cảnh quan đẹp, nằm sát khu vực trung tâm của tỉnh nên Thôn Trang Liên Nhật luôn đón lượng khách ổn định, đặc biệt vào cuối tuần và dịp lễ. Những dịch vụ trải nghiệm sinh thái, thưởng thức đặc sản tại chỗ đang trở thành xu hướng được người dân thành thị ưa chuộng. Đây được xem là mô hình tiêu biểu trong việc khai thác kinh tế nông nghiệp - du lịch theo hướng bền vững tại vùng ven đô.
Ông Nguyễn Hữu Quyền, Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Liên Nhật, thông tin: “Chúng tôi nhận thấy nhu cầu trải nghiệm nông nghiệp, thưởng thức không gian đồng quê của người dân đô thị ngày càng tăng. Vì thế, ngoài sản xuất nông nghiệp sạch, HTX tập trung phát triển các hoạt động du lịch trải nghiệm, từ tham quan ruộng lúa hữu cơ, hồ cá cho tới thưởng thức ẩm thực tại chỗ. Mùa đông này, chúng tôi cũng đa dạng các món ăn, phù hợp với thời tiết, nên lượng khách đến hàng tuần vẫn duy trì ổn định, giúp HTX có nguồn thu bền vững và tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương”.
Thực tế cho thấy, phường Trần Phú sở hữu nhiều lợi thế quan trọng để phát triển thương mại - dịch vụ theo hướng đa dạng và bền vững. Vị trí tiếp giáp đô thị trung tâm của tỉnh giúp kết nối giao thương thuận tiện, hạ tầng ngày càng đồng bộ; không gian vùng ven đô vẫn còn dư địa để mở rộng các loại hình sinh thái, trải nghiệm, dịch vụ. Cùng với nhu cầu tiêu dùng lớn của người dân đô thị, đây là điều kiện quan trọng để địa phương thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển mô hình mới và hình thành chuỗi giá trị sản phẩm - dịch vụ đặc trưng.
Định hướng phát triển trong thời gian tới, ông Dương Đình Phúc, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Phú cho biết: “Phường xác định thương mại - dịch vụ là lĩnh vực trọng tâm để tạo đột phá. Phường sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các hộ dân, HTX và doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình OCOP, gắn kết sản xuất với du lịch, trải nghiệm.
Bên cạnh đó, tích cực thu hút đầu tư, nâng cấp hạ tầng, chỉnh trang đô thị để tạo môi trường thuận lợi nhất cho hoạt động kinh doanh, hướng tới mục tiêu xây dựng Trần Phú trở thành trung tâm dịch vụ - thương mại của tỉnh.”